Đi xe đạp vào cao tốc, dọa tài xế ô tô có thể bị phạt tù

Minh Phương - Bảo Hân |

Vụ việc một nhóm hàng chục người đi xe đạp vào cao tốc, hò nhau quây kín chiếc xe ô tô khi bị tài xế ô tô nhắc nhở khiến dư luận rất quan tâm.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 26.9, một nhóm hàng chục người đi xe đạp vào cao tốc Võ Nguyên Giáp (đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài), hướng Nội Bài đi cầu Nhật Tân và xảy ra va chạm với một ô tô đi cùng chiều.

Điều đáng nói khi bị tài xế ô tô nhắc nhở, những người đạp xe đạp lập tức hò nhau quây kín chiếc ô tô rồi đe dọa, xúc phạm lái xe. Vụ việc này gây nhiều bức xúc bởi nhóm người đi xe đạp trên không những vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông mà còn có ứng xử không phù hợp.

Hành vi này của những người đi xe đạp khiến nhiều người bức xúc, cho rằng cần xử lý nghiêm để răn đe. "Đã sai còn đe dọa người khác" - một bạn đọc bình luận ngắn gọn.

Bạn đọc Ba H... cảm thán: Những người có tiền để mua những chiếc xe đạp giá trị phục vụ cho rèn luyện sức khoẻ nhưng lại không mua nổi ý thức của bản thân.

Còn bạn đọc Jacky... thì đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, nếu đủ căn cứ xác định đây là hành vi gây rối trật tự công cộng thì phải xử lý thật nghiêm minh để răn đe.

Về vụ việc này, luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc đi xe đạp vào cao tốc đặc biệt là đi theo từng đoàn là hành vi hết sức nguy hiểm, vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo luật sư, Khoản 4, điều 26 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định xe đạp không được đi vào đường cao tốc, trừ trường hợp làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác điều khiển xe đi vào đường cao tốc có thể bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra hành vi tụ tập đông người gây cản trở lưu thông trên đường cao tốc cũng có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi này có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền đến 2.000.000 đồng. Trong trường hợp gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng mức độ nghiêm trong trên thì hành vi đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 2 năm đến 07 năm tù.

Bên cạnh đó hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Trường hợp xúc phạm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm theo Điều 155 Bộ luật Hình sự về Tội làm nhục người khác.

Minh Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người đi xe đạp vào đường cấm ở Hà Nội còn quây kín, đe dọa tài xế ôtô

Tô Thế |

Đi xe đạp vào làn dành riêng cho ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), khi bị nhắc nhở, nhóm người này đã dừng xe, đe dọa tài xế ôtô.

Điều kiện để cảnh sát giao thông được dừng xe trên đường cao tốc từ tháng 9.2023

nam dương |

Bạn đọc có email nghiavuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ tháng 9.2023, cảnh sát giao thông muốn dừng xe trên đường cao tốc phải đáp ứng những điều kiện gì?

Những hành động xấu xí của nhiều tài xế ôtô đi trên cao tốc Vành đai 3

Thế Kỷ |

Lấn làn xe ưu tiên, đi ngược chiều, dừng xe gây sự, cản trở xe ưu tiên... là những hành động xấu xí của nhiều tài xế khi di chuyển trên cao tốc Vành đai 3 (Hà Nội).

Đà Nẵng nhắc nhở tình trạng ép học sinh đăng ký học tiếng Anh ngoài giờ

THÙY TRANG |

Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khẳng định tương tự như dạy kỹ năng sống và là những môn học tự nguyện, do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký, các trường chỉ mở lớp khi đã có kế hoạch, được phê duyệt và không được ép học sinh đăng ký học.

Lãnh đạo Hội An mặc áo dài cùng đoàn lân, tứ linh diễu hành xuống phố

Văn Trực |

Nhân dịp Tết Trung thu, đón nhận danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An", lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) cùng các đoàn lân, tứ linh... diễu hành xuống đường phố cổ.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng lốc sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an

HOÀNG LỘC |

Một điểm chôn lấp khoảng 330.000 tấn rác thải bị vỡ đê bao ảnh hưởng đến sản xuất và khiến hàng chục hộ dân lo lắng vì vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ tiếp tục vỡ.

Cháy lớn ở chợ Ba Đồn, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khoảng 18h25' ngày 28.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, nhiều gian hàng trong chợ bị thiêu rụi.

Nhóm người đi xe đạp vào đường cấm ở Hà Nội còn quây kín, đe dọa tài xế ôtô

Tô Thế |

Đi xe đạp vào làn dành riêng cho ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), khi bị nhắc nhở, nhóm người này đã dừng xe, đe dọa tài xế ôtô.

Điều kiện để cảnh sát giao thông được dừng xe trên đường cao tốc từ tháng 9.2023

nam dương |

Bạn đọc có email nghiavuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ tháng 9.2023, cảnh sát giao thông muốn dừng xe trên đường cao tốc phải đáp ứng những điều kiện gì?

Những hành động xấu xí của nhiều tài xế ôtô đi trên cao tốc Vành đai 3

Thế Kỷ |

Lấn làn xe ưu tiên, đi ngược chiều, dừng xe gây sự, cản trở xe ưu tiên... là những hành động xấu xí của nhiều tài xế khi di chuyển trên cao tốc Vành đai 3 (Hà Nội).