Dịch vụ chở hoa, cây cảnh ngày áp Tết: Thưa việc hơn mọi năm

Cam Ly |

Càng gần Tết, càng thêm nhiều người dân đi mua hoa, cây cảnh trưng Tết. Đây cũng là dịp để những người chạy xe ôm, xe ba gác có thêm thu nhập nhờ việc vận chuyển hoa, cây cảnh.

Dọc nhiều tuyến đường của Hà Nội như Nguyễn Xiển, Tố Hữu, Lạc Long Quân, Âu Cơ... các chủ hàng hoa đã tất bật dọn hàng, bày bán đa dạng loại hoa, cây cảnh trưng Tết.

Mỗi cửa hàng đều nằm lòng số điện thoại của một vài tài xế xe ôm, xe ba bánh. Chỉ cần khách hàng chốt mua cây, sẽ có dịch vụ chở cây về tận nhà.

Năm nay, nhu cầu mua sắm của người dân giảm nhiệt hơn mọi năm. Ảnh: Cam Ly
Năm nay, nhu cầu mua sắm của người dân được cho là giảm so với các năm trước. Ảnh: Cam Ly

Giá thuê sẽ do khách hàng tự thỏa thuận với lái xe, thông thường dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/chuyến xe ôm và 150.000 - 200.000 đồng/chuyến xe ba gác. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng hoa cũng tự vận chuyển cho khách, giá ưu đãi vào khoảng 10.000 đồng/km không phụ thuộc kích cỡ hay giá trị cây.

Nếu chăm chỉ "cày cuốc", một ngày xe ôm cũng có thể kiếm tiền triệu. Song, công việc này cũng yêu cầu quá trình vận chuyển cẩn trọng, đảm bảo hoa, quả vẹn nguyên.

Anh Nguyễn Ngọc Ký (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có nhiều năm kinh nghiệm chờ đào, quất dịp Tết. Theo anh Ký, trong quá trình vận chuyển tài xế có thể gặp nhiều rủi ro. Nếu đổ vỡ, gãy, rụng thì người vận chuyển phải đền bù chi phí, có khi bằng cả tháng công. Chính vì vậy, mỗi tài xế cần phải có kinh nghiệm vận chuyển, cẩn trọng trên từng cung đường.

Anh Nguyễn Ngọc Ký chuyên vận chuyển hàng hoá bằng xe ba gác. Ảnh: Cam Ly
Anh Nguyễn Ngọc Ký chuyên vận chuyển hàng hoá bằng xe ba gác. Ảnh: Cam Ly

“Chẳng hạn như chở cây quất, tôi phải chằng buộc thật chắc chắn. Những ngày này đường Hà Nội rất đông đúc, nếu đi đường không chỉn chu sẽ dễ va chạm gây gãy cành, rụng quả" - anh Ký chia sẻ.

Theo các tiểu thương, việc buôn bán cây, hoa dịp Tết của năm nay có phần ảm đạm hơn mọi năm. Kinh tế khó khăn, nhiều người dân cắt giảm chi tiêu, nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh ngày Tết không nhộn nhịp như mọi năm.

Anh Nguyễn Ngọc Ký cũng cho biết, mọi năm vào thời điểm này, có ngày anh chở hoa, cây cảnh không xuể. Nhưng năm nay, nhu cầu mua sắm của người dân ít hơn.

“Có ngày tôi cũng nhận chở cho vài khách đến mua cây. Song, không ít ngày cũng ngồi không, chỉ biết chờ đợi" - anh Ký chia sẻ.

Chính vì vậy, nhiều người vẫn phải nhận chở khách hoặc các loại hàng hoá khác để có nguồn thu nhập đều đặn trong ngày.

Anh Nguyễn Văn Bắc (quê ở Nam Định) cho biết: “So với năm trước, lượng cây bán được năm nay chậm hơn một nửa. Giống đắt, cây, hoa bán ra giá cao. Người dân lại kêu cao không có tiền, không có người mua…”.

Nhiều tài xế cho rằng, năm trước dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng cây, hoa lại bán đều đặn, dịch vụ vận chuyển cũng được ưa chuộng hơn.

"Nếu mọi năm có thể kiếm 1 - 2 triệu đồng/ngày, cao điểm lên tới 3 triệu đồng thì năm nay chỉ thu được khoảng vài trăm nghìn một ngày trong thời điểm này" - anh Bắc nói.

Nhiều cửa hàng phải liên hệ sẵn những xe ôm, xe ba bánh để chở cây khi khách hàng đã chốt mua. Ảnh: Cam Ly
Nhiều cửa hàng phải liên hệ sẵn những xe ôm, xe ba bánh để chở cây khi khách hàng đã chốt mua. Ảnh: Cam Ly

Tài xế này mong rằng trong vài ngày tới, nhu cầu chơi hoa, cây cảnh ngày Tết của người dân tăng lên, tạo điều kiện cho dịch vụ vận chuyển có công ăn, việc làm ổn định hơn. Những lao động thời vụ như anh Bắc chỉ mong dịp này để tăng tốc, kiếm thêm tiền để có cái Tết trọn vẹn.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Hành khách cần lưu ý gì khi bay dịp cao điểm Tết?

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh, nhất là 2 cảng hàng không đầu cầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Tết trong thời bão giá: Sắm đồ sớm, cắt giảm chi tiêu

Phùng Nhung |

Trước đây, suy nghĩ “làm lụng cả năm chỉ để tiêu trong 3 ngày Tết" khiến nhiều người “cháy túi" vì các khoản chi tiêu vượt mức ngày thường. Tuy nhiên, ảnh hưởng mạnh của bão giá tới túi tiền đã khiến nhiều người thay đổi cách chi tiêu.

Vợ chồng trẻ chơi Tết hệ... chiến thuật

ANH THƯ |

Còn gần 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều vợ chồng trẻ sinh sống tại Hà Nội đã quyết định tận hưởng không khí Tết bằng việc mua đào, quất, hoa... ngay từ bây giờ để đỡ "đau ví".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hành khách cần lưu ý gì khi bay dịp cao điểm Tết?

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh, nhất là 2 cảng hàng không đầu cầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Tết trong thời bão giá: Sắm đồ sớm, cắt giảm chi tiêu

Phùng Nhung |

Trước đây, suy nghĩ “làm lụng cả năm chỉ để tiêu trong 3 ngày Tết" khiến nhiều người “cháy túi" vì các khoản chi tiêu vượt mức ngày thường. Tuy nhiên, ảnh hưởng mạnh của bão giá tới túi tiền đã khiến nhiều người thay đổi cách chi tiêu.

Vợ chồng trẻ chơi Tết hệ... chiến thuật

ANH THƯ |

Còn gần 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều vợ chồng trẻ sinh sống tại Hà Nội đã quyết định tận hưởng không khí Tết bằng việc mua đào, quất, hoa... ngay từ bây giờ để đỡ "đau ví".