Những chấn chỉnh kịp thời
Rác thải lâu nay là nỗi ám ảnh của người dân tại TP Cần Thơ bởi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mỹ quan đô thị mà còn mà "bộ mặt" của thành phố đối với du khách trong và ngoài nước. Báo chí nói chung và báo Lao Động nói riêng không ít lần phản ánh vấn đề này nhưng thực tế, sau nhiều lần được chỉ đạo chấn chỉnh vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Theo đó, tháng 1.2024, UBND TP Cần Thơ có chỉ thị về thực hiện cuộc vận động "Người dân để rác đúng nơi quy định, vì TP Cần Thơ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn". Sau vài ngày, phóng viên báo Lao Động nhận ý kiến của bạn đọc về tình trạng rác tràn lan trên đường, cổng bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Từ xa, rác đã bốc mùi, các phương tiện đi ngang khu vực này phải tăng tốc hoặc bịt kín mũi.
Tháng 5, UBND TP Cần Thơ tiếp tục có văn bản gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Cái Răng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các điểm tập kết rác thải tạm trên địa bàn. Công văn nêu rõ phải giải quyết dứt điểm việc phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của khu vực dân cư lân cận, như: khu tái định cư Thới Nhựt 2, điểm tập kết rác dưới chân cầu Hưng Lợi, khu dân cư Hưng Phú.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên những tháng qua, nhất là trong dịp lễ 2.9, điểm tập kết rác dưới chân cầu Hưng Lợi vẫn còn nhếch nhác.
Giữa tháng 7, báo Lao Động thực hiện phóng sự ảnh "Cửa ngõ đẹp nhất Cần Thơ ngập rác thải". 2 ngày sau, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về việc giải quyết phản ánh của Báo Lao Động. Gần đây nhất là ngày 28.8, UBND TP Cần Thơ tiếp tục có văn bản về việc tăng cường nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt.
Có thể nói, đối với việc liên lục ra văn bản chỉ đạo cho thấy chính quyền thành phố rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm rác thải, nhất là tiếp nhận thông tin qua phản ánh của báo chí.
Bạn đọc Lê Phương Tùng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ: "Theo dõi tình hình, tôi thấy mỹ quan thành phố có sự cải thiện, một số người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, qua thời gian, các địa phương cũng chỉ giải quyết được nhất thời chứ lâu dài vẫn tái diễn. Theo tôi, quan trọng hơn hết là Cần Thơ có giải pháp căn cơ, nhất là chế tài. Mặt khác, đối với người thu gom rác cũng cần làm hết trách nhiệm của mình".
Cần sự chung tay
Một điều đáng mừng là những tháng trở lại đây, một số địa phương trên địa bàn quận Ninh Kiều đã chủ động trong việc chung tay xử lý rác thải từ các mô hình thiết thực. Chẳng hạn, phía UBND phường Xuân Khánh tổ chức những "Đội phản ứng nhanh bảo vệ môi trường", trong khi các phường khác ưu tiên trích xuất camera để xử phạt hành vi để rác không đúng nơi quy định.
Bà Châu Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh - chia sẻ: "Cùng với thành phố, chúng tôi đang nỗ lực trong việc quản lý và xử lý rác thải. Bước đầu, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của người dân".
Thấy sự đổi thay hằng ngày của rạch Tham Tướng - nơi đội phản ứng nhanh của phường Xuân Khánh chủ động vớt rác, ông Nguyễn Văn Phát (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ sự phấn khích: "Điều chúng tôi cần là địa phương đã chung tay vào việc xây dựng thành phố để xanh, sạch bền vững. Nói một cách chính xác, rác thải sinh hoạt ở Cần Thơ đang quá tải, công nhân dọn không nổi, chính quyền quản lý không xuể.
Vậy, có nên hay không việc bên cạnh thực hiện các giải pháp trước mắt, chúng ta có Đề án xử lý rác thải thành phố, trong đó mở rộng quy mô các nhà máy?".
Trăn trở về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Như - Phó Giám đốc Công ty Công trình đô thị Cần Thơ cũng cho hay: "Chúng tôi rất cần có sự hỗ trợ của địa phương. Bởi, công nhân chỉ thu gom rác của hộ dân trước cửa nhà, còn ở một số khu vực người dân muốn bỏ là bỏ, không thể quản lý được".