Nguy hiểm tiềm ẩn trên tuyến đường 2.700 tỉ đồng nối Hà Nội - Hòa Bình

Minh Chuyên |

Tuyến đường kết nối tỉnh Hòa Bình với thủ đô Hà Nội mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia lưu thông. Tuy nhiên, trên tuyến có rất nhiều đường ngang dân sinh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Đường Hòa Bình - Hòa Lạc được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2018 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 2.723 tỉ đồng với tổng chiều dài 25km (điểm đầu vị trí tách đường Hòa Lạc - Làng Văn hóa các dân tộc, địa phận Hà Nội; điểm cuối tại thành phố Hòa Bình).

Từ đó đến nay tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm 2023 đến nay, tuyến đường đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, 4 người bị thương và 11 phương tiện bị hư hỏng.

Toàn cảnh tuyến đường. Ảnh: Minh Chuyên
Toàn cảnh tuyến đường. Ảnh: Minh Chuyên

Điển hình như vụ tai nạn xảy ra vào hồi 19h50 ngày 24.2 tại Km15+100 đường Hòa Bình - Hòa Lạc, thuộc địa phận xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình giữa xe ô tô và xe máy.

Cụ thể, thời điểm đó xe ôtô BKS 29F-021.92 do anh Dương Văn D (SN 1982, trú phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 28H1-123.93 do ông Lê Văn I (SN 1962, trú xã Quang Tiến) điều khiển đi từ lề phải sang trái đường (hướng Hà Nội - Sơn La). Hậu quả, ông I tử vong tại hiện trường.

Mật độ phương tiện rất cao.
Mật độ phương tiện rất cao. Ảnh: Minh Chuyên

Những ngày đầu tháng 3, ghi nhận của PV Báo Lao Động, tuyến đường Hòa Bình - Hòa Lạc có mật độ phương tiện rất lớn, các xe di chuyển với tốc độ cao. Cùng với đó, có hàng chục đường ngang dân sinh nối với tuyến đường chính tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Ngoài ra, tuyến đường còn kết nối Khu công nghiệp Yên Quang và Cụm công nghiệp Tiên Tiến (cả 2 năm trên địa phận xã Quang Tiến) đang trong quá trình xây dựng, dần hình thành.

Anh Nguyễn Văn Hoài (lái xe khách tuyến Hà Nội - Sơn La) chia sẻ, đường Hòa Bình - Hòa Lạc có tốc độ cao, người dân sinh sống ven đường nhiều. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe lưu thông cộng với việc người dân vô tư rẽ ngang đường nên rất nguy hiểm cho các lái xe khi di chuyển trên đường.

Theo anh Hoài, khi đi qua đoạn đường này cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, nhất là các điểm có đường ngang dân sinh để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tuyến Hoà Bình - Hoà Lạc có hàng chục điểm giao với các đường ngang dân sinh. Ảnh: Minh Chuyên
Tuyến Hòa Bình - Hòa Lạc có hàng chục điểm giao với các đường ngang dân sinh. Ảnh: Minh Chuyên

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho hay, tuyến đường Hòa Bình - Hòa Lạc đi qua địa bàn xã khoảng 9km với rất nhiều đường ngang nối ra tuyến đường chính nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Từ khi được đưa vào sử dụng tuyến đường đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo ông Nam, địa phương cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng, chủ đầu tư tuyến đường lắp đặt đèn vàng cảnh báo để phương tiện chú ý khi lưu thông trên tuyến, từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường cho ô tô kết nối thông minh đầu tiên ở Thiên Tân (Trung Quốc)

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: Xinhua) |

Tuyến đường dành cho ô tô kết nối thông minh (Intelligent Connected Vehicle - ICV) ở Thiên Tân, Trung Quốc đại diện cho một kỷ nguyên mới trong giao thông công cộng.

Hoà Bình chuẩn bị tổ chức giải Marathon qua nơi từng là điểm nóng ma tuý

Khánh Linh - Như Quỳnh |

Hoà Bình - Ngày 22-23.3, tại huyện Mai Châu sẽ diễn ra giải Việt Nam Siêu Marathon với cung đường chạy qua nơi từng là điểm nóng ma tuý Hang Kia, Pà Cò.

Đối tượng mặc áo "dân quân tự vệ" đi bẻ khoá loạt ki-ốt ở Hoà Bình sa lưới

Khánh Linh |

Hoà Bình - Đối tượng mặc áo "dân quân tự vệ" gây ra hàng loạt vụ phá khóa, trộm cắp tại các ki-ốt bán hàng ở chợ Tân Thịnh, TP Hòa Bình đã bị bắt giữ.

Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy

Nhóm PV |

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỷ luật hiệu trưởng vụ học sinh lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6 ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc nam sinh học xong lớp 9 tại Trường THCS Lạc Long Quân (TP Buôn Ma Thuột) nhưng hồ sơ học tập chỉ có học bạ lớp 6, hiệu trưởng nhà trường đã bị kỷ luật.

3 nữ sinh bị nước cuốn sau khi thủy điện xả nước ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.3, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh đuối nước mất tích khi chơi ở khu vực cửa xả Nhà máy thủy điện Cần Đơn (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) bị nước cuốn trôi vào chiều ngày 17.3. Hiện vẫn đang tìm kiếm 1 nữ sinh khác.

Vào cuộc xác minh vụ phó Chủ tịch xã ở Nghệ An bị tố dọa bắn dân

QUÁCH DU - QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trong quá trình kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) bị tố cáo có hành vi dọa bắn người dân. Hiện vụ việc đang được UBND huyện Tân Kỳ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng 18.3, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ cháy làm 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Tuyến đường cho ô tô kết nối thông minh đầu tiên ở Thiên Tân (Trung Quốc)

Vĩnh Hoàng - Thanh Hà (Nguồn: Xinhua) |

Tuyến đường dành cho ô tô kết nối thông minh (Intelligent Connected Vehicle - ICV) ở Thiên Tân, Trung Quốc đại diện cho một kỷ nguyên mới trong giao thông công cộng.

Hoà Bình chuẩn bị tổ chức giải Marathon qua nơi từng là điểm nóng ma tuý

Khánh Linh - Như Quỳnh |

Hoà Bình - Ngày 22-23.3, tại huyện Mai Châu sẽ diễn ra giải Việt Nam Siêu Marathon với cung đường chạy qua nơi từng là điểm nóng ma tuý Hang Kia, Pà Cò.

Đối tượng mặc áo "dân quân tự vệ" đi bẻ khoá loạt ki-ốt ở Hoà Bình sa lưới

Khánh Linh |

Hoà Bình - Đối tượng mặc áo "dân quân tự vệ" gây ra hàng loạt vụ phá khóa, trộm cắp tại các ki-ốt bán hàng ở chợ Tân Thịnh, TP Hòa Bình đã bị bắt giữ.