Ngoài tiền, có thể thưởng ngày Giỗ tổ, 30.4 và 1.5 theo các hình thức khác

Minh Hương |

Ngoài tiền thưởng, công ty có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như tivi, tủ lạnh, vé máy bay... vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30.4, 1.5 năm 2023.
 
Ngoài tiền thưởng, công ty có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như tivi, tủ lạnh, vé máy bay... vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30.4, 1.5 năm 2023. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Đoàn - Công ty Luật TNHH Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn LS TP. Hà Nội) cho biết, tiền thưởng nói chung và tiền thưởng cho người lao động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.2023 không mang tính bắt buộc mà do người sử dụng lao động quyết định (không có tiền thưởng hoặc có tiền thưởng cho người lao động).

Do đó, để biết được dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.2023 công ty có thưởng cho người lao động hay không, nếu thưởng thì mức tiền thưởng bao nhiêu, người lao động cần xem quy chế thưởng của công ty để biết cụ thể.

Ngoài tiền, người lao động có thể được thưởng ngày Giỗ tổ, 30.4 và 1.5 theo hình thức như tặng hiện vật.

Luật sư Nguyễn Đoàn cho hay, Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, ngoài việc thưởng tiền cho người lao động, người sử dụng lao động có thể thưởng bằng một hoặc kết hợp một số cách thức thưởng sau:

Thưởng dịp 30.4 và 1.5 bằng tài sản: Giá trị tài sản thưởng sẽ phụ thuộc vào tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể thưởng cho nhân viên các sản phẩm do chính doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hoặc các sản phẩm được cung cấp bởi đối tác hoặc các doanh nghiệp khác.

Ví dụ, thưởng phương tiện xe máy, xe điện, xe đạp, hoặc đồ gia dụng thiết yếu...

Thưởng bằng các hình thức khác như voucher giảm giá mua hàng tại siêu thị, các gói spa, chăm sóc sức khỏe, các chuyến du lịch, hoặc tặng vé máy bay, vé tàu về quê…

Ngoài ra, nếu đã có cam kết hoặc thỏa thuận về việc trả tiền thưởng dịp lễ 30.4 và 1.5 thì doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện đúng cam kết.

Trường hợp hứa thưởng dịp lễ 30.4 và 1.5 mà không thực hiện, doanh nghiệp được coi là thất hứa, vi phạm thỏa thuận, cam kết. Hiện chưa có quy định cụ thể xử phạt về hành vi không trả thưởng nên doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, người lao động vẫn có thể đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình thông qua thủ tục khiếu nại.

Để đòi đủ tiền thưởng dịp 30.4 và 1.5, người lao động trước hết phải khiếu nại đến ban lãnh đạo doanh nghiệp để yêu cầu trả thưởng.

Nếu không được phía công ty giải quyết giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người lao động cần khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đòi tiền thưởng theo Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP. 

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Người lao động mong muốn tăng tối thiểu 50% tỷ lệ lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hậu Giang: Công nhân vui mừng vì được tăng ca trở lại; Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu; Lao động nữ nghỉ đi khám thai có được hưởng lương trong những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hay không?...

Tiền thưởng, tiền lương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2023

Nhóm PV |

Lịch nghỉ lễ 30.4, 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ 4-5 ngày. Vậy tiền thưởng, tiền lương vào các dịp lễ này được  quy định  ra sao? Để thông tin tới quý vị độc giả chúng tôi có cuộc trò chuyện với LS Nguyễn Đoàn - Công ty Luật TNHH hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Ngoài lương hưu, người lao động mua vàng, trồng trọt để có tiền dưỡng già

Mạnh Cường |

Nhắc đến những kênh đầu tư lâu dài cho tuổi già, nhiều người thường chọn các phương pháp an toàn, ít rủi ro. Trong đó, điển hình phải kể đến gửi tiết kiệm, mua vàng, trồng trọt hoặc đầu tư bất động sản.


Danh tính đối tượng mang súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đối tượng mang súng vào cướp ngân hàng đã bị bảo vệ cùng lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng.

Chính phủ đề nghị 2 bộ nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi các Nghị định liên quan.

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm việc đặt vật cản dưới lòng đường, vỉa hè

Mai Dung |

Chiều 17.4, UBND TP.Hải Phòng có chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đặt chướng ngại vật dưới lòng đường, vỉa hè, ngăn cản việc dừng, đỗ xe theo quy định.

Đà Nẵng: Cưỡng chế, tháo dỡ loạt công trình vi phạm trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm về việc xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Vụ xây 680 căn nhà trái phép: Đất lúa thực tế 12,7 ha chỉ xác định hơn 6 ha

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, ngoài thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, lãnh đạo huyện Trảng Bom còn thống kê sai về số diện tích đất lúa trong ranh dự án...

Bản tin công đoàn: Người lao động mong muốn tăng tối thiểu 50% tỷ lệ lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hậu Giang: Công nhân vui mừng vì được tăng ca trở lại; Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu; Lao động nữ nghỉ đi khám thai có được hưởng lương trong những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hay không?...

Tiền thưởng, tiền lương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2023

Nhóm PV |

Lịch nghỉ lễ 30.4, 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ 4-5 ngày. Vậy tiền thưởng, tiền lương vào các dịp lễ này được  quy định  ra sao? Để thông tin tới quý vị độc giả chúng tôi có cuộc trò chuyện với LS Nguyễn Đoàn - Công ty Luật TNHH hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Ngoài lương hưu, người lao động mua vàng, trồng trọt để có tiền dưỡng già

Mạnh Cường |

Nhắc đến những kênh đầu tư lâu dài cho tuổi già, nhiều người thường chọn các phương pháp an toàn, ít rủi ro. Trong đó, điển hình phải kể đến gửi tiết kiệm, mua vàng, trồng trọt hoặc đầu tư bất động sản.