Anh Lê Minh Hoàng (sinh năm 1990, ở huyện Tam Bình) cho biết, anh đã 2 lần đến Trung tâm Dịch vụ việc tỉnh Vĩnh Long để hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) sau khi nghỉ việc.
“Ngoài nhận TCTN hàng tháng, tôi được trung tâm kết nối với Công ty TNHH Thành Công ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ hướng dẫn về hoàn thiện hồ sơ nộp vào công ty để thử việc”, anh Hoàng cho biết thêm.
Trước đó hơn 1 tháng, chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1991, ở huyện Long Hồ) cho biết, hay tin có phiên giao dịch việc làm của UBND huyện Long Hồ tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm giữa người dân và doanh nghiệp nên chị đã đến dự.
Chị Loan cho biết thêm: “Tại phiên giao dịch việc làm, tôi được cán bộ trung tâm giới thiệu đến nhiều công ty có tuyển lao động phù hợp với tay nghề may, cuối cùng tôi chọn làm việc tại Công ty TNHH May mặc Leader ở Long Hồ”.
Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long thường xuyên liên kết các trung tâm đào tạo mở nhiều lớp dạy nghề để người thất nghiệp có tay nghề thuận tiện trong xin việc sau khi hoàn thành khóa học.
Ông Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, ở huyện Bình Minh) cho biết, vừa nhận BHTN, ông cũng mang hồ sơ đi xin việc nhiều công ty nhưng do lớn tuổi nên không được nhận.
“Sau thời gian hơn 3 tháng không tìm được việc, tôi được trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn học nghề thợ mộc. Sau đó được cơ sở mộc ở huyện Tam Bình nhận làm khi vừa hoàn thành khóa học”, ông Bình cho biết thêm.
Cũng phải nghỉ việc do công ty may ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh giải thể, bà Nguyễn Kim Hoa (sinh năm 1980, ở huyện Tam Bình), được học nghề pha chế tại Trung tâm GDNN Nguyễn Phong đã tự mở quán nước giải khát.
"Giữa lúc nhiều doanh nghiệp khó khăn, tôi không xin được việc làm, được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long tư vấn giới thiệu học nghề, tạo điều kiện để tôi phát triển kinh tế", bà Hoa cho biết thêm.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Đông - Trưởng phòng BHTN tỉnh Vĩnh Long - cho biết, trong gần 3 quý vừa qua, trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm, chế độ BHTN cho trên 60.000 lượt người lao động; tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN cho gần 12.000 người lao động.
Ông Đông cũng cho biết thêm: “Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng TCTN cho trên 11.500 người. Thực hiện dạy nghề cho cho hơn 1.600 lao động thất nghiệp (đạt 166,5% kế hoạch năm).
Theo ông Đông, người lao động thất nghiệp chủ yếu là công nhân lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp chiếm trên 80%, nghề nghiệp trước khi nghỉ việc thuộc các lĩnh vực thợ may, thêu chiếm trên 50%, còn lại ở một số lĩnh vực khác như kế toán, nhân viên bán hàng rất khó xin việc làm mới trong giai đoạn hiện nay.
“Dạy nghề, giới thiệu việc làm được coi là giải pháp tích cực, lâu dài nhằm tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp họ có việc làm ổn định, chăm lo cuộc sống. Giải pháp này còn góp phần đảm bảo cung - cầu lao động, việc làm”, ông Đông cho biết thêm.