Cần sớm xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên Quốc lộ 10 qua tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên Quốc lộ 10 đoạn Km89 + 500, tại nút giao cắt ngã tư với đường trục xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do mật độ người, phương tiện lưu thông đông đúc và tại đây cũng chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Ngày 6.4, có mặt tại nút giao thông nói trên vào giờ cao điểm buổi sáng, phóng viên Lao Động đã ghi nhận được tình trạng giao thông lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Theo đó, cả 4 hướng giao thông gồm chiều từ Thái Bình đi Hải Phòng và ngược lại trên Quốc lộ 10, lẫn chiều từ hướng thị trấn Vũ Thư đi xã Minh Quang và ngược lại, các phương tiện lưu thông qua ngã tư rất khó khăn.

 
 
Các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực ngã tư. Ảnh: T.D

Khó khăn nhất là các phương tiện phải cắt qua Quốc lộ 10 để di chuyển sang phía bên kia đường. Rất đông công nhân, học sinh và người buôn bán nhỏ thường xuyên di chuyển qua nút giao này, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Chị N.T.P (35 tuổi, công nhân nhà máy Tân Đệ 6 - Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ chi nhánh Thái Bình đặt tại xã Minh Quang), cho biết: "Ngày nào tôi cũng phải di chuyển qua khu vực ngã tư này để đến công ty làm việc cũng như trở về nhà vào buổi chiều. Mỗi lần qua đây, tôi cũng như nhiều người khác luôn phải đứng đợi một lúc rất lâu để đợi đủ loại xe ôtô từ nhỏ đến lớn đi qua, khi nào vãn hết, chúng tôi mới dám qua đường để sang phía bên kia. Nếu không quan sát kỹ, nguy cơ bị tai nạn giao thông là rất cao".

 
Khu vực ngã tư này còn bị người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán và cũng là nơi đậu, đỗ của nhiều phương tiện xe tải cỡ lớn, khiến tầm nhìn giao thông bị hạn chế. Ảnh: T.D

Còn anh H.V.M (46 tuổi, tài xế xe khách chạy tuyến Ninh Bình - Hải Phòng), nói: "Thực tế là rất nguy hiểm, ngã tư giao cắt giữa quốc lộ và đường trục xã nhưng lại là nút giao đồng mức. Nếu các phương tiện chạy trên quốc lộ không chủ động giảm tốc và quan sát kỹ thì rất dễ gặp họa. Bởi vì nhiều người dân, phương tiện còn rất chủ quan, không tập trung khi sang đường và tại khu vực này cũng chưa có đèn xanh đèn đỏ. Trước đến nay cũng đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây rồi".

 
 
Do chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên các phương tiện lưu thông rất lộn xộn. Ảnh: T.D

Theo Sở GTVT Thái Bình, từ năm 2019, đơn vị này đã nhận được văn bản của UBND huyện Vũ Thư về việc đề nghị lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 10 qua 3 điểm thuộc địa phận huyện Vũ Thư, trong đó có nút giao Quốc lộ 10 Km89 + 500 với đường ĐH.02 để đảm bảo an toàn giao thông.

"Sau đó, lãnh đạo Sở GTVT đã có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ cũng như Cục Quản lý đường bộ I đề nghị quan tâm, xem xét chỉ đạo kiểm tra và có phương án xử lý để nâng cao an toàn giao thông tại khu vực nói trên. Vì đây là quốc lộ nên không thuộc thẩm quyền quản lý của sở", đại diện Sở GTVT Thái Bình, thông tin.

 
Từ năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã có báo cáo gửi đơn vị quản lý Quốc lộ 10 đề nghị quan tâm, xem xét xử lý đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Phương Huy - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình - cho biết: "Năm 2021, Tổng cục Đường bộ, Cục Quản lý Đường bộ I đã có chủ trương, phương án xây dựng công trình xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên Quốc lộ 10, tại Km89 + 500. Tới đây, dự kiến công trình sẽ được triển khai thi công xây dựng nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân".

Theo tài liệu được cung cấp, ngày 6.12.2021, Cục Quản lý Đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) ban hành Quyết định số 1571/QĐ-CQLDDBI về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại Km89 + 500, Quốc lộ 10 tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, trên cơ sở hiện trạng nền, mặt đường, công trình nói trên sẽ tiến hành xén dải phân cách giữa để tăng bán kính rẽ trái từ đường nhánh ra Quốc lộ 10 và tạo làn chờ rẽ xe, lắp đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và tăng cường cảnh báo an toàn giao thông đoạn tuyến.

Kinh phí dự toán để thực hiện công trình là 1 tỉ 800 triệu đồng từ ngân sách, thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Xe 5 chỗ bẹp dúm, tài xế tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng ngược lại, ôtô 5 chỗ bị bẹp nát phần đầu, tài xế không qua khỏi.

Thái Bình: Tài xế ôtô tông 3 xe máy đi ngược chiều, 1 người tử vong

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 28.3, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày đã được chuyển Công an TP.Thái Bình thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tập trung xử lý hơn 20 điểm đen giao thông tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sở Giao thông Vận tải đang tập trung xử lý hơn 20 điểm đen giao thông trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 6, Quốc lộ 12 và 4H…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Xe 5 chỗ bẹp dúm, tài xế tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng ngược lại, ôtô 5 chỗ bị bẹp nát phần đầu, tài xế không qua khỏi.

Thái Bình: Tài xế ôtô tông 3 xe máy đi ngược chiều, 1 người tử vong

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 28.3, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày đã được chuyển Công an TP.Thái Bình thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tập trung xử lý hơn 20 điểm đen giao thông tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sở Giao thông Vận tải đang tập trung xử lý hơn 20 điểm đen giao thông trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 6, Quốc lộ 12 và 4H…