Chiều 5.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Đặng Văn Phiến - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết, liên quan những phản ánh của dư luận, mạng xã hội và Báo Lao Động về việc một hộ dân trên địa bàn tự ý lập chốt, dựng gác chắn barie trái phép để thu phí xe cộ, phương tiện ra bãi biển Cồn Tiên trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, ngày 4.5, UBND xã Đông Hoàng đã tiến hành làm việc với hộ vi phạm là ông Đỗ Văn Hiển (trú thôn Hải Long) yêu cầu gia đình ông Hiển dừng thu phí trái phép, tự tháo dỡ barie.
"Ngay sau khi có những thông tin phản ánh, chúng tôi đã tổ chức làm việc với hộ ông Hiển, yêu cầu gia đình ông này dừng thu phí, tháo dỡ rào chắn, không cản trở việc tham gia giao thông, đi lại lao động, sản xuất trên tuyến đường vào thao trường bắn biển kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng phòng hộ. Gia đình ông Hiển đã nhận thức được vi phạm, ký vào biên bản, đồng thời tự tháo dỡ thanh chắn barie và cam kết không thu phí kể từ ngày hôm qua 4.5", ông Phiến cho biết thêm.
Vẫn theo Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, tuyến đường dẫn vào thao trường bắn biển kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng phòng hộ cũng chính là tuyến đường duy nhất dẫn ra bờ biển mà người dân địa phương thường gọi là Cồn Tiên.
Tuyến đường này dài khoảng hơn 500 mét, mặt đường rộng 3,5 mét, cuối tuyến có bãi quay xe, tất cả được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đầu tư xây dựng, bàn giao cho UBND xã Đông Hoàng quản lý từ tháng 12.2023.
Trước kia, đường dẫn ra Cồn Tiên không có, chỉ là bãi bùn lầy lội, rất khó đi lại. Bà con khi ra nuôi trồng, thu hoạch ngao hay đi bắt cáy, bắt gion... gặp rất nhiều khó khăn.
Do đó, gia đình ông Đỗ Văn Hiển có xin chủ trương bằng miệng với xã cho phép được mang đất đá, vật liệu xây dựng sau khi phá dỡ công trình ở các nơi để rải xuống lớp bùn đất làm con đường tạm dẫn ra bãi biển.
Từ đó hình thành con đường mòn nhỏ, các hộ ra đánh bắt thủy hải sản, thu hoạch ngao cũng vui vẻ trả công cho ông Hiển và gia đình một chút mà không ý kiến gì.
Tháng 12.2023, khi chủ đầu tư là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình bàn giao đoạn đường mới xây dựng này cho UBND xã Đông Hoàng quản lý. Lúc này gia đình ông Hiển đề nghị được hỗ trợ một phần kinh phí, xem như thu lại công sức trước đây đã bỏ ra để đặt nền móng đoạn đường.
"Từ đó đến nay xã cũng chưa thấy phía Bộ chỉ huy Quân sự Thái Bình trả lời hay có chủ trương cụ thể gì đối với đề nghị của ông Hiển, bởi theo chúng tôi được biết trong dự toán đầu tư xây dựng dự án không có kinh phí cho nội dung này. Từ khi chúng tôi nhận bàn giao đoạn đường mới gia đình ông Hiển đã tự ý dựng gác chắn barie để thu tiền là không có căn cứ pháp lý, không đúng quy định của pháp luật, xã cũng không có chủ trương hay đồng ý, cho phép việc làm này", ông Đặng Văn Phiến - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng - cho biết thêm.