Được biết, tuyến đường đang thi công dở dang của thôn La Tỉnh Bắc (thị trấn Tứ Kỳ) trước đây; có chiều rộng khoảng từ 4 - 5,5 m; phần bê tông lòng đường 3 - 3,2 m và chiều dài hơn 400 m; sẽ mở rộng quy hoạch với chiều rộng 8,1 m; lòng đường 7,5 m.
Tuy nhiên, theo dự kiến tháng 7.2023 sẽ hoàn thành nhưng đến nay chỉ còn 1 tháng nữa mà con đường vẫn ngổn ngang chưa được làm. Cách đây gần 1 năm, chính quyền địa phương (thị trấn Tứ Kỳ) đã vận động người dân hiến đất mở rộng con đường liên xã này, nối từ thị trấn Tứ Kỳ đến xã Chí Minh.
"Sau khi biết thông tin mở đường, tôi tham gia nghe triển khai, vui mừng có đường mới sạch đẹp để đi, nhà tôi cũng đã đồng tình hiến đất theo quy định. Nhưng đến nay cũng gần 1 năm rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, đường mới vẫn chưa làm xong, đất cát ngổn ngang trên đường, trời nắng thì bụi còn mưa lại lầy lội, bẩn thỉu" - ông Hoan (người dân thôn La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ) - cho biết.
Cũng trong tình trạng như ông Hoan, bà Nguyễn Thị Dung - bức xúc: "Đường không làm, các hộ dân sống cạnh như chúng tôi khổ lắm, cứ tự xếp gạch, bắc gỗ làm lối lên nhà thôi. Giờ cứ mưa là ngập, có đợt mưa vừa rồi ngập tận đến đầu gối, phải dùng máy bơm, bơm nước ra ngoài mới thoát hết nước".
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ lý giải, việc chậm trễ thi công một phần do việc hiến đất không như kế hoạch ban đầu.
"Theo kế hoạch, để đáp ứng đúng quy chuẩn đường mới, các hộ dân phải hiến được 1 m. Nhưng đến nay, mới có 59/82 hộ đã hiến theo quy định, còn lại là các hộ hiến không đủ và chưa hiến đất nên ảnh hưởng đến việc thi công" - bà Thu nói.
Cũng theo bà Thu, đơn vị thi công yêu cầu mặt bằng sạch mới có thể tiếp tục làm việc. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất. Với hiện trạng như bây giờ, vẫn tiếp tục thi công những khu vực đã được người dân đồng ý và hiến đủ đất trước.
Bên cạnh đó, theo người dân quanh khu vực, vì con đường này nối xã Chí Minh đến khu vực trung tâm thị trấn nên có nhiều người tham gia giao thông đi lại, nhất là các cháu học sinh.
“Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm làm đường để bà con đi lại thuận tiện hơn, di dời các trụ điện tránh gây nguy hiểm cho người đi đường” - ông Hoan cho hay.