Trường hợp lao động nghỉ hưu sớm không bị trừ tỉ lệ lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó quy định 05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu có hiệu lực từ ngày 20.7.2023.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 2 - 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng các chế độ khác.

Những đối tượng này không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu từ 2 - 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định và được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Những trường hợp này còn không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH bắt buộc và từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu tối thiểu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 - 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng thêm các chế độ khác.

Trường hợp này không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hủy quyết định hưởng lương hưu với người lao động giả mạo hồ sơ tư pháp

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất xem xét thực hiện điều chỉnh, hoặc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mượn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, do đã giải quyết hưởng theo thông tin của người cho mượn;...

Người lao động gần 50 tuổi mới đóng bảo hiểm vẫn có lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Đề xuất sửa điều kiện hưởng chế độ hưu trí giúp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội muộn vẫn có cơ hội nhận lương hưu. Tại hồ sơ thẩm định dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới được Bộ Tư pháp công bố, Bộ LĐTBXH đề xuất giảm số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động sinh năm 1967

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 4.1967, giới tính nam. Tính đến nay tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm 1 tháng, trong đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1 năm 3 tháng. Tôi có biên bản giám định y khoa kết luận tỉ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Vậy tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không?

Không lương hưu, người lao động cao tuổi chật vật lo tuổi về già

THÙY DƯƠNG - NGỌC THÙY |

Dù đã quá tuổi lao động nhiều người cao tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh, lo tuổi già vì không có lương hưu.

Người lao động nghỉ hưu được hưởng lương hưu cho đến khi qua đời

Hà Anh |

Bà Vũ Thu Hiền hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 20 năm. Vậy, sau này đến tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ được lấy lương hưu trong bao nhiêu năm?

Giải bài toán thiếu nguồn đất san nền của thị xã Đông Triều

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Từ cuối tháng 5.2023, thị xã Đông Triều tiến hành tái khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ vào các dự án xây dựng trên địa bàn. Chỉ sau gần 1 tháng triển khai, địa phương đã giải được bài toán thiếu nguồn đất san nền, vốn là nguyên nhân khiến nhiều dự án trọng điểm bị mắc kẹt, làm chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản, gián đoạn nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất.

Huấn luyện viên tuyển Argentina nói lí do không để Messi đấu Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina đánh giá cao sức mạnh của tuyển Indonesia, trong bối cảnh đội không mang đội trưởng Lionel Messi sang Jakarta.

Giờ thứ 9: Trên cả tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái trẻ xuất hiện, hàng ngày cô chăm sóc hai đứa nhỏ và trở thành người thân với chúng. Ông bố cảm động, một thứ tình cảm lạ le lói xuất hiện. Liệu hai người có thể đến được với nhau?

Đề xuất hủy quyết định hưởng lương hưu với người lao động giả mạo hồ sơ tư pháp

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất xem xét thực hiện điều chỉnh, hoặc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động mượn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, do đã giải quyết hưởng theo thông tin của người cho mượn;...

Người lao động gần 50 tuổi mới đóng bảo hiểm vẫn có lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Đề xuất sửa điều kiện hưởng chế độ hưu trí giúp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội muộn vẫn có cơ hội nhận lương hưu. Tại hồ sơ thẩm định dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới được Bộ Tư pháp công bố, Bộ LĐTBXH đề xuất giảm số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu xuống còn 15 năm.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi với lao động sinh năm 1967

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 4.1967, giới tính nam. Tính đến nay tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm 1 tháng, trong đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1 năm 3 tháng. Tôi có biên bản giám định y khoa kết luận tỉ lệ thương tổn cơ thể do bệnh tật là 80%. Vậy tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không?

Không lương hưu, người lao động cao tuổi chật vật lo tuổi về già

THÙY DƯƠNG - NGỌC THÙY |

Dù đã quá tuổi lao động nhiều người cao tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh, lo tuổi già vì không có lương hưu.

Người lao động nghỉ hưu được hưởng lương hưu cho đến khi qua đời

Hà Anh |

Bà Vũ Thu Hiền hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 20 năm. Vậy, sau này đến tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ được lấy lương hưu trong bao nhiêu năm?