Không còn tính lương theo mức lương cơ sở
Hiện nay, lương quân đội được tính theo công thức: Lương quân đội = hệ số x mức lương cơ sở, trong đó:
Hệ số được quy định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được phân theo đối tượng gồm quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, trung cấp và sơ cấp; hệ số lương theo cấp bậc quân hàm.
Mức lương cơ sở năm 2023 là: 1,8 triệu đồng/tháng.
Dự kiến từ 1.7.2024 trở đi - thời điểm cải cách tiền lương, lương quân đội được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan với tiền lương trên thị trường lao động và có cơ cấu tiền lương gồm:
Lương quân đội = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương).
Đặc biệt, sẽ thêm tiền thưởng chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.
Như vậy, thay vì phụ thuộc vào mức lương cơ sở tăng mỗi năm và hệ số cố định sẽ cho mức lương cào bằng giữa các đối tượng thì khi cải cách tiền lương thì sẽ xây dựng bảng lương theo khả năng, vị trí việc làm.
Sẽ có bảng lương mới
Song song với việc bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở, quân đội sẽ được xây dựng tương ứng các bảng lương mới gồm:
Một bảng lương sĩ quan quân đội căn cứ theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm.
Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Một bảng lương công nhân quốc phòng
Trong đó phải giữ tương quan tiền lương giữa lực lượng vũ trang (gồm quân đội) với công chức hành chính hiện nay.
Nhiều quy định về phụ cấp cũng thay đổi
Bên cạnh lương, cải cách tiền lương quân đội 2024 cũng thay đổi và điều chỉnh về phụ cấp của đối tượng này.
Cụ thể, không giống với cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên, quân đội vẫn được hưởng loại phụ cấp này. Đồng thời, các khoản phụ cấp đối tượng này được hưởng gồm:
Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; phụ cấp lưu động và phụ cấp đặc thù cho quân đội.
Đồng thời, nếu được hưởng phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội… sẽ bị bãi bỏ.