Nhiều quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1.1.2024

HẠNH AN |

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.1.2024, trong đó có nhiều quy định mới.

Theo đó, Những quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng gồm 08 nhóm điểm mới chủ yếu sau đây:

Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây: Bổ sung nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó” (Điểm c Khoản 2 Điều 5) và được thể hiện trong các điều, khoản của từng hình thức khen thưởng được quy định trong Luật về tiêu chuẩn, thành tích đạt được và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Đặc biệt, Luật đã bổ sung quy định “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là tiêu chuẩn có thể thay thế nếu không có sáng kiến, đề tài, đề án (Khoản 2 Điều 23).

Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến).

Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ…; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Quy định cụ thể khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam: Bổ sung đối tượng khen thưởng là cá nhân người nước ngoài đối với Huân chương Hồ Chí Minh (Điều 35); cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài đối với Huân chương Độc lập các hạng (Điều 36, 37 và Điều 38), Huân chương Lao động các hạng (Điều 42, 43 và Điều 44); quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huy chương Hữu nghị (Điều 58).

Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (Khoản 2 Điều 96).

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua thì ngoài được thưởng căn cứ trên mức lương cơ sở còn được ưu tiên xét nâng bậc lương sớm trước thời hạn.

Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh từ ngày 1.1.2024

HẠNH AN |

Bạn đọc Trần Tùng (Yên Bái) hỏi: Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh từ 1.1.2024 hiện nay được quy định như thế nào?

Đảm bảo tính đồng bộ trong thực thi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Bảo Hân |

Chiều 6.2, Ban Soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Vì sao Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành mất việc đột ngột sau 7 năm cống hiến?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hoàn thành rất tốt công việc, không mắc sai phạm, nhưng ông Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1966) bất ngờ bị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành, cắt lương, cắt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khiến ông điêu đứng, bức xúc vì bị đối xử bất công.

Thương hồ bỏ ghe lên bờ, Sóc Trăng tìm cách bảo tồn Chợ nổi Ngã Năm

PHƯƠNG ANH |

Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ trên sông nổi tiếng trong vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đây là một trong những địa điểm giao thương, sinh hoạt, buôn bán của người dân địa phương và một số vùng lân cận. Tuy nhiên hiện nay, chợ đang đứng trước nguy cơ mai một do thương hồ đã chuyển hình thức buôn bán.

Hình ảnh bất ngờ tại Ngã Tư Sở giờ cao điểm sáng

Tô Thế |

Ngã Tư Sở vẫn có lưu lượng phương tiện rất lớn trong giờ cao điểm sáng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài như trước.

Đông người dân đến xem phiên xét xử lưu động 2 tên cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Sáng 28.12, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Công Trí (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) trong vụ cướp ngân hàng tháng 11 vừa qua.

Giá vàng hôm nay 28.12: Chính thức phá đỉnh 80 triệu/lượng, nên mua hay bán

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.12 tiếp tục tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Dù đã tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp, kim loại quý này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua thì ngoài được thưởng căn cứ trên mức lương cơ sở còn được ưu tiên xét nâng bậc lương sớm trước thời hạn.

Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh từ ngày 1.1.2024

HẠNH AN |

Bạn đọc Trần Tùng (Yên Bái) hỏi: Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh từ 1.1.2024 hiện nay được quy định như thế nào?

Đảm bảo tính đồng bộ trong thực thi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Bảo Hân |

Chiều 6.2, Ban Soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.