Vào mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, gia đình anh Đào Đức Bá (40 tuổi, Cầu Giấy) đều lựa chọn trở lại thành phố trước 2-3 ngày để tránh tình trạng đông đúc, quá tải.
"Gia đình tôi quyết định lên Hà Nội hôm nay, sau đó sẽ dành ngày mai vui chơi trong nội thành và nghỉ ngơi để lấy sức quay trở lại học tập, làm việc" - anh Bá cho hay.
Anh Bá cho rằng, trở lại thành phố sớm như vậy sẽ giúp việc mua vé, quá trình di chuyển được thuận tiện, nhanh chóng hơn. "Gia đình tôi thường sắp xếp về quê sớm để có nhiều thời gian bên người thân. Sau đó quay trở lại thành phố trước vài ngày để tránh bị nhồi nhét hành khách" - anh Bá cho biết thêm.
Năm nay, bạn Lê Xuân An (20 tuổi, Hải Dương) quay trở lại Thủ đô sớm hơn so với các năm trước để đi làm thêm tại một quán ăn. "Nghỉ lễ khiến nhu cầu ăn uống của người dân tăng cao, tôi phải thu xếp lên Hà Nội sớm để đi làm" - bạn An nói.
Xuân An cho biết, bến xe hôm nay khá thông thoáng, quá trình di chuyển thuận tiện, không gặp nhiều bất cập. "Việc quay lại Thủ đô sớm cũng giúp quá trình di chuyển của tôi nhanh chóng, thoải mái hơn mà không gặp tình trạng chen chúc, ngột ngạt, nhất là vào những ngày nắng nóng thế này" - bạn An chia sẻ.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động sáng và trưa ngày 30.4 tại các bến xe, các tuyến đường dẫn vào nội đô, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý để quay trở lại Thủ đô dù chưa hết kỳ nghỉ lễ.
Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều xe khách đã bắt đầu hoạt động để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân. Nhà chờ xe thông thoáng, không xảy ra tình trạng đông đúc, ngột ngạt hay chen chúc nhau để mua vé.
Trên bến xe Giáp Bát (Hà Nội), nhiều người đã bắt đầu tất bật quay lại nhịp sống Thủ đô, chủ yếu là các sinh viên, người lao động và một số gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên tại đây không xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải.
Trên đường Vành đai 3 và đường Giải Phóng nhiều người dân chở theo đồ đạc, hành lý trên xe để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.