Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH: Lương hưu của NLĐ sẽ thấp

Thanh Vân |

Nhiều công nhân lao động tham gia thị trường lao động muộn bày tỏ ủng hộ đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) xuống còn 10-15 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra nhiều điểm rủi ro về lương hưu nếu giảm mức đóng BHXH.

Công nhân lớn tuổi than khó chờ đến tuổi nhận lương hưu

Bà Phạm Thị Nhung (tên nhân vật đã được thay đổi) - cán bộ công đoàn của một công ty sản xuất đồ chơi tại Hà Nam, tiết lộ thời gian gần đây, công nhân lao động trong công ty của bà thường xuyên trăn trở về lương hưu, mức đóng BHXH theo dòng thời sự.

Được biết, tại công ty của bà Nhung đa phần các công nhân đều là người tham gia thị trường lao động muộn, nên hầu hết đều có nhu cầu được giảm số năm đóng BHXH.

"Ở công ty của tôi đa phần các công nhân nữ từng là người làm nông nghiệp nhưng sau chuyển đổi sang làm công nhân. Nhiều người tham gia thị trường lao động ở tuổi 35-40, vì vậy thời gian đóng BHXH mới chỉ ở mức thấp, dao động từ 5-7 năm", bà Nhung cho biết.

Vì thời gian đóng BHXH thấp nhưng lại sắp đến tuổi nghỉ hưu, nên khi được biết có thông tin giảm số năm đóng BHXH xuống còn 10 năm - 15 năm, nhiều công nhân bày tỏ sự phấn khởi.

"Đối với người lao động, chế độ tiền lương là điều mà công nhân lao động quan tâm nhất, họ bàn tán cả trong những bữa ăn. Tuy nhiên, để có thể hiểu hết về cơ chế chính sách thì người lao động tại các công ty vẫn đang thiếu những giải đáp. Do thời gian đóng và hưởng lương hưu lâu nên đa phần công nhân lao động chỉ muốn rút BHXH một lần", bà Nhung cho biết.

Trên thực tế, nhiều lao động dù đã gần ở mức nghỉ hưu hoặc muốn nghỉ hưu sớm, nhưng số năm đóng BHXH vẫn chưa đạt được mức quy định.

Bà Phạm Thị Kiều Oanh (50 tuổi, Hưng Yên) - một công nhân tham gia thị trường lao động muộn cũng bày tỏ mong muốn được giảm số năm đóng BHXH.

Theo đó, bà Oanh đang đóng BHXH được 7 năm. Cảm nhận được tuổi già, sức khoẻ giảm sút nên bà Oanh mong muốn được nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, yêu cầu số năm bắt buộc đóng BHXH là 20 năm đang là trở ngại lớn đối với bà.

"Tôi làm công ty năm 42 tuổi, nay đã 50 tuổi, tôi không thể làm tiếp được 10 năm nữa để nhận lương hưu. Ở công ty, tôi thuộc nhóm lao động già. Quản lý người nước ngoài cũng không ưa chúng tôi, thậm chí còn gây ra nhiều áp lực để mình cảm thấy khó khăn mà tự xin nghỉ.

Thế nhưng, tuổi tôi từ giờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu còn xa, mà số năm đóng BHXH lại chưa đủ điều kiện, khiến tôi tiến thoái lưỡng nan thời điểm này", bà Oanh nói và cho biết sẽ tính đến chuyển nghỉ công việc hiện tại và rút BHXH một lần.

Giảm số năm đóng BHXH, lương hưu của NLĐ sẽ thấp

Tại buổi tiếp xúc công nhân với đại biểu Quốc hội ngày 12.5, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hosiden (KCN Quang Châu, Bắc Giang), đề xuất Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi nên chia thời gian đóng BHXH thành nhiều mức 10 - 15 - 20 năm làm điều kiện cho lao động hưởng lương hưu. Tỉ lệ nhận lương hưu tương ứng với số năm đóng, tham gia càng lâu mức hưởng càng cao.

Ông Tân ví dụ đóng 10 năm thì mức hưởng bằng 30% tiền lương bình quân đóng BHXH; đóng 15 năm hưởng 45% và tăng dần theo như quy định hiện hành. Điều kiện là tuổi hưu tối đa 62 với nam, 60 với nữ. Quy định hiện hành là lao động đóng 20 năm BHXH, đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng 45%, thêm 2% cho mỗi năm đóng đến khi đạt mức tối đa 75%. Dự luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang đề xuất giảm năm đóng từ 20 xuống 15 năm.

Tuy nhiên, theo GS.TS Giang Thanh Long (Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) - với mức hưởng 30% tiền lương bình quân đóng BHXH thì lương hưu của người lao động sẽ ở mức rất thấp.

GS.TS Giang Thanh Long (Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
GS.TS Giang Thanh Long (Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng Giảm số năm đóng BHXH, lương hưu của NLĐ sẽ thấp. Ảnh: NVCC

Cụ thể, GS Giang Thanh Long phân tích: Việc giảm số năm đóng BHXH là đang tạo điều kiện cho lao động tham gia vào thị trường lao động muộn. Tuy nhiên, nếu xét theo hướng kinh tế học, lao động tham gia thị trường muộn nhưng thời gian đóng BHXH ngắn và mức đóng chỉ bằng/xấp xỉ mức lương tối thiểu thì đến tuổi nhận lương hưu, người lao động sẽ chỉ nhận được mức lương hưu rất thấp.

