Học sinh thích thú đến trường, phụ huynh cũng vui lây

THƯ PHƯƠNG |

Học sinh  phấn khởi tất bật hơn chuẩn bị mọi thứ trước khi đến trường. Nhìn gương mặt các con thích thú khi được đi học trực tiếp khiến bậc làm cha, làm mẹ cũng vui lây.

“Hôm nay là ngày đầu tiên con tôi được đi học trực tiếp sau nhiều tháng học online. Sáng nay con dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, cặp sách. Nhìn con thích thú, tôi cũng vui lây” – chị Phạm Thị Thanh - công nhân Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ về việc các con của chị được trở lại trường học.

Chị Thanh có con gái năm nay đang học lớp 4. Hai mẹ con hiện đang thuê trọ tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Quê ở Phú Thọ, lý do chị không muốn gửi con về quê vì không muốn xa con; hơn nữa ông bà vẫn còn đi làm nên không thể trông nom cháu.

Mặc dù việc đưa đón con đi học trái giờ với phụ huynh là công nhân. Song họ vẫn ủng hộ việc con được quay trở lại trường vì không muốn con học online quá lâu. Ảnh: Minh Phương
Mặc dù việc đưa đón con đi học trái giờ với phụ huynh là công nhân song họ vẫn ủng hộ việc con được quay trở lại trường vì không muốn con học online quá lâu. Ảnh: Minh Phương

Chị Thanh kể, khi con học trực tuyến, buổi sáng chị sẽ dậy sớm để chuẩn bị cơm nước. Sau đó đến công ty làm việc, 6h tối mới trở về nhà. Hôm nào tăng ca muộn, chị sẽ dặn con tự mua đồ ăn chế biến sẵn. Còn ban ngày, con tự học, tự chơi ở xóm trọ.

Nay bé được quay trở lại trường học, chị Thanh yên tâm được phần nào khi con không phải ở nhà trọ một mình nữa.

“Ngoại trừ việc đưa đón con hơi trái giờ với mẹ, tôi thấy con được đến lớp là chuyện tốt. Con học từ sáng đến trưa, tôi vẫn sắp xếp về đón con được. Tôi đã sắm đủ khẩu trang, sát khuẩn tay, xịt họng để con mang theo” – chị Thanh nói.

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng con học online, chiều nay con gái học lớp 5 của chị Đỗ Thị Kim Duyên đang làm việc tại công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) cũng đã được đến trường học trực tiếp.

Chị Duyên chia sẻ: "Các cháu chưa được tiêm vaccine nên cũng khá lo lắng. Các con đang tuổi hiếu động, mải chơi nên nhiều khi quên việc đảm bảo phòng chống dịch. Như mình người lớn còn biết phải tự bảo vệ, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn... ".

Những lo lắng đó theo chị Duyên cho rằng có thể khắc phục được. Điều quan trọng nhất là các con được đến trường, có môi trường học tập, gặp gỡ bạn bè.

Trong thời gian dài học online, chị Duyên nhận thấy nhiều khi con mất tập trung, hiệu quả học tập chưa cao. Vì vậy, chị rất đồng tình việc các con được đến trường học trực tiếp.

Chị Duyên chia sẻ: "Đêm hôm trước con kể với mẹ cũng rất háo hức vì được đến trường gặp cô, bạn bè sau thời gian quá dài xa cách. Nhưng vẫn có chút buồn vì phải dậy sớm đi học, không còn được ở nhà như trước".

"Không biết các con còn nhớ và nhận ra nhau không. Nhìn các cháu qua ứng dụng zoom thấy bé nào cũng lớn hết rồi. Bé nhà tôi cũng to lớn hơn nhiều rồi" - chị Duyên kể.

Con gái chị đi học vào buổi chiều mỗi ngày. Rất may, phòng trọ chị thuê chỉ cách trường 500 mét. Cháu có thể đi bộ hoặc tự đi xe đạp đi học được.

Theo chị Duyên, bố mẹ làm công nhân bận bịu suốt ngày. Ngay từ khi học lớp 1 con gái đã phải tự lập từ việc học hành, đến trường. Vì vậy, dù con đi học một nửa buổi cũng không làm chị phải bận lòng nhiều.

THƯ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Bà ơi, cháu được đi học rồi"

Thiều Trang - Tường Vân |

Đó là tiếng reo mừng của học sinh lớp 1 tại Hà Nội khi nhận được thông báo đi học trực tiếp. Và hôm nay, khi cắp sách đến trường, chập chững bước những bước đầu tiên trong sân trường rộng lớn, các em hồn nhiên nói: "Đến lớp con vui lắm, con chỉ mong được đi học cùng các bạn và cô giáo".

Hà Nội: Học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp từ ngày 14.2

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14.2.

Học sinh mầm non, tiểu học tại Buôn Ma Thuột đi học trực tiếp từ ngày 14.2

Tường Vân |

Đắk Lắk - Học sinh mầm non, tiểu học và khối lớp 6 bậc trung học cơ sở tại TP Buôn Ma Thuột sẽ đi học trực tiếp từ ngày 14.2.2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

"Bà ơi, cháu được đi học rồi"

Thiều Trang - Tường Vân |

Đó là tiếng reo mừng của học sinh lớp 1 tại Hà Nội khi nhận được thông báo đi học trực tiếp. Và hôm nay, khi cắp sách đến trường, chập chững bước những bước đầu tiên trong sân trường rộng lớn, các em hồn nhiên nói: "Đến lớp con vui lắm, con chỉ mong được đi học cùng các bạn và cô giáo".

Hà Nội: Học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp từ ngày 14.2

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14.2.

Học sinh mầm non, tiểu học tại Buôn Ma Thuột đi học trực tiếp từ ngày 14.2

Tường Vân |

Đắk Lắk - Học sinh mầm non, tiểu học và khối lớp 6 bậc trung học cơ sở tại TP Buôn Ma Thuột sẽ đi học trực tiếp từ ngày 14.2.2022.