Sĩ quan dự bị cấp úy thì bao nhiêu tuổi phải giải ngạch?

Bảo Hân (T/H) |

Giải ngạch sĩ quan dự bị là chuyển ra khỏi ngạch sĩ quan dự bị. Vậy theo quy định, sĩ quan dự bị cấp uý bao nhiêu tuổi phải giải ngạch?

Điều 44 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 như sau:

Giải ngạch sĩ quan dự bị

Sĩ quan dự bị hết hạn tuổi quy định tại Điều 38 của Luật này hoặc không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì giải ngạch sĩ quan dự bị.

Việc giải ngạch sĩ quan dự bị do cấp có thẩm quyền quyết định

Dẫn chiếu đến Điều 38 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 như sau:

Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau:

Cấp úy: 51;

Thiếu tá: 53;

Trung tá: 56;

Thượng tá: 57;

Đại tá: 60;

Cấp tướng: 63.

Theo đó, khi sĩ quan dự bị hết hạn tuổi như quy định trên tùy theo cấp bậc của sĩ quan hoặc không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì giải ngạch sĩ quan dự bị. Việc giải ngạch sĩ quan dự bị do cấp có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, có thể thấy rằng trong trường hợp sĩ quan dự bị cấp Úy thì hết 51 tuổi sẽ phải giải ngũ.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, đang là trung tá quân đội, năm nay 48 tuổi. Vậy hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội hiện nay bao nhiêu?

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ có cấp bậc quân hàm Thiếu tá

Bảo Hân (T/H) |

Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan được quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 và Khoản 2 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014).

Chế độ tiền lương đối với quân nhân tham gia đào tạo sĩ quan dự bị

Phương Minh |

Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội

Hải Anh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, đang là trung tá quân đội, năm nay 48 tuổi. Vậy hạn tuổi phục vụ cao nhất của trung tá quân đội hiện nay bao nhiêu?

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ có cấp bậc quân hàm Thiếu tá

Bảo Hân (T/H) |

Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan được quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 và Khoản 2 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014).

Chế độ tiền lương đối với quân nhân tham gia đào tạo sĩ quan dự bị

Phương Minh |

Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ.