"Đây là thanh tra đột xuất chứ không phải hoạt động thanh tra thường xuyên theo kế hoạch. Mục đích để làm rõ các vấn đề đang tồn tại của dự án này" - ông Hậu cho hay.
Cũng theo Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, quá trình thanh tra sẽ rà soát lại toàn bộ dự án từ việc thẩm định, cấp chủ trương đầu tư cho tới việc xây dựng, thi công, sử dụng đất tại dự án thời gian qua.
"Quá trình thanh tra vẫn đang tiến hành, sau khi rà soát kỹ lưỡng lại toàn bộ dự án, Thanh tra tỉnh sẽ ban hành Kết luận thanh tra đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các bước tiếp theo" - ông Hậu thông tin.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu dự án du lịch, sinh thái, văn hoá Đá Thiên có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng này bị thanh tra. Tháng 3.2020, UBND huyện Đồng Hỷ cũng đã quyết định thanh tra đối với dự án sau loạt đơn thư, tố cáo của người dân.
Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh, đầu tháng 6.2023, một bé trai 10 tuổi đã tử vong trong công trường xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên do Công ty TNHH Xây dựng và Mỹ Thuật Thiên Phúc làm chủ đầu tư.
Nơi bé trai gặp nạn có những bể ngầm lớn và chứa đầy nước đang xây dựng dở dang nhưng không được che đậy hoặc có biển cảnh báo, ngăn cách với bên ngoài. Sau vụ việc, chủ đầu tư mới vội vàng cho người lập rào chắn, che đậy các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Tiếp đó, cuối tháng 7.2023, người dân sống xung quanh dự án đã tập trung phản đối việc Công ty TNHH Xây dựng và Mỹ Thuật Thiên Phúc tự ý lập barie, quây tôn rào chắn trên con đường bê tông dân sinh tiếp nối với dự án khiến người dân không thể đi lại vào khu đất rừng sản xuất.
Ông Trần Văn Sỹ (tổ 7, thị trấn Trại Cau) bức xúc: "Doanh nghiệp còn để xe tải trọng lớn chở đất đá gây bụi bẩn và tàn phá đường dân sinh trong khi thi công dự án đã ngăn dòng chảy của suối Ngàn Me gây ngập úng ruộng lúa của dân".
UBND huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt nhà đầu tư hơn 100 triệu đồng vì xây dựng công trình không đúng quy hoạch, một số hạng mục công trình, nhà đầu tư gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, mất an toàn. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này triệt để khắc phục.
Ngoài ra, việc tranh chấp đất đai, quyền quản lý thu chi công đức và các hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên (nằm trong quần thể dự án) giữa một số cá nhân tại địa phương đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa thể giải quyết triệt để.
Theo tìm hiểu của PV, năm 2018 Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc là doanh nghiệp thứ 2 tiếp quản dự án nhiều tai tiếng này. Doanh nghiệp đầu tiên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương từ năm 2013 nhưng sau đó đã lặng lẽ rút lui vì nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết.