Đường BOT Khánh Hòa hư hỏng, dân vừa đi vừa nơm nớp lo sợ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tuyến đường Quốc lộ 1A (QL 1A) qua địa phận tỉnh Khánh Hòa từ lâu trở thành ác mộng của các tài xế đường dài bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đường thu phí BOT nhưng xuống cấp, không cẩn thận rất dễ mất tay lái, gây tai nạn. Để khắc phục tình trạng này, chủ đầu tư sử dụng bê tông “vá đường”, chỗ nào hư “trám” tạm bợ chỗ đó…

Dân nơm nớp lo sợ

Đường QL 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa thời gian qua liên tục xuất hiện tình trạng xuống cấp cả hai chiều ra Bắc và vào Nam.

Ghi nhận mặt đường trước số nhà 127, QL1A, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, có hàng chục “miếng vá” được chủ đầu tư vá tạm sau khi ghi nhận hư hỏng trên mặt đường nhựa.

Theo người dân địa phương, đường QL 1A đi qua xã Vĩnh Lương từ lâu xuống cấp, ổ gà chằng chịt. Các phương tiện xe máy, xe ô tô di chuyển qua đoạn đường, nếu không chú ý dễ lạng tay lái tự gây tai nạn giao thông.

Đoạn Quốc lộ 1A qua địa phận Khánh Hòa xuất hiện ổ gà, ổ voi. Ảnh CC
Đoạn Quốc lộ 1A qua địa phận Khánh Hòa xuất hiện ổ gà, ổ voi. Ảnh CC

Chưa dừng lại ở đó, tại Km1440 hướng ra Bắc, nhiều đoạn mặt đường biến dạng hoàn toàn, các vết nứt xuất hiện ngày một nghiêm trọng.

Đến đoạn QL 1A, qua địa phận tỉnh Ninh Hòa, tình trạng bong tróc tạo thành các vệt loang lớn trên mặt đường… Riêng tại đoạn qua địa phận xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tình trạng hư hỏng xuất hiện dày đặc...

Tài xế Nguyễn Văn Luân, chuyên chở hàng Bắc Nam, không giấu được sự bức xúc khi điều khiển phương tiện trên tuyến QL1A, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Theo anh Luân, thời gian qua, đoạn đường QL1A hư hỏng nhưng việc duy tu, bảo dưỡng chủ chủ đầu tư mang tính chất tạm bợ, thiếu đồng bộ. Trong khi đó, các xe tải, xe khách đi qua nơi này vẫn đóng phí không sót một đồng.

“Đường nhựa mà lại vá bằng bê tông thì làm sao mà hiệu quả, nhìn bên ngoài rất phản cảm” – anh Nguyễn Văn Luân chia sẻ.

Chủ đầu tư vá đường bằng bê tông nham nhở. Ảnh CC
Chủ đầu tư vá đường bằng bê tông nham nhở. Ảnh CC
Chủ đầu tư vá đường bằng bê tông nham nhở. Ảnh CC

Không chỉ xuống cấp, đường QL 1A qua địa phận xã Ninh Ích còn có không ít bẫy theo kiểu ổ voi, bẫy người tham gia giao thông. Nhiều vị trí sụt lún vừa bàn chân người đi đường, nếu không cẩn thận, các phương tiện xe máy rất dễ tự gây tai nạn…

Nhiều ổ gà trên tuyến QL 1A rộng bằng bàn chân của người lớn. Ảnh CC
Nhiều ổ gà trên tuyến QL 1A rộng bằng bàn chân của người lớn. Ảnh CC

Đường hết hạn bảo hành

Được biết, Dự án mở rộng QL1A, đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425 (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) vốn được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa (thuộc Tập đoàn Đèo Cả) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2013, tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Chiều dài toàn tuyến của dự án khoảng 37,5km (không bao gồm đoạn tuyến Km1392 - Km1405 đi qua thị trấn Vạn Giã). Điểm đầu dự án tại Km1374+525, thuộc huyện Vạn Ninh (giáp với điểm cuối dự án hầm Đèo Cả).

Đường hư hỏng tiềm ẩn rủi ro tai nạn cho người tham gia giao thông. Ảnh CC
Đường hư hỏng tiềm ẩn rủi ro tai nạn cho người tham gia giao thông. Ảnh CC

Điểm cuối dự án tại Km1425 (thị xã Ninh Hòa), hướng tuyến bám theo QL1A hiện hữu. Dự án này với tổng vốn đầu tư hơn hơn 2.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 30 tháng thi công.

Ông Tạ Thanh Tình - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 xác nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến QL 1A đoạn qua địa phận Khánh Hòa.

Theo ông Tình, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa là đơn vị thu phí nên có trách nhiệm trong việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đường nói trên.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A.

Nói về việc nhà đầu tư vá đường bằng bê tông, ông Tạ Thanh Tình cho rằng, việc chủ đầu tư sửa chữa phải có tư vấn giám sát và chịu trách nhiệm trong việc sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường.

Ông Vũ Hải Long – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa thừa nhận, tuyến QL1A, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa đã hoạt động được hơn 5 năm nên cần phải sửa chữa duy tu.

Liên quan đến tình trạng hư hỏng trên mặt đường QL1A, ông Long cho biết, nhà đầu tư đã đổ bê tông nhựa nóng để sữa chữa. Riêng những khu vực hư hỏng do thời tiết mưa thì nhà đầu tư sẽ “vá tạm”.

“Chúng tôi sẽ sửa chữa làm sao bề mặt phải ổn định để đảm bảo an toàn. Còn việc sửa chữa thì về mặt chuyên môn kỹ thuật, chúng tôi phải tính đến giải pháp ổn định tổng thể nên người dân an tâm” – ông Long nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Chuyển đổi số là động lực để Khánh Hòa phát triển

Trần Hữu |

Thực hiện NQ 02/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa xác định việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Trong thời gian qua, việc chuyển đổi số ở Khánh Hòa đã có nhiều chuyển động tích cực tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Phật giáo Khánh Hòa: Những ngày chia lửa cùng nhân dân chống dịch

Phương Linh |

Khánh Hòa- Cùng với chính quyền địa phương, những ngày “bão dịch” COVID-19 đến với Khánh Hòa, các tăng ni, phật tử thường xuyên đồng hành chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Chuyển đổi số là động lực để Khánh Hòa phát triển

Trần Hữu |

Thực hiện NQ 02/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa xác định việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Trong thời gian qua, việc chuyển đổi số ở Khánh Hòa đã có nhiều chuyển động tích cực tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.