Bệnh viện ở Thái Bình thiếu vật tư y tế: Đến bác sỹ cũng thiếu... găng tay?

TRUNG DU |

Thái Bình - Không chỉ bệnh nhân và người nhà phải gánh chịu hệ lụy từ việc chậm đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế mà ngay cả đội ngũ y, bác sỹ tại các bệnh viện tuyến tỉnh ở Thái Bình cũng "dở khóc, dở cười" vì tình trạng mà họ gọi là "đi cày thiếu trâu".

"Thiếu trâu cày"

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết: "Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền" phản ánh tình trạng thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xảy ra hiện tượng thiếu hụt nghiêm trọng thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao... phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Sau khi báo đăng, theo tìm hiểu của PV, không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mà ở một số bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, tình trạng cũng xảy ra gần tương tự. Đơn cử như tại Bệnh viện Mắt Thái Bình, trong một thời gian dài đã tồn tại tình trạng thiếu hụt thủy tinh thể nhân tạo phục vụ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho các bệnh nhân mắc các bệnh liên quan thủy tinh thể.

"Phẫu thuật thay, ghép thủy tinh thể nhân tạo từ lâu là "môn chính" của bệnh viện. Bây giờ chưa mua sắm được thì lấy đâu ra thủy tinh thể để thay, ghép cho bệnh nhân đây. Do vậy thời gian qua chúng tôi "đi cày" nhưng lại "thiếu trâu", chỉ đến xem có ca cấp cứu hay tiểu phẫu nào thì làm, còn không thì ngơi. Thực sự rất tâm huyết và muốn gắn bó, cống hiến nhưng rất mệt mỏi", một bác sỹ công tác tại Bệnh viện Mắt Thái Bình (đề nghị giấu tên) tâm sự.

Đáng nói, không chỉ vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế phục vụ bệnh nhân bị thiếu hụt nghiêm trọng, ngay cả các y bác sỹ cũng rơi vào tình trạng "bó tay vì thiếu đồ nghề".

"Nhiều thời điểm đến găng tay y tế chúng tôi cũng không có để dùng phục vụ cho việc khám, chữa bệnh. Anh chị em lại bảo nhau "tự túc là hạnh phúc", bỏ tiền túi ra ngoài mua găng tay thay thế. Chưa bao giờ trang thiết bị lại thiếu và khó khăn như bây giờ. Chúng tôi tự động viên nhau rằng giờ đi làm vì người bệnh, vì đam mê và niềm tin", một bác sỹ trẻ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chia sẻ.

Nguyên nhân việc thiếu hụt thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và một số bệnh viện chuyên khoa của tỉnh nói chung bước đầu được xác định do chậm đấu thầu, mua sắm đã gây ra hàng loạt hệ lụy, không chỉ bệnh nhân, gia đình bệnh nhân mà y bác sỹ cũng phải gánh chịu.

Ví dụ như lẽ ra hàng loạt dụng cụ, vật tư tiêu hao thuộc danh mục bảo hiểm chi trả nhưng nay bệnh nhân phải tự bỏ tiền ramua mà không rõ có được trừ vào viện phí khi xuất viện hay không?

"Tôi chỉ tính trung bình 1 ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tiến hành nhập mới khoảng 100 bệnh nhân. 1 tháng sẽ nhập viện cho khoảng 3.000 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân trung bình nằm viện 1 tuần và chỉ phải mua hết khoảng 100.000 đồng tiền bơm tiêm, kim tiêm, bông gạc... thôi thì tổng số tiền ấy sẽ đi đâu về đâu? Chảy vào túi ai? Hay nhà thuốc trong bệnh viện chính là những người ở giữa hưởng lợi lớn từ bất cập này?", một người nhà bệnh nhân tại tỉnh Thái Bình đặt giả thiết.

Tình trạng chung?

Không chỉ vậy, vẫn theo tìm hiểu của PV, trên thực tế gần đây cũng đã xuất hiện tình trạng nhiều bệnh nhân miễn cưỡng phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên tuyến trung ương, chỉ vì lý do bệnh viện tuyến dưới không có... thuốc điều trị, vật tư, thiết bị... mà lẽ ra phải có nếu được mua sắm đúng hạn.

Ông Trần Văn Hà - Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) - cho rằng: "Với những trường hợp bệnh nhân phải sử dụng đến vật tư tiêu hao kỹ thuật cao như thay khớp gối, khớp háng hay van tim chẳng hạn thì nếu bệnh nhân thỏa thuận được, đồng ý thanh toán thì vẫn giữ lại. Còn không thì bệnh viện giới thiệu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để đảm bảo quyền lợi. Nguyên nhân là những thứ này hiện đang thiếu, không có nhiều để phục vụ tất cả được".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bách - Trưởng Phòng nghiệp vụ Dược (Sở Y tế Thái Bình) - cho biết: "Chúng tôi cũng chỉ mới nghe đâu đó một số phản ánh ở chỗ này chỗ kia, còn đơn thư kiến nghị thì chưa thấy. Cái này thực ra cũng là tình trạng chung, bởi vì có một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ Y tế ban hành. Giai đoạn 2020 - 2021 thì tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên triển khai công tác mua sắm cũng có nhiều hạn chế. Thứ hai là trong việc thực hiện những văn bản, nghị định mới còn một số vướng mắc, chưa thống nhất được và Sở cũng đã làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, phương án hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế rồi".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.

TPHCM đối diện với tình trạng thiếu thuốc, thiếu bác sĩ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tình trạng thiếu thuốc tại các trạm y tế, thiếu bác sĩ do nhân viên y tế nghỉ việc chuyển sang bệnh viện tư nhân đang khiến cho hệ thống y tế công lập tại TPHCM gặp nhiều khó khăn.

Sở Y tế TPHCM lý giải thiếu thuốc BHYT khiến bệnh nhân mua bên ngoài

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau khi báo chí phản ảnh việc nhiều bệnh nhân có thẻ BHYT tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhưng vẫn phải ra ngoài mua thuốc, Sở Y tế TPHCM đã có lý giải chính thức về việc này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.