Trà Vinh: Tăng gần 30% số người rút bảo hiểm một lần

HOÀNG LỘC |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Sanh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh - thông tin: Từ đầu năm 2023 đến ngày 31.8, toàn tỉnh có 12.420 người nhận BHXH một lần, tăng 27,12% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù BHXH các cấp tích cực tuyên truyền về các chính sách, lợi ích khi tham gia BHXH, những thiệt thòi nếu rút BHXH một lần, nhưng người dân vẫn có nhiều lý do xin rút BHXH một lần.

Như chị Thạch Như N (SN năm 1980, huyện Tiểu Cần), sau hơn 10 năm làm việc ở một Công ty sản xuất bao bì Khu công nghiệp Tân Tạo - TP Hồ Chí Minh, đến tháng 4.2022 chị phải nghỉ việc về quê do hoàn cảnh gia đình. Mức lương chị đóng BHXH tháng cuối cùng là 5.235.000 đồng.

“Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi vẫn quyết định rút. Về sau nếu có đi làm công ty trở lại, tôi tham gia BHXH lại từ đầu” - chị N cho biết.

Muốn được kinh doanh tự do, tự chủ về kinh tế, không bị áp đặt thời gian làm việc, chị N.T.M.N (SN năm 1990, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhận BHXH một lần với số tiền hơn 60 triệu đồng để mở cửa hàng bánh kem tại đường 30 tháng 4, thị xã Duyên Hải. Chị tâm sự: “Từ nhỏ tôi ước mơ được làm bánh kem nên đến cuối năm 2021, thấy gần nhà có mặt bằng khá đẹp, cho thuê với giá phù hợp, tôi nghỉ làm việc ở KCN Long Đức, tỉnh Trà Vinh về mở tiệm”.

Theo chị M.N, mặc dù cũng tiếc nuối cho phần BHXH đã đóng trước đó, nhưng việc kinh doanh đang cần thêm vốn. Sau nhiều đắn đo, chị quyết định làm hồ sơ xin hưởng BHXH một lần. “Khi kinh tế ổn định tôi sẽ tham gia BHXH tự nguyện” - chị M.N nói.

Ông Trần Ngọc Sanh cảm thấy tiếc khi người lao động lựa chọn phương án nhận BHXH một lần, thay vì lựa chọn bảo lưu thời gian đã đóng và đợi có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH, tích lũy để hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến đường sụp lún, hư hỏng ngay nội ô TP Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Nhiều tuyến đường nội ô TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thường xuyên xuất hiện các điểm sụp lún, khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn và mất vẻ mỹ quan đô thị.

Dùng vỏ trái cây chế tạo ví - ý tưởng khởi nghiệp táo bạo của cô gái Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất các sản phẩm bóp, ví, móc khóa,... từ vỏ của các loại trái cây, để cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu con người. Đó là dự án của 5 bạn thanh niên xuất thân từ Trường Đại học Trà Vinh đang được nhà trường hỗ trợ các bước đăng ký sở hữu trí tuệ.

Cận cảnh 2 tuyến quốc lộ qua tỉnh Trà Vinh chi chít ổ gà, ổ voi

HOÀNG LỘC |

Tuyến Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B đoạn qua Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi và ngập nước gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Singapore tại vòng loại U23 châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận đấu gặp U23 Singapore tại lượt trận cuối bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Dự báo mới nhất, bão Lee chuyển hướng, tăng tốc

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee sẽ tiếp tục tăng tốc và tăng quy mô sau khi chuyển hướng về phía bắc vào giữa tuần.

Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ chốt hàng loạt thương vụ tỷ USD

Lâm Anh |

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ mở ra một chương mới trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ mà còn là dịp để các doanh nghiệp hai bên chốt hàng loạt thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông là người yêu cũ của mẹ cháu bé

Vũ Tiến |

Liên quan đến vụ ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7 mét, gây bức xúc trong nhân dân, sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng ném cháu bé để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an điều tra vụ nổ lớn xảy ra ở TP Mỹ Tho, thu giữ 5 đầu đạn caosu

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 12.9, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh đang làm rõ vụ đánh nhau có tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 5 đầu đạn caosu.

Nhiều tuyến đường sụp lún, hư hỏng ngay nội ô TP Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Nhiều tuyến đường nội ô TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thường xuyên xuất hiện các điểm sụp lún, khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn và mất vẻ mỹ quan đô thị.

Dùng vỏ trái cây chế tạo ví - ý tưởng khởi nghiệp táo bạo của cô gái Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng xây dựng nhà xưởng sản xuất các sản phẩm bóp, ví, móc khóa,... từ vỏ của các loại trái cây, để cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu con người. Đó là dự án của 5 bạn thanh niên xuất thân từ Trường Đại học Trà Vinh đang được nhà trường hỗ trợ các bước đăng ký sở hữu trí tuệ.

Cận cảnh 2 tuyến quốc lộ qua tỉnh Trà Vinh chi chít ổ gà, ổ voi

HOÀNG LỘC |

Tuyến Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B đoạn qua Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi và ngập nước gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.