Ngày 19.3.2014, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã làm lễ khởi công công trình Khu di tích Phùng Chí Kiên tại xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, đây cũng chính là quê hương của vị tướng Phùng Chí Kiên. Được biết, công trình này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ số 4850/QĐ.UBND-CNXD ngày 18.10.2010 với tổng mức đầu tư là 25 tỉ đồng, trên diện tích 12.000m2. Thời gian thi công công trình này trong 2 năm bao gồm các hạng mục chính như: Nhà di tích gốc, các hạng mục phụ trong khu vực nhà quản lý và sinh hoạt văn hóa, san nền, cổng, hàng rào khu đền thờ, sân vườn khu di tích, kè đá, đường giao thông. Ngoài ra còn có các hạng mục quan trọng khác như, xây mới nhà tưởng niệm, cầu đá khu tưởng niệm được huy động từ nguồn xã hội hóa các Cty trên địa bàn hỗ trợ.
Tuy nhiên, gần 4 năm tiến hành thi công, công trình này vẫn chưa thể hoàn thành. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân là do thiếu nguồn vốn khiến nhiều hạng mục không thể thi công, xuống cấp trầm trọng.
Ông Hoàng Công Vinh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Theo phê duyệt, hiện công trình đã hết hạn, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành, nguyên nhân là do thiếu nguồn vốn trầm trọng. Hiện công trình còn thiếu khoảng 7 tỉ đồng để thực hiện thi công các hạng mục như đường xung quanh Khu di tích, sân bãi đỗ xe, hệ thống điện. Riêng các hạng mục chính đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng được”.
Điều lo lắng nhất là thiếu nguồn vốn khiến chất lượng các hạng mục của công trình đã thi công xong xuống cấp theo, nếu không đồng bộ hóa các hạng mục để đưa vào quản lý, khai thác thì thời gian sắp tới Khu di tích này có nguy cơ bị bỏ hoang, ngổn ngang. Hiện công trình vẫn tiếp tục được gia hạn, quan điểm có nguồn vốn lúc nào thì làm lúc đó – ông Vinh cho biết thêm. Trong khi đó, ông Lê Đức Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên nơi có Khu di tích chia sẻ với báo chí: “Khu di tích đồng chí Phùng Chí Kiên được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 2602/QĐ-BVHTTDL ngày 23.8.2011, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể làm lễ đón nhận vì công trình chưa hoàn thiện, các công trình nhà gốc của đồng chí cũng đã xuống cấp. Nhân dân phản ánh nhiều tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri…xã phải cắt cử người trông coi tạm. Mong muốn các ngành các cấp quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công để trả lại công trình di tích được người dân mong chờ từ lâu này”.