“Rác”… cột điện bủa vây làng xã

SỸ THÔNG-ĐỨC CẢNH |

Mấy năm trở lại đây tại Hà Tĩnh, nhiều tuyến cột viễn thông bị bỏ rơi, cột điện cũ trơ trọi đứng khắp nơi, bỗng dưng trở thành “rác”.

Các loại cột này có mặt trên những cánh đồng, nằm ngay trạm biến áp, dọc trục đường liên xã, liên thôn, trong khuôn viên các công sở và cả ngay tại nhà của các hộ dân.
Các loại cột này có mặt trên những cánh đồng, nằm ngay trạm biến áp, dọc trục đường liên xã, liên thôn, trong khuôn viên các công sở và cả ngay tại nhà của các hộ dân.
Cột điện cao thế không được thu hồi tại huyện Hương Sơn
Cột điện cao thế không được thu hồi tại huyện Hương Sơn.
Xã Sơn Hòa (Hương Sơn), hệ thống cột viễn thông “chết yểu” khiến chính quyền địa phương lúng túng. “Trên địa bàn có hàng km cột viễn thông đứng trơ trọi không dây đã 7 năm, không rõ là của mạng viễn thông nào. Cột nào bị vướng thì chính quyền tự hạ xuống”, ông Hà Học Tuấn, Chủ tịch xã chia sẻ.
Tại xã Sơn Hòa (Hương Sơn), hệ thống cột viễn thông “chết yểu” khiến chính quyền địa phương lúng túng. “Trên địa bàn có hàng km cột viễn thông đứng trơ trọi không dây đã 7 năm, không rõ là của mạng viễn thông nào. Cột nào bị vướng thì chính quyền tự hạ xuống”, ông Hà Học Tuấn - Chủ tịch xã - chia sẻ.

Ở huyện Đức Thọ, một hàng cột viễn thông dài hàng km, chạy dọc đường liên xã từ Đức La đến xã Đức Quang được đầu tư đã 4 năm nay nhưng không có dây. Hệ thống cột giờ đứng trơ trọi, rêu bám… Nhiều cột đã được người dân “tận dụng” để treo biển quảng cáo, biển chỉ đường. ..

Hàng cột viễn thông của Viettel nằm trơ trọi không dây từ xã Đức La đi Đức Quang ở huyện Đức Thọ
Hàng cột viễn thông nằm trơ trọi không dây từ xã Đức La đi Đức Quang ở huyện Đức Thọ.

Ông Chu Đình Lưu - Chủ tịch UBND xã Đức Quang - cho biết, đây là cột viễn thông của Viettel, dựng lên đã 4 năm nhưng không kéo dây. Một số cột đã được hạ xuống để địa phương mở rộng đường. Tiếp đây, dự án mở rộng đường liên xã được triển khai thì rất nhiều cột viễn thông này sẽ bị giải tỏa.

Sự tồn tại của thứ “rác” này không những gây mất mỹ quan, cản trở việc xây dựng các công trình hạ tầng, gây trở ngại cho người dân khi sản xuất, thậm chí là gây tai nạn do cột bị gãy đổ.
Sự tồn tại của thứ “rác” này không những gây mất mỹ quan, cản trở việc xây dựng các công trình hạ tầng, gây trở ngại cho người dân khi sản xuất, thậm chí là gây tai nạn do cột bị gãy đổ.

Một số địa bàn, hệ thống cột điện mới đã được thay thế, tuy nhiên các cột điện cũ vẫn chưa được thu hồi, trong đó có cả cột điện cao thế. Bên cạnh đó, các cột điện do người dân bỏ lại khi đã được thay bằng đường điện mới cũng nhan nhản.

Điển hình là các xã như Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn Ninh, Sơn Trung (Hương Sơn), Sơn Thọ, Hương Thọ, dọc tỉnh lộ 5 xã Đức Bồng (Vũ Quang)…

Cột điện không được thu hồi trên tuyến đường liên xã tại Sơn Thọ
Cột điện không được thu hồi trên tuyến đường liên xã tại Sơn Thọ (Vũ Quang).

“Việc thu hồi các cột điện cũ sau khi đã được thay thế còn tùy thuộc vào vị trí. Các vị trí có thể không thể thu hồi như ở trong nhà dân, vùng đầm lầy máy móc không xuống được; cột không gây mất mỹ quan, không ảnh hưởng đến dân đời sống dân sinh…”, một cán bộ Điện lực Hương Sơn thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Tân - Giám đốc chi nhánh Điện lực huyện Vũ Quang - cho hay, về cơ bản thì tất cả các cột điện đã được thay thế thì số cột cũ phải được thu hồi để đưa vào phục vụ cho những vùng có hệ thống cột chưa đảm bảo. Nếu không thu hồi thì cũng phải hạ xuống đập bỏ lấy thép để tránh mất mỹ quan.

Một số cán bộ ngành điện cho biết, các cột điện cũ sau khi thay thế phải thu hồi. Tuy nhiên kinh phí cấp không đủ nên một số đơn vị ngành điện bỏ mặc.

SỸ THÔNG-ĐỨC CẢNH
TIN LIÊN QUAN

Chính thức tăng giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12

Đặng Chung |

Tối 29.3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo về việc tăng giá sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2019-2020.

Chuyên gia lý giải chất lượng không khí Hà Nội nhiều ngày xấu "10/10"

Thảo Anh |

Theo chuyên gia môi trường chỉ số đo chất lượng không khí chỉ có tính thời điểm. Vì thế, mọi người cần theo dõi thường xuyên để bảo vệ sức khoẻ, nhưng mặt khác không nên lo lắng thái quá.

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chính thức tăng giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12

Đặng Chung |

Tối 29.3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo về việc tăng giá sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2019-2020.

Chuyên gia lý giải chất lượng không khí Hà Nội nhiều ngày xấu "10/10"

Thảo Anh |

Theo chuyên gia môi trường chỉ số đo chất lượng không khí chỉ có tính thời điểm. Vì thế, mọi người cần theo dõi thường xuyên để bảo vệ sức khoẻ, nhưng mặt khác không nên lo lắng thái quá.

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.