Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai trong quá khai thác quặng apatít tại khai trường 32 và Làng Cáng 2 đã tự ý chặn dòng suối chảy ngang địa bàn để tạo đường cho xe chở quặng hoạt động.
Hành động này dẫn đến hậu quả khi có mưa lớn, nước không thoát được theo cách thông thường đã tràn vào ao cá của ít nhất 5 hộ dân thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời (TP.Lào Cai), gây vỡ bờ, làm trôi nhiều thủy sản.
Phản ánh tới PV, bà Phạm Thị Giang (thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời) cho biết, trong 2 ngày 13.6 và 15.7.2021, trên địa bàn có mưa lớn. Nước mênh mông. Gây thiệt hại nặng nề cho bà con.
Dẫn PV đến khu vực trước đây là ao cá của gia đình, giờ đã thành một mớ hỗn độn với bờ kè xung quanh đều sạt lở, bà Giang bức xúc: "Sự việc xảy ra rõ ràng như vậy nhưng công ty chỉ đồng ý đền bù bằng tiền số cá bị cuốn trôi. Các thiệt hại khác về bờ bãi, mất cả ao không thể nuôi cá được nữa thì họ bỏ qua, không chấp thuận".
Theo lời bà Giang, diện tích ao khoảng 620m2.
Thời điểm PV có mặt, toàn bộ đất đá khu vực suối đã đào bới, đắp đống, tạo dòng chảy mới cho con suối giáp thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời. Với thời tiết diễn biến bất thường, lại đang mùa mưa lũ, nhiều người tin rằng, sự cố có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
"Nhiều hộ ao không còn. Hộ còn ao thì hơn 70 ngày không có nước vào. Chúng tôi yêu cầu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đến khôi phục lại ao để người dân thả cá, rào lại bờ rào và lấy lại đường nước cho người dân canh tác, làm ăn kinh tế" - một hộ dân khác là bà Hoàng Thị Giang Thanh lên tiếng.
Không chỉ gây sự cố đáng tiếc kể trên, theo phản ánh, quá trình nổ mìn khai thác quặng của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai cũng khiến tường, trần nhà, bể nước... của nhiều hộ dân thôn Đoàn Kết bị nứt, vỡ.
Sau đó, công ty đã khắc phục bằng cách xây trụ đỡ, mua téc nước mới khôi phục cho các hộ bị thiệt hại nhưng không triệt để.
Liên quan vấn đề khắc phục hậu quả nắn suối gây vỡ nhiều ao thuỷ sản, theo ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Tả Phời, những hộ có đất nằm trong quy hoạch đang trong quá trình thực hiện thống kê, rà soát nhưng có một phần bị ảnh hưởng do lụt bão.
Do đó, xã sẽ thống kê luôn tài sản cây cối hoa màu báo cáo thành phố xin chủ trương và tiến hành thu hồi đền bù kết hợp xử lý lụt bão...
Ông Hưng cho hay, UBND xã Tả Phời nhiều lần có biên bản yêu cầu công ty thực hiện khắc phục ngay việc đắp bờ, kè lại bờ ao, dẫn lại đường nước để người dân chăn nuôi phát triển kinh tế.