Theo phản ánh của nhiều người dân xung quanh các nhà máy xay xát lúa Vạn Hưng, Vạn Mai, Thanh Lộc, Phước Lập xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tình trạng bụi xảy ra nhiều năm qua. Đặc biệt mùa khô năm nay tình trạng này diễn ra nhiều hơn.
Bà Võ Kim Sang ở ấp An Thuận, xã An Hiệp cho biết: “Nhiều năm qua gia đình tôi và người dân nơi đây sống chung với bụi của 3 nhà máy Vạn Hưng, Thanh Lộc, Vạn Mai, vì bà con lối xóm nên cũng không nói gì thêm. Nhưng khoảng 1 năm nay, tình trạng này diễn ra nhiều hơn. Bụi cám, bụi tro trấu đóng lớp lớp ở mặt bàn, sóng chén, nắp lu… Một ngày quét không biết bao nhiêu lần. Nhà nào có đám tiệc thì phải che chắn kín mít. Chỉ cần có khoảng trống thì chỉ 15, 20 phút là bụi đầy bàn, khỏi ăn, uống gì luôn”.
Bà Sáu Thuỷ tiếp lời: “Nhà tôi ngay sau lưng của nhà máy nên quanh năm phải đóng cửa và lấy quần áo cũ chèn vào các khe để bụi không bay vào được”.
Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyên cho biết: “Chỗ ngủ của tôi cũng phải làm màn che lại. Ngày nào may mắn thì ăn cơm ngay lúc các nhà máy không hoạt động. Nếu không là đang lúc ăn cơm bụi bay vào thức ăn nhiều lắm”.
Các hộ dân ở đây cho biết đã đến gặp các chủ nhà máy để phản ánh tình trạng này. Nhưng nhà máy này đổ cho bụi của nhà máy kia, đến nhà máy kia thì nói của nhà máy nọ mà không ai chịu nhận khắc phục.
Trao đổi với Lao Động bà con quanh các nhà máy xay xát nơi đây yêu cầu chủ nhà máy, nghiên cứu làm cách nào để không còn bụi nhiều như hiện nay.
“Các nhà máy nên sớm làm lưới che, phun nước hoặc có nhà chứa bụi. Biết là làm ăn nhưng xung quanh đây cũng còn có người sống nữa chứ”, bà Nguyên bức xúc nói.
Ngày 10.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Kim Hồng Phượng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành thông tin, hàng năm huyện có kế hoạch tổ chức kiểm tra xử lý những nhà máy để xảy ra tình trạng ô nhiễm khói, bụi vượt mức cho phép.
"Năm nay cũng vậy, hiện đang tiến hành kiểm tra tất cả các nhà máy xay xát lúa trên địa bàn huyện, nếu trong kiểm tra có cơ sở có quy phạm thì xử lý theo quy định còn vượt thẩm quyền của cấp huyện thì kiến nghị cấp tỉnh để hỗ trợ xử lý”, bà Phương cho biết thêm.