Chiều 19.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Hồng Thuẫn - Chủ tịch UBND xã Bình An - cho biết, từ ngày 19.8, UBND xã Bình An đã cho dừng tất cả việc đưa máy móc, xe cộ ra cải tạo ruộng đất trên địa bàn xã.
“Ngày hôm nay không còn máy đào nào đang tiến hành múc đất cải tạo trên đồng ruộng nữa” - ông Thuẫn nói.
Theo ông Thuẫn, tại xã Bình An hiện đang triển khai thực hiện cải tạo, tích tụ ruộng đất với tổng diện tích thực hiện dự kiến khoảng 400ha.
Theo Chủ tịch UBND xã Bình An, theo quy định, hộ nông dân nào có ruộng muốn cải tạo phải báo cáo, có giấy xin phép cấp ủy thôn, sau đó thôn kiểm tra thực tế và nếu ruộng cao quá thì cho cải tạo với độ sâu phù hợp, đồng thời yêu cầu chủ ruộng phải cam kết chở đất dư thừa về đổ đúng địa điểm quy định trong thôn.
Tuy nhiên, vừa qua có một số hộ ở thôn Bình Nguyên chưa xin phép, chưa cam kết đã tự ý cải tạo ruộng, sau đó xã nhận được phản ánh một số trường hợp chở đất dư thừa ra bên ngoài bán trục lợi nên xã đã chỉ đạo dừng tất cả việc cải tạo ruộng lại để thực hiện cam kết theo quy định mới tiến hành cải tạo.
Cũng theo ông Thuẫn, hiện nay, UBND xã Bình An đã quán triệt và giao công an xã kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng cải tạo ruộng, tích tụ ruộng đất để bán đất ra bên ngoài nhằm trục lợi.
Trong quá trình cải tạo, tích tụ ruộng đất, xã đã quy định 8 địa điểm đổ, tập kết đất dư thừa trong địa bàn xã nên nếu hộ dân nào dư thừa đất khi thực hiện cải tạo ruộng thì phải đổ về đúng địa điểm quy định để phục vụ đắp đường giao thông nội đồng, cải tạo sân nhà văn hóa thôn, đổ vùng trũng thấp.
Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Lợi dụng cải tạo ruộng, bán đất trục lợi” phản ánh xuất hiện tình trạng lợi dụng cải tạo, tích tụ ruộng đất ở xã Bình An, một số trường hợp đã bán đất ra ngoài xã khác để trục lợi với giá mỗi xe ôtô tải từ 500.000 - 800.000 đồng tùy quãng đường vận chuyển.