Nhiều trẻ em cùng gia đình đến vui chơi, mua sắm
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Nhà sách Tiến Thọ cơ sở Giáp Bát có 2 tầng.
Tầng 1 bày bán những sản phẩm như sách, đồ dùng học tập và đồ trang trí, lưu niệm. Đây đều là những sản phẩm dễ bén lửa nếu như có hỏa hoạn xảy ra.
Trên tầng 2 là khu vui chơi dành cho trẻ em. Tại đây cũng được bày bán các sản phẩm đồ chơi cho trẻ nhỏ. Vé để vào khu vực này là 50.000 đồng/trẻ em.
Một người dân sống gần khu vực cho biết, trước đây, phía bên ngoài Nhà sách có rào chắn cũng như biển cảnh báo nguy hiểm PCCC do cơ quan chức năng dựng lên, nhưng sau đó đã bị dỡ đi.
Hiện, nhà sách này mở cửa hoạt động như bình thường. Tuy vậy, lượng khách không đông như trước.
Chị Nguyễn Thu Hương (38 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trước đây thường xuyên cho con ra Nhà sách Tiến Thọ cơ sở Giáp Bát để vui chơi, mua sách.
Tuy vậy, sau khi đọc báo, nắm được thông tin là một số cơ sở Nhà sách Tiến Thọ không đủ điều kiện về PCCC vẫn mở cửa đón khách nên đã đổi sang địa điểm vui chơi, mua sắm khác.
"Nhiều vụ cháy nổ thương tâm xảy ra chỉ vì bất cẩn, chủ quan nên mình cẩn thận vẫn hơn. Đặc biệt, nhà sách là nơi có nhiều vật liệu dễ bén lửa", chị Hương nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Nhà sách Tiến Thọ xác nhận, cơ sở Nhà sách Tiến Thọ ở Giáp Bát hiện chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn mở cửa đón khách.
"Tình hình kinh doanh khó khăn, chúng tôi mở cửa để kiếm thêm nguồn thu, duy trì hoạt động, dù biết như vậy là vi phạm", đại diện Nhà sách Tiến Thọ nói.
Xử lý thế nào?
Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Toàn - Chủ tịch UBND phường Giáp Bát (Quận Hoàng Mai) để tìm hiểu về việc kiểm tra, xử lý đối với cơ sở Nhà sách Tiến Thọ, đường Giải Phóng nhưng hiện chưa nhận được phản hồi.
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu về PCCC là vi phạm pháp luật.
Luật sư Lực trích Khoản 4 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư, xây dựng thì phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.
Cũng theo Luật sư, nếu vi phạm về PCCC đến mức phải xử lý hình sự thì người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015; mức phạt tù cao nhất theo Khoản 3 Điều 313 lên đến 12 năm tù.
Luật sư Lực cho biết thêm, các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC thì chủ cơ sở cần liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để yêu cầu hỗ trợ và tư vấn.
"An toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu thay vì bất chấp kiếm lợi nhuận, đặt nhân viên và khách hàng trước những nguy cơ tiềm ẩn", Luật sư Lực nêu quan điểm.
Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, dù bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo PCCC, nhưng 3 tháng qua, Nhà sách Tiến Thọ (quận Thanh Xuân) vẫn nhiều lần mở cửa, đón khách nườm nượp, có những thời điểm lên đến hàng trăm khách, trong đó có nhiều trẻ em.
Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần bất chấp cảnh báo và phản ánh từ cơ quan chức năng và báo chí.