Nhiều người trẻ có tư tưởng nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Tư tưởng nghỉ hưu sớm ngày càng được nhiều người trẻ theo đuổi. Vậy nguyên nhân do đâu và họ đã làm cách nào để chuẩn bị nghỉ hưu sớm?

Chị Bùi Thị Ngọc Ánh (26 tuổi) - nhân viên văn phòng tại quận Hà Đông, Hà Nội - cho biết, chị rất thích đọc sách và các tin tức trên internet. Đây cũng là lý do chính khiến chị có quyết định cố gắng thật nhiều để nghỉ hưu sớm. Bởi một thời gian dài, chị bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng nghỉ hưu sớm ngập tràn trên mạng xã hội và các website uy tín.

Quan trọng hơn cả, chị Ánh nhận thấy tư tưởng này hoàn toàn hợp lý với xã hội hiện nay. Nữ nhân viên cũng có ý định và khả năng tài chính để thực hiện các kế hoạch một cách thuận lợi cho công cuộc nghỉ hưu sớm của minh.

Chị Ánh cố gắng làm việc để được thăng chức, tăng lương đồng thời tiết kiệm chi phí để nghỉ hưu sớm. Ảnh: NVCC.
Chị Ánh cố gắng làm việc để được thăng chức, tăng lương, đồng thời tiết kiệm chi phí để nghỉ hưu sớm. Ảnh: NVCC

Dự định của chị Ánh sẽ cố gắng nghỉ hưu từ năm 40 tuổi, sau khi hoàn thành các mục tiêu và tích góp được khoản tiết kiệm đủ lớn.

“Mục tiêu của tôi phải mua được một căn hộ nhỏ, một chiếc xe vừa phải trước năm 32 tuổi. Hai khoản này dự kiến 2 tỉ đồng, nếu có chồng hỗ trợ thêm chắc chắn sẽ nhanh hơn. 8 năm còn lại, tôi cố gắng tiết kiệm mỗi tháng 15 triệu đồng. 40 tuổi khi về hưu, tôi sẽ gửi tiết kiệm lấy lãi 8 triệu đồng/tháng cùng với số tiền của chồng nếu có để chi tiêu” - chị Ánh chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu trên, chị Ánh đặt ra kế hoạch làm việc không ngừng và tiết kiệm chi tiêu một cách hợp lý. Nỗ lực mỗi ngày, chị Ánh đã được thăng chức lên trưởng nhóm, mục tiêu tiếp tục đặt ra là trưởng ban kinh doanh. Bên cạnh công việc tư vấn tài chính, nữ nhân viên cũng đầu tư thêm bất động sản để đạt được thu nhập ổn định 30 triệu đồng/tháng.

Phương án tiết kiệm của chị Ánh là hạn chế các trang phục đắt tiền từ các thương hiệu lớn. Những buổi giao lưu cùng bạn bè, đồng nghiệp cũng cắt giảm chỉ còn 1 tuần 1 lần. Việc ăn uống hàng ngày được nữ nhân viên thực hiện bằng cách mua thực phẩm về tự nấu, bất đắc dĩ mới ăn ngoài.

Tư tưởng nghỉ hưu sớm đã thôi thúc chị Trần Thị Hiền (25 tuổi, Nam Định) quyết định khởi nghiệp với công việc bán hàng online. Nhận thấy tiền đề để hoàn thành mục tiêu cần một không gian riêng và kỹ năng bán hàng nên chị Hiền đã không ngần ngại vay mượn 500 triệu đồng cùng với số vốn sẵn có để xây căn nhà 2 tầng, tham gia các khóa học.

“Thực sự tôi rất muốn bán hàng online nhưng ở chung với mẹ và gia đình chồng khiến tôi cảm thấy e ngại và khó khăn. Do đó, tôi đã bàn với chồng quyết định vay mượn thêm tiền để xây căn nhà hơn 1 tỉ đồng khi trong tay mới có một nửa. Có không gian riêng, tôi đã không còn e ngại, phát huy được hết khả năng bán hàng của mình” - chị Hiền chia sẻ.