GS Long ví dụ, một công nhân 30 tuổi khi tham gia thị trường lao động, đóng BHXH trong thời hạn 10 năm với tỷ lệ hưởng lương hưu là 30%.

Với mức bình quân đóng trên lương tối thiểu là 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, khi hết 10 năm đóng BHXH và nghỉ hưu, người lao động sẽ nhận lương hưu ở mức 900.000 đồng/tháng.

"Khi giá cả leo thang, lương hưu không đủ sống, Nhà nước sẽ phải khấu trừ từ quỹ và trích từ thuế của nhóm lao động tương lai. Như vậy sẽ dẫn đến việc mất cân bằng trong các nhóm lao động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân sách", ông Long nhận định.

Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cách tính lương hưu chưa có sự chia sẻ giữa người cao và thấp. Ảnh: Minh Ánh

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ông hoàn toàn đứng về phía người lao động và ủng hộ giải pháp giảm số năm đóng BHXH. Tuy nhiên ông Quảng cho biết: "Thực tế cho thấy, nhiều người nhận lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng, nhưng có người lương hưu lên tới 100 triệu đồng/tháng. Sự chênh lệch này cho thấy cách tính lương hưu hiện nay vẫn còn nặng về việc đóng sao hưởng vậy, chưa có sự chia sẻ giữa người cao và thấp".

Vì vậy, ông Lê Đình Quảng cũng đề xuất có thêm chính sách tự nguyện đóng bổ sung với người có thời gian đóng BHXH ít để họ được cải thiện mức lương hưu.

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Phải có email mới nhận lại được mật khẩu phần mềm VssID - BHXH số

Nam Dương |

Hiện vì lý do tài chính, ngành BHXH chỉ cung cấp lại mật khẩu phần mềm VssID - BHXH số cho người lao động (NLĐ) qua email, chứ không cung cấp qua số điện thoại di động.

Bản tin công đoàn: Công nhân kiến nghị giảm thời gian được hưởng BHXH 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần; Nhiều công ty trong Khu công nghiệp Quảng Bình thiếu lao động; Nắng nóng cực điểm, công nhân chịu khổ để tiết kiệm điện; Có được giảm thuế thu nhập khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn không?

Nợ hàng tỉ đồng BHXH, lập công ty mới lại nợ tiếp

LỘC HOÀNG |

Công ty TNHH Lee Yeon Vina ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nợ BHXH trên 3,5 tỉ đồng từ năm 2016 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Chủ doanh nghiệp lập công ty mới lại tiếp tục nợ BHXH.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hé lộ điều nuối tiếc lớn nhất cuộc đời

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, cựu cầu thủ tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam Kim Huệ đã chia sẻ về điều tiếc nuối nhất cuộc đời của cô.

Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô

Hiếu Anh |

Ôtô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải hết hạn kiểm định theo chu kỳ cũ không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm mà sẽ tự động gia hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới.

Lý do giá gạo Việt giữ ngôi vương khi giá gạo nhiều nước lao dốc

Vũ Long |

Ngày 2.6.2023, giá gạo xuất khẩu của Pakistan bất ngờ giảm mạnh tới 25 USD/tấn, trong khi gạo Việt vẫn giữ được "ngôi vương".

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp

Hoàng Hà - Hoàng Minh |

Lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp là vấn đề trăn trở của nhiều người trẻ, bởi không phải ai cũng có thể vừa có một tình yêu bền vững và một sự nghiệp thành công. Dù xuất phát từ nguyên do nào, việc lựa chọn cách sống, phát triển phù hợp với bản thân vẫn sẽ là quyết định của bản thân mỗi người miễn sao phù hợp và cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Một sự nghiệp vững chãi, một tình yêu hạnh phúc sẽ một đích đến mà bất cứ ai cũng cần ngừng cố gắng mỗi ngày để đạt được.

Những cái chết oan uổng vì ngủ trong ôtô

Vĩnh Hoàng |

Một bi kịch vừa diễn ra tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Do thời tiết nắng nóng, nhà mất điện, 3 bố con đã bật điều hoà rồi ngủ trong ôtô. Sau vài giờ, 3 người được phát hiện đã bị ngạt thở trong xe.

Phải có email mới nhận lại được mật khẩu phần mềm VssID - BHXH số

Nam Dương |

Hiện vì lý do tài chính, ngành BHXH chỉ cung cấp lại mật khẩu phần mềm VssID - BHXH số cho người lao động (NLĐ) qua email, chứ không cung cấp qua số điện thoại di động.

Bản tin công đoàn: Công nhân kiến nghị giảm thời gian được hưởng BHXH 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Kiến nghị giảm thời gian quy định 12 tháng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần; Nhiều công ty trong Khu công nghiệp Quảng Bình thiếu lao động; Nắng nóng cực điểm, công nhân chịu khổ để tiết kiệm điện; Có được giảm thuế thu nhập khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn không?

Nợ hàng tỉ đồng BHXH, lập công ty mới lại nợ tiếp

LỘC HOÀNG |

Công ty TNHH Lee Yeon Vina ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nợ BHXH trên 3,5 tỉ đồng từ năm 2016 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Chủ doanh nghiệp lập công ty mới lại tiếp tục nợ BHXH.