Thời gian gần đây, đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến quá trình vận chuyển xăng dầu bằng xe bồn, cụ thể trưa 15.2.2024, một xe bồn chở nhiên liệu mang biển kiểm soát 63C-XXX.XX, chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM về miền Tây, khi đến địa phận TP Tân An (tỉnh Long An) đã bất ngờ bốc cháy.
Tiếp đến vào khoảng 10h ngày 27.3, một chiếc xe bồn chở theo khí hóa lỏng khi đến cung đường đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) thì bốc cháy…
Trước đó, Khoảng 13h40 phút ngày 5.9.2018, tại Km136+105 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã xảy ra vụ chiếc xe ôtô bồn chở dầu va chạm giao thông lao xuống cầu bốc cháy dữ dội…
Theo anh Nguyễn Văn Nam (nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Xăng dầu Petrolimex), trong quá trình vận chuyển xăng dầu, hoá chất chỉ một sơ suất rất nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa lớn cho tính mạng và tài sản. Để hạn chế các sự cố cháy nổ xảy ra trong quá trình vận chuyển xăng dầu ngoài việc tuân thủ các quy định giao thông đường bộ phương tiện vận chuyển, người vận chuyển còn phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Vidifi) - ông Nguyễn Huy Thiêm - cho rằng các xe bồn chở xăng dầu, hoá chất… là chất dễ cháy, dễ nổ khi xảy ra va chạm, rò rỉ xăng dầu tiềm ẩn nguy cháy rất cao gây thiệt hại về nhà cửa, công trình, hạ tầng giao thông, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng con người.
![Chiếc xe bồn bốc cháy tại đèo Khánh Lê. Ảnh: Phương Linh](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/3/31/1321538/Xe-Bon-01.jpg)
Cũng theo ông Thiêm, khi xăng dầu khi tràn ra đường có thể sẽ làm hư hỏng lớp nhựa đường và việc khắc phục hậu quả do xăng dầu tràn cũng rất tốn kém và mất thời gian. Để đảm bảo an toàn cần kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng phương tiện, giấy phép lái xe, sức khỏe tài xế trước khi cho phép lưu thông. Đồng thời, cơ quan đăng kiểm cũng bổ sung tiêu chí kỹ thuật riêng nhằm đảm bảo giảm thiểu việc rò rỉ các chất nguy hiểm ra môi trường.
Ngoài việc phải được cấp phép vận chuyển, phải đảm bảo điều kiện an toàn, người lái xe phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về vận chuyển xăng dầu. Các xe vận chuyển cũng phải tuân thủ theo định mức trang bị phương tiện, trên xe phải có bình chữa cháy, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ…
Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn - Công ty luật TNHH Vimax Châu Á (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), quy định tại Điều 72 Luật Giao thông Đường bộ 2028 quy định về vận chuyển hàng hoá bằng xe ôtô phải chấp hành các quy định cụ thể sau: Hàng hoá vận chuyển trên xe phải được xếp đặt gọn gàng và chằng buộc chắc chắn, khi vận chuyển hàng hoá phải được che đậy không để rơi vãi; Không được chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế và quá kích thước giới hạn cho phép của xe…
Cùng đó, tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm về quy định bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng khi để dầu nhờn, hoá chất rơi vãi xuống đường bộ; Chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.