Một đoạn clip được bạn đọc cung cấp ghi lại cảnh xe ôtô BKS 68A - 31X.XX đang lưu thông đổ đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B), đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Đáng nói là cửa sổ trời của xe này có 2 trẻ nhỏ thò đầu ra ngắm cảnh.
Đường đèo này khá xấu với nhiều ổ voi và nhiều khúc cua cong mà tài xế lại để trẻ nhỏ thò đầu ra cửa sổ trời khiến các lái xe phía sau bức xúc và di chuyển giữ khoảng cách xa với xe này để tránh rủi ro.
Tiếp tục là một đoạn clip khác ghi lại cảnh xe ôtô có 2 trẻ nhỏ thò đầu ra cửa sổ trời hóng mát khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận.
Cửa sổ trời trên ôtô ngày nay không chỉ có trên các mẫu xe sang mà đã xuất hiện nhiều hơn trên ôtô phổ thông. Cửa sổ trời giúp ôtô lấy gió ngoài, lưu thông không khí bên trong xe... và còn có vai trò thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ được thiết kế để làm nơi hóng mát cho người đi xe.
Anh Hoàng Văn Chín - lái xe taxi tại tỉnh Bình Thuận - cho rằng, ngồi ở trong xe, thắt dây an toàn rồi vẫn có khả năng gặp chấn thương khi xảy ra va chạm chứ đừng nói là thò cả nửa người ra như vậy. Nhiều rủi ro khi để trẻ nhỏ đứng thò đầu ra cửa sổ trời khi xe đang lưu thông. Đầu tiên phải kể đến tình huống va chạm giữa cột sống với khung cửa khi trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời, thường do xe phanh gấp.
Trẻ nhỏ cũng thường hiếu động nên dễ xảy ra tình huống trẻ trèo hẳn ra khỏi xe qua cửa nóc. Lúc đó, chỉ cần người lái chuyển hướng, tăng tốc hoặc rà phanh cũng có thể khiến trẻ mất đà, trượt ngã từ trên nóc xe xuống đường.
Ngoài ra, còn tiềm ẩn một số nguy cơ khác như bị đất đá, mảnh sắc nhọn trên đường văng vào đầu hoặc bị vướng vào cành cây, dây điện sà thấp xuống đường... Và chưa kể mức độ rủi ro sẽ cao hơn khi các xe lưu thông trên cao tốc và cả đường đèo.