"Cò mồi" chèo kéo khách du lịch gây bức xúc tại Hội An

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Vấn nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại Khu di tích lịch sử cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu, TP Hội An (Quảng Nam) diễn ra suốt những tháng gần đây khiến người dân, khách du lịch phản ứng.

"Vừa đến nơi là có người đi xe đến hỏi han, rồi tạt đầu xe, dẫn vào nơi chèo thuyền thúng, dù chúng tôi đã bỏ đi nhưng họ vẫn bám theo sau", một du khách cho biết.

Khu di tích lịch sử cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu, TP Hội An không chỉ được biết đến là một di tích lịch sử và còn là một điểm đến du lịch sinh thái mới nổi trong những năm gần đây của TP Hội An.

Tuy nhiên, suốt mấy tháng trở lại đây, người dân liên tục phản ánh về tình trạng "cò mồi" chèo kéo, đeo bám du khách, làm mất hình ảnh thân thiện của người dân Hội An.

Anh Lê Minh Cảnh, người dân xã Cẩm Thanh, TP Hội An bức xúc cho biết: "Mặc dù biết là người dân kiếm kế sinh nhai nhưng hành động quấy rối, làm phiền du khách khi họ muốn đi tham quan, chiêm ngưỡng thì không nên".

“cò” tụ tập dọc tuyến đường Võ Chí Công, TP Hội An để tìm khách. Ảnh: Nguyễn Linh
“Cò” du lịch tụ tập dọc đường Võ Chí Công, TP Hội An để tìm khách. Ảnh: Nguyễn Linh

Khi phát hiện du khách có ý định ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu thì những "cò mồi" này bằng mọi cách, từ tạt ngang, tạt dọc, đi ngược chiều thậm chí còn vượt ẩu để đeo bám theo du khách từ nơi này đến nơi khác cho đến khi du khách đồng ý sử dụng dịch vụ của họ mới thôi.

Từ tháng 9.2017, Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu bắt đầu thu phí đối với khách du lịch. Vé vào cổng có giá 30.000 đồng/vé, đi thuyền thúng sẽ có giá 150.000 đồng/thúng dành cho hai người.

Tuy nhiên, "cò mồi" sẽ hét giá gấp 3, 4 lần giá niêm yết, thậm chí đôi lúc còn có giá 1 triệu đồng/thúng đối với khách nước ngoài nhưng có lúc chỉ có giá 120.000 đồng/thúng để kéo du khách.

Những người này sau khi chốt giá sẽ đưa du khách xuống thúng của người khác với mức giá khoảng 50.000 đồng - 60.000 đồng/thúng rồi tiếp tục tìm du khách khác.

“Cò, mồi” chèo kéo, đeo bám du khách. Ảnh: Văn Trực
“Cò mồi” chèo kéo, đeo bám du khách. Ảnh: Văn Trực

Trước tình trạng trên, chúng tôi đã liên hệ với Ban quản lý du lịch Cẩm Thanh, TP Hội An, UBND xã Cẩm Thanh, nhưng vẫn chưa được hợp tác làm việc, cung cấp thông tin.

Nguyễn Linh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay dẹp nạn taxi chèo kéo, làm giá ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ "cấm cửa" tài xế taxi, xe công nghệ từ chối chở khách cuốc ngắn, thỏa thuận giá không theo hợp đồng, làm giá, đòi tiền thêm... nhằm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại sân bay này.

Xử lý hơn 300 trường hợp chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ nhà để xe TCP và lực lượng tuần tra của Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thanh tra Giao thông đã phát hiện và xử lý 301 trường hợp chào mời, chèo kéo khách gây mất trật tự.

Bắt giám đốc nâng khống giá xe điện chở khách ở Hội An

THANH CHUNG |

Quảng Nam - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa bị bắt vì nâng khống giá trị mua sắm các xe điện chở khách từ 120 triệu lên 200 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mạnh tay dẹp nạn taxi chèo kéo, làm giá ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ "cấm cửa" tài xế taxi, xe công nghệ từ chối chở khách cuốc ngắn, thỏa thuận giá không theo hợp đồng, làm giá, đòi tiền thêm... nhằm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại sân bay này.

Xử lý hơn 300 trường hợp chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ nhà để xe TCP và lực lượng tuần tra của Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thanh tra Giao thông đã phát hiện và xử lý 301 trường hợp chào mời, chèo kéo khách gây mất trật tự.

Bắt giám đốc nâng khống giá xe điện chở khách ở Hội An

THANH CHUNG |

Quảng Nam - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa bị bắt vì nâng khống giá trị mua sắm các xe điện chở khách từ 120 triệu lên 200 triệu đồng.