Xe ôm lấn làn, vượt đèn đỏ mở đường cho xe cứu thương:Đừng nên khuyến khích

Thế Lâm |

Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự lo ngại đối với trường hợp tài xế xe ôm công nghệ Đ.Đ.T (được cho là ngụ quận 12, TPHCM) xuất hiện trong một clip cho thấy anh đang chạy xe máy mở đường cho xe cứu thương. Tuy nhiên, những cảnh ghi lại cũng cho thấy tài xế này đánh võng, lấn làn, vượt đen đỏ để mở đường.

Điều mà ngay lập tức ai cũng có thể ghi nhận được rằng, anh tài xế xe ôm công nghệ có thiện ý và động cơ tốt, hỗ trợ xe cứu thương để phương tiện này lưu thông nhanh hơn đến bệnh viện nhằm kịp thời cấp cứu bệnh nhân.

Nhưng cũng ngay lập tức, chúng ta nhận thấy rằng, anh xe ôm hành động khá nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro.

Thứ nhất, việc anh chạy đánh võng nhằm mục đích mở lối cho xe cứu thương giữa đường phố đông xe cộ có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân anh và những phương tiện khác. Một khi dẫn đến tai nạn thì hệ lụy cũng khó lường.

Thứ hai, việc anh chạy lấn làn ngược chiều với phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại càng nguy hiểm hơn. Bởi anh không chỉ đối đầu với các phương tiện nhỏ như xe máy mà cả xe ôtô loại lớn như xe buýt.

Thứ ba, việc anh vượt đèn đỏ trong lúc các phương tiện đông đúc đang vào cao điểm lưu thông trên đường cắt ngang, hoàn toàn có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Trong nhiều trường hợp trong cuộc sống, một người hoặc một tổ chức có thể đem lòng tốt của mình hỗ trợ, giúp đỡ người khác đang trong hoàn cảnh khốn khó. Thậm chí, trong không ít trường hợp, lòng tốt còn giúp giải nguy, cứu người khác khỏi hoàn cảnh nguy hiểm bất chấp mình gặp hiểm nguy.

Song trong trường hợp anh xe ôm công nghệ Đ.Đ.T, hành vi chạy mở đường nhưng lại đánh võng, lấn làn ngược chiều và vượt đèn đỏ ẩn chứa rất nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Hơn thế nữa, dù anh có động cơ tốt nhưng lại thể hiện ra thành hành vi vi phạm các quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008, như không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, lấn làn lấn tuyến… Thậm chí nếu gây ra hậu quả nghiêm, anh tài xế xe ôm hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự theo Bộ Luật hình sự năm 2015 về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Một vấn đề cũng cần đặt ra là anh xe ôm có nhất thiết vi phạm Luật Giao thông đường bộ để mở đường cho xe cứu thương như vậy hay không?

Vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ clip.
Vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ clip.

Trên thực tế, trong Luật Giao thông đường bộ và một số văn bản dưới luật hiện hành cũng đã có những quy định về các phương tiện được ưu tiên trong giao thông đường bộ, trong đó có phương tiện là xe cứu thương.

Thêm nữa, xe cứu thương cũng có đủ các thiết bị, công cụ như còi hụ, đèn nhấp nháy nhằm báo hiệu cho người và phương tiện đang lưu thông nhường đường. Người và phương tiện giao thông cũng buộc phải nhường đường cho các phương tiện ưu tiên, nếu không có thể bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Chính vì thế, hành vi mở đường của anh tài xế xe ôm chỉ nên được giới hạn trong mức độ quy định cho phép. Anh có thể dùng lời nói kêu gọi người đi đường nhường cho xe cứu thương được ưu tiên đi qua thay vì chủ động đánh võng, lấn làn ngược chiều và vượt đèn đỏ để thực hiện việc mở đường.

Động cơ tốt, việc làm tốt song nên được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép và cũng cần quan tâm tới tính an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và xung quanh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm gục, cướp xe máy

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Truy tìm nghi phạm đâm gục tài xế xe ôm, cướp tài sản trong đêm; Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Thành lập 2 nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ

Nam Dương |

Chiều 26.6, LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM đã tổ chức kết nạp 79 người làm nghề xe ôm truyền thống và 26 người làm nghề xe ôm công nghệ vào công đoàn và ra mắt 2 Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ của Phường 1, Quận Gò Vấp.

Giáo dục 24/7: Xuất hiện kẻ giả mạo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Thông tin về 30 học sinh gặp tai nạn ở Thanh Hóa; Phụ huynh mong muốn cho con nghỉ hè sớm; Giả mạo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm gục, cướp xe máy

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Truy tìm nghi phạm đâm gục tài xế xe ôm, cướp tài sản trong đêm; Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Thành lập 2 nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ

Nam Dương |

Chiều 26.6, LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM đã tổ chức kết nạp 79 người làm nghề xe ôm truyền thống và 26 người làm nghề xe ôm công nghệ vào công đoàn và ra mắt 2 Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ của Phường 1, Quận Gò Vấp.

Giáo dục 24/7: Xuất hiện kẻ giả mạo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Thông tin về 30 học sinh gặp tai nạn ở Thanh Hóa; Phụ huynh mong muốn cho con nghỉ hè sớm; Giả mạo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.