Khởi nghiệp, kinh doanh online giúp chị Hiền bứt phá thu nhập để dễ dàng nghỉ hưu sớm. Ảnh: NVCC.
Khởi nghiệp, kinh doanh online giúp chị Hiền bứt phá thu nhập để dễ dàng nghỉ hưu sớm. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Lao Động, chị Hiền cho biết, bản thân muốn nghỉ hưu sớm từ năm 35 tuổi, lâu nhất là 40 tuổi. Hiện tại, sau gần 2 năm bán hàng, chị đã trả hết số nợ xây nhà, mua thêm được chiếc xe máy và có một khoản tiết kiệm với số lãi đủ sống ở vùng quê.

Lý giải chi tiết hơn, chị Hiền nhận định, nếu không có ảnh hưởng tiêu cực gì xảy ra, đến năm 35 tuổi, chị có thể tiết kiệm được 2,5 tỉ đồng từ việc bán hàng online. Số tiền này gửi tiết kiệm có thể thu được 15 - 17 triệu đồng/tháng, đảm bảo ổn định việc học và sinh hoạt của gia đình 4 thành viên.

Kế hoạch nghỉ hưu sớm của chị Hiền chỉ cần cố gắng kiếm tiền không cần tiết kiệm quá nhiều. “Tôi quan niệm sống để hưởng thụ. Tôi không ngần ngại chi tiền để tham gia thêm các khóa học bán hàng hay đầu tư thêm thiết bị, sửa lại phòng livestream, trang phục để bán hàng tốt hơn” - chị Hiền chia sẻ.

Bạn đọc có đồng tình với quan điểm nghỉ hưu sớm? Nếu có ý kiến về vấn đề này, xin gửi về địa chỉ email của toà soạn: toasoan@laodong.com.vn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: 3 khoản thu nhập của công chức sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính: Công đoàn Bình Dương kết nối doanh nghiệp tuyển dụng với người tìm việc; Đề nghị đưa giáo viên mầm non vào nhóm được nghỉ hưu sớm 5 năm; Nơi sống gần ao tù, rác thải, công nhân nghĩ cách phòng sốt xuất huyết; 3 khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau cải cách tiền lương là những khoản nào?...

Trường hợp không cần giấy chuyển viện để hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa huyện, vậy khi nhập viện tại các viện trên tuyến tỉnh, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đúng tuyến mà không cần giấy chuyển viện không?

Sinh năm 1970 nghỉ hưu sớm được hưởng lương hưu thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Ngọc Mai hỏi: Tôi làm việc trong điều kiện bình thường, sinh tháng 3.1970, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 25 năm. Tôi muốn xin nghỉ hưu sớm vào tháng 5.2024, vậy tôi bị trừ tỷ lệ lương hưu cụ thể bao nhiêu?

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Ngọc Trinh nghe đọc lệnh bắt về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tuyến Metro số 1 của TPHCM chưa thể hoàn thành năm 2023

Huyền Trân |

TPHCM - Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối quý IV/2023 và năm 2024 tiến hành nghiệm thu để khai thác thương mại. Tuy nhiên, khối lượng công việc dự án còn nhiều, nên Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin tiếp tục triển khai trong năm 2024.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Bản tin công đoàn: 3 khoản thu nhập của công chức sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính: Công đoàn Bình Dương kết nối doanh nghiệp tuyển dụng với người tìm việc; Đề nghị đưa giáo viên mầm non vào nhóm được nghỉ hưu sớm 5 năm; Nơi sống gần ao tù, rác thải, công nhân nghĩ cách phòng sốt xuất huyết; 3 khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau cải cách tiền lương là những khoản nào?...

Trường hợp không cần giấy chuyển viện để hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa huyện, vậy khi nhập viện tại các viện trên tuyến tỉnh, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đúng tuyến mà không cần giấy chuyển viện không?

Sinh năm 1970 nghỉ hưu sớm được hưởng lương hưu thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc Ngọc Mai hỏi: Tôi làm việc trong điều kiện bình thường, sinh tháng 3.1970, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 25 năm. Tôi muốn xin nghỉ hưu sớm vào tháng 5.2024, vậy tôi bị trừ tỷ lệ lương hưu cụ thể bao nhiêu?