Cá chết trắng sông, cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang tìm hiểu nguyên nhân khiến cá chết, nổi trắng bụng trên sông Bến Tám đoạn qua xã Vĩnh Sơn.

Chiều 21.2, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vào sáng cùng ngày, người dân nuôi tôm trên địa bàn phát hiện trên sông Bến Tám đoạn qua thôn Phan Hiền (xã Vĩnh Sơn) xuất hiện tình trạng cá chết.

Loại cá bị chết, nổi trắng trên sông có tên là cá nghẹng.

Nhận được tin báo, UBND xã Vĩnh Sơn đã báo cáo với lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh, lực lượng Công an, môi trường và các đơn vị liên quan.

“Trong ngày 21.2, lực lượng Công an Môi trường thuộc Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với Công an xã Vĩnh Sơn và các đơn vị liên quan đến hiện trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết” - ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, thông tin.

Được biết, đoạn sông xuất hiện tình trạng cá chết chảy từ xã Vĩnh Thủy về xã Vĩnh Sơn rồi hòa với sông Sa Lung và sông Bến Hải.

Trước đó, trong năm 2023, trên sông Sa Lung từng xảy ra tình trạng cá chết. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết là do nước sông bị ô nhiễm vì các nhà máy, cơ sở sản xuất ở thượng nguồn xả thải.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Kiểm tra đột xuất công ty xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung, lộ các tồn tại

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị xả nước thải trái phép, gây ô nhiễm sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại công ty này.

Sông Sa Lung bị ô nhiễm do doanh nghiệp xả thải, cá chết hàng loạt

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lớn, nước từ phía thượng nguồn sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) chảy về có màu đen, bốc mùi hôi, sau đó xảy ra trình trạng cá chết hàng loạt. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 doanh nghiệp ở phía thượng nguồn sông Sa Lung lén lút xả thải ra môi trường.

Địa phương xem xét xử lý Hiệu phó trường tiểu học vào khách sạn cùng phụ nữ lạ

Hoài Luân |

Phú Yên - Liên quan đến vụ việc Hiệu phó của một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị vợ dùng dao đâm khi đi vào khách sạn cùng với một phụ nữ lạ, ngày 22.2, lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Hoàn tất di lý Trương Mỹ Lan và các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát vào TPHCM để xét xử

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.2, cơ quan chức năng đã hoàn tất di lý toàn bộ bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan, vào TPHCM để chuẩn bị xét xử.

Sử dụng bằng giả, một Phó chánh Thanh tra Sở bị buộc thôi việc

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau bị buộc thôi việc vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Bi hài từ cảnh nóng phim “Mai” và cú sốc về cảnh nóng ở “Đào, phở và piano”

Bình An |

“Mai” dán nhãn T18 trong khi “Đào, phở và piano” dán T13 để hạn chế độ tuổi khán giả khi cả hai phim đều có cảnh nóng, mô tả chuyện tình dục.

Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe A4, đưa hạng B1, B2 về cùng hạng B

Quang Việt |

Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất đưa phân hạng giấy phép lái xe, trong đó sẽ bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Kiểm tra đột xuất công ty xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung, lộ các tồn tại

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị xả nước thải trái phép, gây ô nhiễm sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại công ty này.

Sông Sa Lung bị ô nhiễm do doanh nghiệp xả thải, cá chết hàng loạt

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lớn, nước từ phía thượng nguồn sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) chảy về có màu đen, bốc mùi hôi, sau đó xảy ra trình trạng cá chết hàng loạt. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 doanh nghiệp ở phía thượng nguồn sông Sa Lung lén lút xả thải ra môi trường.