Tạm dừng hoạt động quán gội đầu lấy 500 nghìn đồng/tiếng ở Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sau khi mạng xã hội xuất hiện bài đăng về việc một cơ sở kinh doanh gội đầu, massage ở Huế có dấu hiệu "chặt chém" du khách, qua xác minh, lực lượng chức năng đã tạm dừng hoạt động cơ sở trên.

Những ngày qua, trên một trang mạng xã hội về Huế có đăng tải bài viết nói về việc một cơ sở kinh doanh gội đầu, massage trên địa bàn phường Phú Hội, thành phố Huế có dấu hiệu chặt chém giá đối với du khách.

Theo đó, bài viết kèm hình ảnh quán và có đoạn "Góc cảnh giác - bà xã mình mới bị chỗ này gội đầu chặt chém ngay gần khu phố Tây, gội khoảng 1 tiếng hết 500 k. Khiếp thật".

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch Huế.

Ngày 28.3, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế - cho biết, sau khi nhận được phản ánh, sở đã phối hợp với các bên liên quan vào cuộc xác minh, xử lý.

Bài đăng cho rằng quán gội đầu, massage chặt chém giá trên trang mạng xã hội. Ảnh: Phúc Đạt
Bài đăng trên trang mạng xã hội cho rằng, quán gội đầu, massage chặt chém giá. Ảnh: Phúc Đạt

Ngay khi nhận được thông tin, UBND phường Phú Hội đã chỉ đạo mời chủ cơ sở kinh doanh lên làm việc về nội dung phản ánh và có báo cáo như sau:

Về phản ánh, chủ cơ sở có cung cấp bảng báo giá, tuy nhiên chưa thông tin rõ ràng cho khách về các sản phẩm giới thiệu. Ngoài ra, cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh.

UBND phường Phú Hội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để bổ sung giấy phép kinh doanh, hoàn chỉnh phương án phòng cháy chữa cháy và yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, UBND phường Phú Hội đã chủ động liên lạc với người phản ánh để cảm ơn thông tin, chia sẻ và xin lỗi về những trải nghiệm khi đến Huế, cũng như để cộng đồng mạng và người dân biết chính quyền đã kịp thời vào cuộc xử lý.

Ông Nguyễn Văn Phúc thông tin thêm, vừa qua, Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024. Ngành du lịch và các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết tâm xây dựng, bảo vệ hình ảnh thành phố du lịch Huế là điểm đến an toàn, thân thiện, tươi đẹp trong mắt du khách gần xa. Vì vậy, việc các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh, phục vụ khách không lành mạnh sẽ được xử lý nghiêm.

"Chúng tôi xây dựng Huế là thành phố du lịch sạch không có nghĩa là chỉ sạch về chất lượng không khí. Sạch ở đây còn là nhiều phương diện khác như môi trường du lịch an toàn, thức ăn ngon, thắng cảnh đẹp, con người thân thiện, cơ sở lưu trú và phục vụ chất lượng... Qua sự việc này, rất cảm ơn du khách đã kịp thời phản ánh để chúng tôi giải quyết, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh chưa tốt để bảo vệ, xây dựng môi trường du lịch cho Huế" - ông Nguyễn Văn Phúc nói.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, tất cả vấn đề chưa tốt hay cần sự giúp đỡ khi du khách đến Huế có thể gọi về tổng đài của Huế - S: 19001075.

Hoặc vào hai số 0234.3828288/0234.3501111. Trung tâm xúc tiến du lịch và Thanh tra thuộc Sở du lịch Thừa Thiên Huế sẽ là đầu mối tiếp nhận các cuộc gọi này để kịp thời xử lý.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá trắng trời ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dông lốc kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra ở huyện vùng cao Mù Cang Chải làm tốc mái nhà dân cùng nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại.

Phê bình hiệu trưởng vì quy định không đi hội trại sẽ phải lao động tại trường

PHÚC ĐẠT |

Chiều 27.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thừa Thiên Huế cho biết, đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn báo cáo giải trình cụ thể nội dung báo chí phản ánh.

Sẽ kiểm tra điểm giữ xe máy bị phản ánh chặt chém du khách ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Điểm giữ xe bên cạnh Miếu Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị người dân phản ánh thu phí giữ xe máy với mức giá 15.000 đồng/lượt, có dấu hiệu chặt chém du khách.

Giá vàng miếng "nhảy múa", chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư trong nước

Đền Phú - Lệ Hà |

Gần đây giá vàng trong nước liên tục được điều chỉnh ở biên độ rộng. Giới chuyên gia nhận định, "việc mua bán vàng thời điểm này rất rủi ro".

Móng Cái ra thông báo "rắn" xử lý tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nguy cơ tour "0 đồng" trở lại, UBND TP.Móng Cái yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ 2 cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc vừa bị tạm dừng do những vi phạm trong quá trình hoạt động. Trong số này có Đại lý cửa hàng Đại Dương Quốc tế tại số 31, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, vừa mới bị UBND tỉnh Quảng Ninh phạt hành chính khá nặng.

Diễn viên Việt Hoa: Nếu chồng ngoại tình tôi sẽ chia tay luôn

Linh Chi |

Nữ diễn viên Việt Hoa cho biết cô sẽ dứt khoát chia tay nếu gặp phải tình huống bị phản bội như Hân trong phim "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Thêm một Tỉnh ủy viên tại Quảng Bình được điều động, phân công nhiệm vụ mới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ.

Nga công bố tình tiết liên quan Ukraina về kẻ chủ mưu khủng bố nhà hát

Song Minh |

Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall yêu cầu các nghi phạm chạy sang Ukraina. Các nghi phạm cũng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraina.

Mưa đá trắng trời ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dông lốc kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra ở huyện vùng cao Mù Cang Chải làm tốc mái nhà dân cùng nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại.

Phê bình hiệu trưởng vì quy định không đi hội trại sẽ phải lao động tại trường

PHÚC ĐẠT |

Chiều 27.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thừa Thiên Huế cho biết, đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn báo cáo giải trình cụ thể nội dung báo chí phản ánh.

Sẽ kiểm tra điểm giữ xe máy bị phản ánh chặt chém du khách ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Điểm giữ xe bên cạnh Miếu Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị người dân phản ánh thu phí giữ xe máy với mức giá 15.000 đồng/lượt, có dấu hiệu chặt chém du khách.