Ngày 2.5, ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang yêu cầu các xã rà soát, báo cáo tất cả trạm cân trên địa bàn huyện.
“Đến ngày 10.5 tới đây, tất cả các xã sẽ có báo cáo cụ thể các trạm cân có phép hay không phép trên địa bàn huyện. Các trạm cân không phép sẽ yêu cầu xử phạt, đình chỉ hoạt động. Ai có nhu cầu thực hiện các trạm cân cần phải đăng ký, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của huyện. Về thủ tục hồ sơ, sẽ chuyển về các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định” - ông Thủy nói.
Về xử lý trạm cân trái phép sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân trong quá trình di chuyển keo, tràm, ông Thủy đề xuất hướng giải pháp, bước đầu phải tôn trọng pháp luật, trước mắt, xem xét các trạm cân có nhu cầu, đầy đủ hồ sơ sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động.
Theo ông Thủy, dự kiến, các xã có diện tích keo tràm lớn như Lâm Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch, Phong Nha, Phú Định, sẽ có 3 trạm tập kết trên mỗi xã. Để xây dựng kế hoạch, huyện đang yêu cầu các xã đăng ký, lập bổ sung quy hoạch về đặt trạm cân. Từ đây, huyện có căn cứ đề xuất đến tỉnh xây dựng trạm cân keo, tràm nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển vật liệu.
Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) xuất hiện 3 trạm cân keo, tràm nằm trái phép trên đất lâm nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp. Các trạm cân keo này thực hiện bốc vác vào ban ngày trên các xe tải vừa và lớn. Đêm xuống, các xe lên đường di chuyển khỏi nơi tập kết.
Người dân tại đây cho biết, trạm cân đã hoạt động khoảng 3 năm nay. Sau đó, xã Xuân Trạch đã quyết định xử phạt 4 triệu đồng với mỗi trạm cân hoạt động trái phép. Cùng với đó, yêu cầu chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả tự tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại tình trạng của đất như ban đầu trước khi vi phạm.