Nhiều dự án ở Gia Lai chậm tiến độ do thiếu mỏ đất

THANH TUẤN |

Các dự án trọng điểm, có số vốn đầu tư lớn ở Gia Lai hiện bị chậm tiến độ do thiếu mỏ đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ rà soát các hộ dân có nhu cầu cải tạo, hạ độ cao mặt bằng đất đai để dùng nguồn đất cho việc san lấp.

Tại thị xã An Khê, trong số 25 dự án đang triển khai, có 7 dự án chậm tiến độ do liên quan đến quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, mà cụ thể là thiếu mỏ đất.

Vì không có đất để đắp lề, san lấp mặt đường nên tiến độ dự án bị chậm trễ, ách tắc. UBND thị xã An Khê lo ngại nếu không sớm gỡ vướng mắc sẽ làm lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Tại huyện Krông Pa, có một công trình đầu tư lớn với số vốn đầu tư 60 tỉ đồng (chiếm trên 50% số vốn các dự án huyện quản lý). Ngành chức năng đã bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, khá thuận lợi để thi công nhưng phải dừng lại vì không có đất làm vật liệu san lấp, đổ nền.

Không chỉ riêng các dự án của tỉnh mà các dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất san lấp, mỏ cát, đá được quy hoạch, điển hình như thi công dự án Quốc lộ 19 nối Gia Lai, Bình Định.

Cần có giải pháp lâu dài, tháo gỡ khó khăn cho các dự án khi thiếu mỏ vật liệu. Ảnh Thanh Tuấn
Cần có giải pháp lâu dài, tháo gỡ khó khăn cho các dự án khi thiếu mỏ vật liệu. Ảnh: Thanh Tuấn

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Lương Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, đơn vị đã kiến nghị lên Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm giải pháp tháo gỡ.

Sở đã xác định nhu cầu đất san lấp, dự kiến các vị trí mỏ đưa vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 163 mỏ đất sẽ đưa vào quy hoạch với diện tích 1.100ha, trữ lượng dự báo trên 75 triệu m3.

Trước mắt, đơn vị sẽ rà soát các hộ có nhu cầu cải tạo đất theo Điều 8 Luật Đất đai, cho phép khai thác hạ cao độ mặt bằng tự nhiên. Lượng đất cải tạo này sẽ được sử dụng để làm vật liệu san lấp cho các công trình dự án.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn mỏ đất thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kịp thông xe lễ 30.4

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chấp thuận gia hạn các mỏ đất phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trên địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ. Cao tốc này đang thiếu khoảng 620.000m3 đất đắp để thi công hoàn tất các hạng mục đường dẫn đầu cầu, đường gom để kịp tiến độ đưa vào vận hành khai thác dịp lễ 30.4.

Tháo gỡ vướng mắc giấy phép 6 mỏ đất để làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù tại Nghị quyết 31 ngày 7.3 của Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ đất để thi công cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết , nhưng thực tế vẫn còn vướng mắc.

3 công ty trúng quyền khai thác 4 mỏ đất, đá ở Thừa Thiên Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau khi qua đấu giá, đã có 3 công ty trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ đất, 1 mỏ đá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (phiên đấu giá ngày 17.12).

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Ông Trần Quí Thanh bị bắt, Tân Hiệp Phát thông báo người đại diện pháp luật

Phạm Dung |

Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc liên quan tới ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Hàng loạt cổ phiếu nóng rơi vào diện kiểm soát của HOSE

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu nóng như POM, HBC, HNG bị HOSE đưa vào diện kiểm soát.

Gia hạn mỏ đất thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kịp thông xe lễ 30.4

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chấp thuận gia hạn các mỏ đất phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trên địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ. Cao tốc này đang thiếu khoảng 620.000m3 đất đắp để thi công hoàn tất các hạng mục đường dẫn đầu cầu, đường gom để kịp tiến độ đưa vào vận hành khai thác dịp lễ 30.4.

Tháo gỡ vướng mắc giấy phép 6 mỏ đất để làm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mặc dù tại Nghị quyết 31 ngày 7.3 của Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ đất để thi công cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết , nhưng thực tế vẫn còn vướng mắc.

3 công ty trúng quyền khai thác 4 mỏ đất, đá ở Thừa Thiên Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Sau khi qua đấu giá, đã có 3 công ty trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 3 mỏ đất, 1 mỏ đá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (phiên đấu giá ngày 17.12).