Tăng nhiệt độ điều hòa thêm… 1 độ C

Minh Hà |

Nhiều người khi được thông báo hóa đơn tiền điện tháng 4 có cảm giác “bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa”, bởi số tiền vượt trội so với tháng trước.

Thủ phạm là nắng nóng - đương nhiên rồi. Nhưng có vẻ như khả năng chịu đựng giới hạn về thời tiết của người bây giờ kém hơn vài chục năm trước. Có thời, chỉ mơ tới cái quạt điện con cóc, sau đó đến quạt trần, tiến lên một bước thì cố gắng mua quạt điện có hơi nước… thế rồi chốt lại đến giờ là không thể thiếu được điều hòa. Thậm chí nhiệt độ ngoài trời có hôm không quá nóng nhưng vẫn bật điều hòa rồi đắp chăn cho… dễ ngủ vì đã quen với cái lạnh khô khô.

Tiền điện tăng, có lý do chủ yếu là sử dụng điều hòa quá nhiều. Đã có những tính toán cho rằng: “Sử dụng điều hòa vào mùa hè chiếm khoảng 50-70% tổng nhu cầu sử dụng điện với các hộ gia đình. Nếu hộ gia đình sử dụng 200 số một tháng, khi dùng điều hòa, số điện sẽ cộng vào các bậc sau, do đó tăng lên rất nhiều mà khách hàng chỉ cảm nhận được khi đọc hóa đơn tiền điện. Cụ thể, đối với điều hòa công suất 12.000 BTU, tương đương khoảng 1,2kWh, nếu một ngày sử dụng 8 giờ, trong một tháng sẽ dùng 288 số điện. Nếu hộ gia đình sử dụng ở bậc 2, thì dùng máy lạnh sẽ phải ở bậc 3, bậc 4. Nếu lấy giá điện ở bậc 3, chi phí tăng thêm cho riêng một điều hòa là 624.000 đồng. Nếu áp với hộ gia đình đã dùng giá điện ở bậc 5 thì toàn bộ mức điện năng này được tính với giá bậc 6. Với 288 kWh tăng thêm, mỗi tháng khách hàng phải thanh toán thêm 907.000 đồng”.

Đấy là một cái điều hòa, bây giờ gia đình nào cũng 2-3 thậm chí 4 điều hòa. Có người nói rằng, cứ vào mùa nóng là thành phố như lò than. Hãy thử tưởng tượng một thành phố có hơn 10 triệu dân như Hà Nội, lượng “cục nóng” điều hòa cũng lên đến hàng triệu chiếc, phả hơi nóng ra thì làm gì chả như cái lò.

Bởi thế muốn tiết kiện tiền điện, thì nên biết cách sử dụng điều hòa hợp lý. Không thể nói cắt điều hòa được bởi đã thành thói quen và nhu cầu. Theo tính toán, nếu giảm 1 độ của điều hòa, ví như từ 26 độ xuống 25 độ, thì điện năng tiêu thụ tăng thêm 3%. Đây là con số rất lớn. Vậy thì hãy đặt điều hòa ở chế độ nhiệt độ không quá chênh lệch với ngoài trời. Các chuyên gia khuyên là nên để 27-29 độ C sẽ tiết kiệm được tương đối điện năng.

Tiết kiệm điện là một yêu cầu, bởi hệ thống hạ tầng ngành điện hiện nay không thể đủ tải để phục vụ cho nhu cầu cao vượt trội. Từ đó sẽ dẫn đến mất điện cục bộ, các sự cố liên quan đến điện cũng như cung ứng đủ điện cho sản xuất.

An ninh năng lượng không phải là vấn đề lớn lao, nó là việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đơn giản nhất là tiết kiệm điện, với một thao tác là tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ C. Đó là cách phát triển bền vững và vì cộng đồng, xã hội.

Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoài điều hòa, nhiều bộ phận ôtô khác cũng cần bảo dưỡng trong mùa nắng nóng

Xuyên Đông |

Mùa nắng nóng, nhiều bộ phận của ôtô có nguy cơ hư hỏng rất cao. Do đó, lái xe cần lưu ý kiểm tra bảo dưỡng.

Giới trẻ Thủ đô chọn nơi có máy lạnh để vui chơi dịp lễ 30.4 - 1.5

Hồng Nhung - Trần Hạnh |

Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên những khu vui chơi giải trí ngoài trời kém thu hút giới trẻ. Các bạn chọn đến trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, quán cafe... để thư giãn.

Đề nghị bật máy lạnh từ 26 độ C, hạn chế mặc áo vest để tiết kiệm điện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Bật máy lạnh từ 26 độ C trở lên, hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng khi làm việc, dự họp, dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích đi thang bộ,... là các giải pháp cấp bách được UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị triển khai để tiết kiệm điện.

Chính thức công bố 20 gương điển hình trong Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2024

Quế Chi – Hoài Anh |

Sáng 14.5, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Báo Lao Động tổ chức họp báo chương trình Vinh Quang Việt Nam, tôn vinh những anh hùng - điển hình tiên tiến với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam”.

8 tổ chức trúng thầu 8.100 lượng vàng trong phiên đấu thầu vàng hôm nay

Minh Ánh |

Phiên đấu thầu vàng hôm nay (ngày 14.5) diễn ra thông suốt, đúng quy định, với 81 lô tương đương 8.100 lượng vàng được bán ra.

Hoa khôi đi đánh ghen giúp bạn bị khởi tố tội gây rối trật tự

Anh Tú |

Ngày 14.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Quý (24 tuổi) và Trịnh Đình Thanh Tú (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra tội "Gây rối trật tự công cộng". Các quyết định được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hai bị can được tại ngoại trong thời gian điều tra.

Xử lý nghiêm phó chủ tịch xã ở Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Liên quan vụ Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn bị tố dọa bắn dân trong khi làm nhiệm vụ, UBND huyện Tân Kỳ khẳng định người dân tố cáo đúng.

HLV Kiatisak xin thôi dẫn dắt Công an Hà Nội, trở về Thái Lan

HOÀNG HUÊ |

Ông Kiatisak từ chức huấn luyện viên trưởng đội Công an Hà Nội vì vấn đề cá nhân của gia đình.

Ngoài điều hòa, nhiều bộ phận ôtô khác cũng cần bảo dưỡng trong mùa nắng nóng

Xuyên Đông |

Mùa nắng nóng, nhiều bộ phận của ôtô có nguy cơ hư hỏng rất cao. Do đó, lái xe cần lưu ý kiểm tra bảo dưỡng.

Giới trẻ Thủ đô chọn nơi có máy lạnh để vui chơi dịp lễ 30.4 - 1.5

Hồng Nhung - Trần Hạnh |

Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên những khu vui chơi giải trí ngoài trời kém thu hút giới trẻ. Các bạn chọn đến trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, quán cafe... để thư giãn.

Đề nghị bật máy lạnh từ 26 độ C, hạn chế mặc áo vest để tiết kiệm điện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Bật máy lạnh từ 26 độ C trở lên, hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng khi làm việc, dự họp, dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích đi thang bộ,... là các giải pháp cấp bách được UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị triển khai để tiết kiệm điện.