Ngày 27.10, UBND huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết, đã có kết luận thanh tra tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong. Cuối tháng 6.2023, phụ huynh học sinh tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong đã làm đơn tố cáo nhà trường lạm thu, có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý.
Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Đăk Tô đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh những phản ánh, tố cáo của phụ huynh học sinh.
Sau thời gian kiểm tra, đối chiếu, thanh tra huyện này đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Trường tiểu học Lê Hồng Phong.
Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2023, nhà trường đã có nhiều khoản thu tiền của giáo viên sai quy định. Ngày 13.1.2023, nhà trường chi hỗ trợ tết cho mỗi cán bộ, giáo viên là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho giáo viên, ban giám hiệu nhà trường lại yêu cầu mỗi giáo viên nộp lại 1,5 triệu đồng để tổ chức tất niên, chi sửa chữa nhỏ, trang trí tết.
Toàn bộ số tiền 33 triệu đồng đã thu, được thủ quỹ nộp lại cho hiệu trưởng. Việc thu lại tiền đã được tập thể cán bộ, giáo viên thống nhất tuy nhiên ban giám hiệu không lập danh sách thu và không công khai chi tiết các nội dung chi.
Tương tự, đến tháng 4.2023, nhà trường chi hỗ trợ lễ 30.4 và 1.5 cho giáo viên, nhân viên với số tiền 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên sau đó ban giám hiệu nhà trường lại đề nghị các giáo viên, nhân viên nộp lại 800 ngàn đồng/người.
Tổng số tiền ban giám hiệu đã thu là 16,8 triệu đồng. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của nhà trường chưa công khai minh bạch.
Cụ thể, trong năm học 2021-2022, nhà trường đã triển khai việc dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5; đồng thời nhà trường cũng lên phương án thu, chi trong việc giảng dạy và được phụ huynh học sinh thống nhất.
Qua đó, nhà trường đã thu của phụ huynh hơn 85 triệu đồng. Chi cho giáo viên hợp đồng, photo bài kiểm tra 57 triệu đồng, chênh lệch thu, chi 28 triệu đồng.
Tương tự, năm học 2022-2023 nhà trường thu của phụ huynh trên 68 triệu đồng. Chi cho giáo viên hợp đồng và photo đề kiểm tra 51 triệu đồng, chênh lệch thu, chi 16 triệu đồng.
Sau đó ban giám hiệu nhà trường đã chi hết số tiền chênh lệch trên vào các hoạt động của nhà trường như giao lưu tiếng Anh cấp trường, cấp huyện, chi thuê trang phục…
Đối với những khoản chi này nhà trường không cung cấp được bất kỳ hồ sơ chứng từ chi tiêu nào. Qua đó, lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền.
Cũng theo thanh tra, trong năm học 2022-2023, hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp thu tiền quỹ hội cha mẹ học sinh chưa đúng quy định pháp luật, thiết lập hồ sơ thu, chi nguồn quỹ hội không đúng tình hình thu, chi thực tế.
Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường không trích lại 30% số tiền thu được từ nguồn quỹ để lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp quản lý, sử dụng như nội dung đã thống nhất tại cuộc họp đầu năm học.
Thanh tra huyện Đăk Tô đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường hoàn trả hơn 166 triệu đồng đã thu sai cho các cá nhân có liên quan. Thanh tra cũng đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện Đăk Tô kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân sai phạm trong vụ việc trên.