Khẩn trương thi công dự án hạ tầng phố núi hơn 700 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tiểu dự án cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê với tổng vốn đầu tư hơn 709 tỉ đồng đang khẩn trương thi công các hạng mục đúc cấu kiện, xây tường chắn mái cải tạo hồ Bình Sơn.

Mong dự án sớm hoàn thành

Sáng 27.3, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hồ Bình Sơn (thị trấn Hương Khê) ghi nhận đơn vị thi công đang tiến hành xây tường chắn mái bờ hồ thuộc hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn của tiểu dự án hạ tầng đô thị Hương Khê.

Tiểu dự án cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

Tiểu dự án này do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư gồm các hợp phần: cải tạo hồ Bình Sơn; cải tạo, nạo vét kênh thoát nước Khe Leo; cải tạo kênh thoát nước N22; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải; cải tạo, nâng cấp đường vượt lũ, đường Trần Phú, các tuyến đường kết nối bị lũ chia cắt và các hạng mục công trình năng lượng.

Tổng vốn đầu tư của tiểu dự án hơn 709 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp. Thời gian thực hiện dự án từ 2020 - 2024.

Với việc triển khai dự án, nhân dân địa phương rất phấn khởi, mong dự án sớm hoàn thành.

Ông Trí vui mừng và mong hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn thuộc tiểu dự án hạ tầng đô thị Hương Khê sớm hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trí vui mừng và mong hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn thuộc tiểu dự án hạ tầng đô thị Hương Khê sớm hoàn thành. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Lê Xuân Trí (77 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê) chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động: "Việc thực hiện tiểu dự án cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, trong đó có hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn, khiến tôi rất vui. Mong dự án sớm hoàn thành để mỗi buổi chiều, bà con chúng tôi đi thể dục quanh hồ sẽ mát mẻ, không khí trong lành, không còn bị mùi hôi của ao tù, nước đọng như trước đây nữa”.

Tranh thủ thi công hạng mục không giải phóng mặt mặng

Sáng 27.3, làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê - cho biết, tiểu dự án cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê ảnh hưởng đến 1.612 hộ dân với tổng tiền bồi thường là 112 tỉ đồng trong đó, chỉ có một hộ tái định cư.

Theo ông Tuấn, hiện nay các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các hạng mục không liên quan đến giải phóng mặt bằng như đúc cấu kiện, nạo vét lòng hồ Bình Sơn, xây tường chắn mái hồ.

Đúc cấu kiện phục vụ dự án. Ảnh: Trần Tuấn.
Đúc cấu kiện phục vụ dự án. Ảnh: Trần Tuấn.

“Dự kiến trong tháng 4 tới khi Cơ quan phát triển Pháp - là nhà tài trợ - nhất trí cho lệnh khởi công thì các nhà thầu sẽ đồng loạt thi công tất cả 5 gói thầu xây lắp để đẩy nhanh tiến độ” - ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, theo phê duyệt, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024, trong khi thời gian kết thúc dự án theo Thỏa ước tín dụng và Thỏa ước tài trợ là đến tháng 12.2026. Vì vậy, cần phải điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phê duyệt là hơn 50 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm đếm, áp giá thì tổng giá trị bồi thường của dự án là hơn 112 tỉ đồng. Do đó, cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Tranh thủ thi công hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn. Ảnh: Trần Tuấn.
Tranh thủ thi công hạng mục cải tạo hồ Bình Sơn. Ảnh: Trần Tuấn.

Về một số vướng mắc trên, hiện chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê đã đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Tiểu dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục kế hoạch đầu công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 sẽ không kịp nên chủ đầu tư cũng đã kiến nghị xin gia hạn thời gian bố trí vốn đến hết năm 2026.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát lệnh thi công dự án cải tạo đường sắt hơn 2.000 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.3 tại xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ phát lệnh triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án hơn 1.300 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời tuyến đường tỉnh 352, huyện Thuỷ Nguyên từ ngày 15.12.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn xây dựng. Dự án từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm hồi tháng 7 năm nay.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối THCS nhiều nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã.

Để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu giúp thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá. Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho ba nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, nghị định 95/2021 và nghị định 80/2023.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong 4 năm

Phương Anh |

GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm từ 2020-2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Phát lệnh thi công dự án cải tạo đường sắt hơn 2.000 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.3 tại xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ phát lệnh triển khai thi công dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án hơn 1.300 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời tuyến đường tỉnh 352, huyện Thuỷ Nguyên từ ngày 15.12.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn xây dựng. Dự án từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm hồi tháng 7 năm nay.