Lợi dụng đổ đất dự án để khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - Trong quá trình lấy đất phục vụ cho các dự án tại huyện Văn Yên, một số đơn vị đã tranh thủ khai thác khoáng sản trái phép.

Theo phản ánh của người dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình với lý do hạ cốt nền để làm nhà đã tiến hành san gạt vô tội vạ những quả núi trong khu vực.

Không những thế, trong quá trình hạ cốt nền, không ít mỏ cao lanh được phát lộ và lập tức được các đơn vị đến khai thác một cách công khai.

Những ngày giữa tháng 11, có mặt tại khu vực tổ 11, thị trấn Mậu A, PV ghi nhận 1 công trình khai thác quy mô rộng khoảng 3ha, trên công trường, nhiều máy xúc đang tiến hành đào xới, nhiều xe xếp hàng chờ lấy đất.

Tại thời điểm PV ghi nhận, nhiều xe tải cỡ lớn ra vào nườm nượp, bụi bay mù mịt. Trên đường, đất đá rơi vãi tạo thành ổ, mặt đường có dấu hiệu hư hỏng do lượng xe trọng tải lớn di chuyển qua lại quá nhiều.

Cả một quả đồi với diện tích lớn bị lật tung.
Cả một quả núi với diện tích lớn bị lật tung.

Trao đổi với PV, ông N.V.T - người dân ở thị trấn Mậu A - cho hay, việc khai thác cũng được gần 1 năm nay, xe đi lại cả ngày, có hôm tới đêm vẫn thấy thắp điện làm.

Theo ông T, thời gian gần đây, khu vực san gạt này làm nhiều hơn, thấy xuất hiện nhiều xe chở theo đất màu trắng di chuyển về phía cầu, không biết đi đâu.

PV di chuyển theo xe ôtô BKS 19R-016.53 vừa từ điểm khai thác này, nhận thấy xe đi qua trung tâm thị trấn, rẽ vào khu vực đường tránh, sau đó qua cầu Mậu A.

Tuy nhiên, khi phát hiện sự có mặt của PV, chiếc xe này không dừng tại điểm đổ mà đứng im tại khu vực trước cửa đền - chùa Đại An, giáp với nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Hàng trăm lượt xe trọng tải lớn nườm nượp ra vào khu vực khai thác.
Hàng trăm lượt xe trọng tải lớn nườm nượp ra vào khu vực khai thác.

Thậm chí, khi PV quay lại khu vực điểm khai thác, các phương tiện đều dừng hoạt động, án binh bất động, lái xe đến chặn xe PV, dò hỏi thông tin rồi đứng canh tại khu vực đường lên điểm khai thác.

Theo tìm hiểu của PV, đây là điểm đất tư nhân của 1 hộ dân tại khu vực tổ 11, được chấp thuận hạ cốt nền nhằm cấp đất cho các dự án trên địa bàn huyện.

Điểm san gạt đã thực hiện từ tháng 3.2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi mở rộng khu vực san gạt phát hiện ra lượng lớn nghi là khoáng sản tại điểm này, đơn vị thi công đã không báo cáo cơ quan chức năng, tự ý khai thác.

Các xe đất chở đến một số Dự án mở rộng quỹ đất của huyện.
Các xe đất chở đến một số dự án mở rộng quỹ đất của huyện.

Nói về vấn đề này, ông Đinh Mạnh Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Mậu A - cho hay, khu vực trên là của hộ gia đình Thuận Dụng san lấp mặt bằng để xây dựng xưởng quế.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển đối với khu vực san gạt này.

Theo ông Cường, đến thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định số lượng đào bới tại đây có phải là tài nguyên khoáng sản hay không. Các cơ quan chức năng đang kiểm nghiệm mẫu vật phẩm để có kết luận cuối cùng.

Video PV ghi nhận tại hiện trường khu vực khai thác.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Yên Bái: Hơn 700 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Văn Đức |

Ngày 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Yên Bái năm 2022".

Cục Cảnh sát môi trường triệt phá nhóm khai thác khoáng sản trái phép

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã tổ chức đấu tranh với đối tượng khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Yên Bái: Hơn 700 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Văn Đức |

Ngày 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Yên Bái năm 2022".

Cục Cảnh sát môi trường triệt phá nhóm khai thác khoáng sản trái phép

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã tổ chức đấu tranh với đối tượng khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.