Bạn đọc kiến nghị tăng mức xử lý đối với người say rượu lái xe

HỮU CHÁNH |

Trước vấn nạn say xỉn lái xe gây tai nạn giao thông, nhiều bạn đọc kiến nghị cần có chế tài xử phạt răn đe hơn, thậm chí phạt tù lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Như Lao Động thông tin, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (35 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan Công an, khoảng 21h55' ngày 12.8, xe ôtô Honda City BKS 30H-788.03 do lái xe Ngô Công Hán điều khiển theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở.

Khi tới khu vực cây xăng tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), chiếc xe bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy, làm 8 người bị thương; chiếc ôtô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Làm việc với cơ quan Công an, Ngô Công Hán khai nhận, khoảng 18h20' cùng ngày đã đến quán bia trên đường Láng dự sinh nhật bạn, sau đó điều khiển xe về nhà ở Thanh Oai.

Khi đi vào đổ xăng, do say rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên.

Tiến hành thử nồng độ cồn của Ngô Công Hán, cơ quan chức năng xác định nồng độ cồn là 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).

Trước đó, vụ tai nạn thảm khốc tại Bắc Giang đêm 2.6 làm chết 3 người trong cùng một gia đình đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Dù mức phạt cho hành vi này đã được nâng lên, tuy nhiên nhiều lái xe vẫn xem thường tính mạng người khác, lái xe khi say xỉn gây tai nạn khiến dư luận phẫn nộ, lên án mạnh mẽ.

Nhiều độc giả Báo Lao Động cho rằng, hành vi dùng rượu bia rồi lái xe là tội ác.

"Do say xỉn không làm chủ được tay lái, khó xử lý tình huống, nhiều người đã vô tình gieo những 'án tử' không hẹn trước cho những người tham gia giao thông khác và cả chính mình. Đây là tội ác. Pháp luật cần có chế tài mạnh hơn cho hành vi này”, bạn đọc Vũ Anh lên án.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thanh Hà viết: “Đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát từ người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia gây ra. Việc này để lại biết bao hệ lụy cho gia đình các nạn nhân. Nếu không mạnh tay nghiêm trị hành vi này thì sẽ còn nhiều cái chết oan uổng do những người sử dụng rượu bia rồi lái xe gây ra”.

Bạn đọc Huy Trần cho rằng, uống rượu bia rồi lái xe không chỉ nguy hiểm cho chính bản thân mà còn làm liên lụy đến những người vô tội khác khi tham gia giao thông trên đường.

"Rõ ràng đây là tội ác, phải lên án mạnh mẽ. Đã có nhiều người ra đi oan ức vì những người lái xe vô ý thức như thế này rồi. Mong pháp luật có chế tài nghiêm khắc hơn cho hành vi này”, bạn đọc Huy Trần bức xúc.

Trước vấn nạn này, nhiều bạn đọc kiến nghị cần phạt tù người lái xe khi say rượu.

“Phải xử lý thật mạnh tay mới mong tình trạng này chấm dứt. Cụ thể phải phạt tù những trường hợp này mới đủ sức răn đe, chứ đợi hậu quả xảy ra thì quá muộn”, bạn đọc Thu Hiền viết.

Theo bạn đọc Trần Tuấn, mức phạt hiện nay của Nghị định số 100 và Nghị định số 123 mới đây (sửa đổi) khá nặng. Tuy nhiên, ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức gọi là tước bằng lái và phạt tiền, chưa xử phạt hành vi tái phạm hay những người vi phạm ở mức độ cao.

"Cơ quan chức năng cần nghiên cứu đến phương án đưa ra những hình thức xử phạt nặng hơn, phải tước bằng lái xe vĩnh viễn, cấm lái, thậm chí là phạt tù đối với những trường hợp tái phạm liên tục", bạn đọc Dũng Tiến nêu ý kiến.

“Phải đưa vào luật quy định hành vi lái xe khi say rượu là hành vi giết người và phải xử lý hình sự. Còn phạt hành chính, treo bằng tôi cho rằng không còn tác dụng răn đe nữa”, bạn đọc Phương Anh thẳng thắn.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nam tài xế đâm ô tô vào cây xăng khiến 8 người bị thương khai gì ở Công an?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tài xế lái ô tô "đại náo" cây xăng khiến nhiều người bị thương thừa nhận đạp nhầm ga do say xỉn. Người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.

Lái xe gây tai nạn ở cây xăng vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quá trình điều tra, nồng độ cồn đo được đối với Hán là 0,9 mg/lít khí thở, trên cả gấp đôi mức kịch khung.

Nạn nhân kể lại thời khắc xe "điên" tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ xe ôtô lao vào cây xăng ở đường Láng (quận Đống Đa), có ít nhất 8 người thương tích, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nam tài xế đâm ô tô vào cây xăng khiến 8 người bị thương khai gì ở Công an?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tài xế lái ô tô "đại náo" cây xăng khiến nhiều người bị thương thừa nhận đạp nhầm ga do say xỉn. Người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.

Lái xe gây tai nạn ở cây xăng vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quá trình điều tra, nồng độ cồn đo được đối với Hán là 0,9 mg/lít khí thở, trên cả gấp đôi mức kịch khung.

Nạn nhân kể lại thời khắc xe "điên" tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ xe ôtô lao vào cây xăng ở đường Láng (quận Đống Đa), có ít nhất 8 người thương tích, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.