Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định từ chức với lãnh đạo

LƯƠNG HẠNH |

So với dự thảo được Bộ Nội vụ lấy ý kiến trước đó, dự thảo mới đã có sửa đổi liên quan quy định từ chức với công chức lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, quy định từ chức với công chức và lãnh đạo quản lý đang được Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi với nhiều thay đổi qua một số lần dự thảo.

Mới đây nhất, Bộ Nội vụ cho biết, bộ đã có dự thảo mới nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 06/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Đáng chú ý, so với dự thảo được bộ lấy ý kiến trước đó, dự thảo mới đã có sửa đổi liên quan quy định từ chức với công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo dự thảo mới, việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong 5 trường hợp:

1. Tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

4. Có trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của cấp có thẩm quyền.

5. Vì các lý do chính đáng khác.

So với bản dự thảo nghị định hồi tháng 7.2024, dự thảo mới đã bỏ 2 trường hợp xem xét từ chức.

Bao gồm bỏ trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm, cấp có thẩm quyền xem xét cho từ chức.

Cùng với đó là trường hợp công chức lãnh đạo quản lý là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, về trường hợp có trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của cấp có thẩm quyền cũng lược bỏ quy định đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Lý giải về việc sửa đổi này, theo Bộ Nội vụ là để phù hợp với Quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Tại Quy định 41, việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp gồm do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Còn theo quy định hiện hành, việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp: Do tự nhận thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vị trí công tác không phù hợp và các lý do chính đáng khác.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ nêu phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến về công tác thanh tra ngành Nội vụ

LƯƠNG HẠNH |

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến Thanh tra Chính phủ về sự cần thiết ban hành quy trình thanh tra chuyên ngành Nội vụ.

Bộ Nội vụ nói về cấp mới hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để phục vụ việc cấp, cấp đổi, cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trước đây.

Ngày 20.8, Thái Bình họp báo về sự cố điểm thi vào lớp 10

TRUNG DU |

Theo kế hoạch, từ 9h sáng 20.8, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Thực hư vụ thu 20.000 đồng khách ngồi phòng VIP ga Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tàu đến ga Nha Trang bị trễ nên khách có ngồi tại phòng VIP thì bị thu 20.000 đồng.

Nhà báo Anh kể trải nghiệm ngủ đêm trong hang Sơn Đoòng

Đan Thanh |

Cây bút du lịch của Daily Mail, Lauren Sharman gọi đêm ngủ trong Sơn Đoòng như nằm trong kén tối mịt và cô vẫn mong có cơ hội quay lại.

Cần xem xét nâng tỉ lệ mua điện mặt trời

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương giới hạn công suất nguồn điện mặt trời mái nhà nối lưới là 2.600MW theo QHĐ VIII khiến doanh nghiệp lo lắng bị giới hạn room công suất lắp đặt.

Khởi động dự án cao tốc 113km, vốn 56.300 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu dự án thành phần cao tốc Vành đai 4, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8.2024.

Bộ Nội vụ nêu phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến về công tác thanh tra ngành Nội vụ

LƯƠNG HẠNH |

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến Thanh tra Chính phủ về sự cần thiết ban hành quy trình thanh tra chuyên ngành Nội vụ.

Bộ Nội vụ nói về cấp mới hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để phục vụ việc cấp, cấp đổi, cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trước đây.