Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động của các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn thời gian qua đã tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, còn có việc vi phạm các quy định trong hoạt động chăn nuôi, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.
Để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước.
Rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của các cơ sở chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các cơ sở có vi phạm, không để hình thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 285 triệu đồng đối với trang trại chăn nuôi lợn của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát do ông Phan Công Vũ làm chủ ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh.
Trong đó, xử phạt 160 triệu đồng với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định; phạt 125 triệu đồng với hành vi gây ô nhiễm nguồn nước mặt đối với hàm lượng chất gây ô nhiễm có thông số môi trường thông thường vượt ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật 10 lần trở lên.
Ngoài ra, trang trại lợn của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát còn bị đình chỉ hoạt động 9 tháng; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong 60 ngày.
Trước đó, ngày 27 - 28.6.2024, như Báo Lao Động đã thông tin, hàng chục hộ dân thôn Đông Xuân xã Kỳ Tây tập trung trước cổng trại lợn của HTX Hoàng Phát giăng băng rôn phản đối trại lợn này ở đầu nguồn nước khe Cây Chay gây ô nhiễm môi trường.
Sự việc, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tổ chức buổi đối thoại với người dân và chủ trại lợn để làm rõ và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.