Đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng ở Hà Nội là xa rời thực tế

Lan Nhi |

Đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng ở Hà Nội để chú trọng xây nhà cao tầng hiện đại đang gây ra một làn sóng tranh cãi trong dư luận, khi nhiều bạn đọc cho rằng đây là ý tưởng thiếu tính thực tế, thậm chí viển vông.

Thông tin với Lao Động ngày 3.10, chị Nguyễn Thị Hương (sinh sống ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng để xây nhà cao tầng hiện đại là chưa phù hợp và thiếu tính thực tiễn.

Theo chị Hương, thay vì loại bỏ nhà thấp tầng để xây nhà cao tầng, các nhà quản lý, hoạch định chính sách nên rà soát lại chất lượng công trình nhà thấp tầng, nhà ở riêng lẻ trong nội đô, yêu cầu người dân bổ sung các điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC).

"Việc di dời những công trình nhà thấp tầng để xây nhà cao tầng rất khó thực hiện vì cần một nguồn kinh phí khổng lồ. Trong khi khu vực nội đô Hà Nội đang có hàng triệu người dân sinh sống, kinh doanh chủ yếu ở các nhà ống, nhà ở riêng lẻ" - chị Hương nói.

a
Khu vực nội đô Hà Nội đang có hàng triệu người dân sinh sống trong các nhà ống, nhà ở riêng lẻ. Ảnh: Lan Nhi

Tương tự, bạn đọc Đỗ Quang chia sẻ, thay vì đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng, TP Hà Nội nên giãn dân và mở rộng hướng phát triển ra các khu đô thị vệ tinh. Còn trong trung tâm Hà Nội nên giữ nguyên, hạn chế cấp giấy phép xây dựng chung cư và các công trình lớn.

Bạn đọc Đỗ Quang cho rằng, để giảm sức ép hạ tầng đô thị, TP Hà Nội nên nhanh chóng thu hồi đất, di dời các nhà máy, trường Đại học thì Thủ đô sẽ thoáng đãng hơn.

Nhiều bạn đọc bày tỏ, sắp tới Hà Nội có thể tăng cường giám sát chất lượng nhà ở riêng lẻ, đưa tiêu chuẩn về chiều rộng đường, ngõ tối thiểu để giao thông trong nội đô thuận tiện hơn, xe cứu hỏa, cứu thương có thể ra vào.

a
Nhà cao tầng và nhà thấp tầng đang xây dựng đan xen trong nội đô Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

Tại hội thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 29.9, GS-TS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nêu rõ, việc phát triển đan xen nhà cao tầng lẫn thấp tầng trong nội đô đã tạo nên thách thức cho thành phố trong vấn đề về giao thông, không gian công cộng, công viên, vườn hoa.

Ông Lê Quân phân tích, mặc dù nhà ở thấp tầng có tỉ lệ phát triển lớn nhưng các chính sách xây dựng đối với khu vực này còn nhiều hạn chế và bị chi phối bởi chính sách đất đai. Vì vậy, việc kiểm soát mật độ cư trú của loại hình này rất quan trọng, nhằm giảm áp lực phát triển với khu vực này.

Tại hội thảo, nhóm chuyên gia Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã mạnh dạn đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng (nhà riêng lẻ của khu vực dân sự, nhà liền kề, phân lô, bán nền) trong khu lõi của Thủ đô để xây dựng hệ thống nhà tầng hiện đại. Việc này sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, vừa mở rộng được hệ thống hạ tầng.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ nhà thấp tầng ở Hà Nội, ý tưởng hay nhưng thiếu vốn và cơ sở pháp lý

LAN NHI |

Góp ý về định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia cho rằng, cần loại bỏ các căn nhà thấp tầng và chú trọng xây dựng nhà cao tầng hiện đại để đảm bảo chất lượng, an toàn cho các công trình. Đề xuất này đang gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận những ngày qua.

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà tập thể 12m2 ở Hà Nội

Lan Nhi |

Trong những căn nhà tập thể cũ ở TP Hà Nội, nhiều gia đình đang phải sinh sống 2 - 3 thế hệ cùng nhau khi công trình dần xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu, cải tạo phù hợp.

Lý do chung cư Thạch Bàn Lakeside chuyển thành nhà thấp tầng

Thu Giang |

Theo quyết định điều chỉnh của, UBND TP Hà Nội, khu chung cư Thạch Bàn Lakeside (huyện Gia Lâm) được điều chỉnh từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Loại bỏ nhà thấp tầng ở Hà Nội, ý tưởng hay nhưng thiếu vốn và cơ sở pháp lý

LAN NHI |

Góp ý về định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia cho rằng, cần loại bỏ các căn nhà thấp tầng và chú trọng xây dựng nhà cao tầng hiện đại để đảm bảo chất lượng, an toàn cho các công trình. Đề xuất này đang gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận những ngày qua.

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà tập thể 12m2 ở Hà Nội

Lan Nhi |

Trong những căn nhà tập thể cũ ở TP Hà Nội, nhiều gia đình đang phải sinh sống 2 - 3 thế hệ cùng nhau khi công trình dần xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu, cải tạo phù hợp.

Lý do chung cư Thạch Bàn Lakeside chuyển thành nhà thấp tầng

Thu Giang |

Theo quyết định điều chỉnh của, UBND TP Hà Nội, khu chung cư Thạch Bàn Lakeside (huyện Gia Lâm) được điều chỉnh từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng.