Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn tại đến bao giờ?

HOA LÊ |

Gửi đơn đến Lao Động, người dân sinh sống trong ngõ 48 Thợ Nhuộm (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) phản ánh tình trạng một công trình xây dựng trong khu vực này gây ô nhiễm tiếng ồn và đe dọa nghiêm trọng đến nhà dân xung quanh.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Điều đáng nói, dù bị UBND phường Trần Hưng Đạo nhiều lần đình chỉ thi công, nhưng công trình xây dựng vẫn hoàn thiện việc cơi nới, xây dựng kiên cố vượt khỏi diện tích, hiện trạng ban đầu.

Nhà bị bong tróc, nứt do công trình đang thi công?

Theo phản ánh của người dân, khu tập thể trong ngõ 48 phố Thợ Nhuộm được xây dựng từ lâu đời. Đến nay, nhiều căn hộ ở đây đã cũ kỹ, xuống cấp. Gia đình anh Trần Việt Hà là nhà tầng 1 (căn nhà thứ 3 từ ngoài ngõ đi vào) đã mua thêm một căn hộ trên tầng 2.

Theo người dân phản ánh, từ đó, gia đình anh Trần Việt Hà tiến hành cải tạo lại căn hộ của mình. Cuối tháng 6, anh Hà đã cho thợ đến phá tường, khoan cắt bêtông đục thông trần nhà tầng 1 và tầng 2. Trước việc thi công công trình như vậy, nhiều nhà dân xung quanh căn hộ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo đó, nhà dân ở tầng 1 bị nứt và bong tróc tường nhà do tác động việc cải tạo, xây dựng căn hộ gia đình anh Hà. Người dân sinh sống quanh đây cho biết thêm, việc xây dựng như vậy gây ra tiếng ồn và đe dọa đến kết cấu ngôi nhà xung quanh vì đây là khu tập thể từ lâu đời.

Trao đổi với báo chí, ông N.T.K - người dân ngõ 48 Thợ Nhuộm - cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với UBND phường, phản ánh trung thực ý kiến của người dân. Gia đình nhà anh Hà ở tầng 1, mua thêm tầng 2 từ đó cải tạo thay đổi kết cấu trong gia đình bằng cách đục trần thông lên tầng 2. Nhà có tuổi đời 100 năm rồi, vì vậy việc thay đổi kết cấu phải xin phép và trao đổi với hộ liền kề. Nếu không có sự trao đổi trước, trường hợp xấu xảy ra đổ, sập ai chịu trách nhiệm?”.

Sau phản ánh của người dân, UBND phường đã cử người xuống xem xét và tạm dừng xây dựng công trình này. Tuy nhiên, đến nay phía UBND phường Trần Hưng Đạo chưa có thông báo lại cho phía người dân.

Công trình phụ vi phạm trật tự xây dựng ngang nhiên tồn tại

Ngoài việc thay đổi kết cấu nhà ở, trước đó, nhà anh Trần Việt Hà đã ngang nhiên đập phá phần diện tích bếp và xây dựng lại. Tuy nhiên, xây dựng phần diện tích này được gia đình anh Hà tiến hành cơi nới, mở rộng mà chưa trình báo, xin phép xây dựng.

Theo người dân phản ánh, trước đây phần bếp, nhà vệ sinh chỉ cao khoảng 2-2.5 mét, tuy nhiên, sau khi xây dựng đã cao lên 8 mét, xây thành 2 tầng. Điều đáng nói, gia đình ông Hà đã xây dựng phần diện tích đua ra lối đi chung, che chắn lối đi này.

Người dân đã phản ánh chính quyền địa phương về sự việc trên. Sau đó, UBND phường Trần Hưng Đạo đã nhiều lần đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, người dân cho biết không hiểu vì lý do gì công trình vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện như hiện nay.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Sơn Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo - thừa nhận diện tích phần bếp nhà ông Trần Việt Hà vi phạm xây dựng. Để xử lý công trình này, cần có quy trình.

Bên cạnh đó, về vấn đề nhà ở thay đổi kết cấu nhưng không có giấy phép xây dựng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo vẫn khẳng định công trình chỉ cải tạo, sửa chữa trên hiện trạng cũ và không có xây dựng mới gì.

“Nhà này chỉ hàn thêm một bộ khung thép chống đỡ tường nhà cho chắn thêm thôi” - ông Hà khẳng định.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.