Thông tin trên được một lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh (Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 22.7.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, tại khu vực chân cầu Bình Than thuộc xã Vạn Ninh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), hàng loạt trang trại, kho xưởng, trạm trộn bê tông được xây dựng sát chân cầu, làm ảnh hưởng đến kết cấu của cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ.
Lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh cho hay, toàn bộ khu vực chân cầu Bình Than là đất nông nghiệp.
Việc các hộ dân, doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để sử dụng với mục đích khác là trái phép.
Người dân cho biết, trạm trộn bê tông Thăng Long hoạt động sản xuất tại đây từ năm 2017, tuy vậy đến nay chưa được cấp phép.
Còn trang trại lợn hoạt động từ khoảng năm 2017, 2018, quy mô từ khoảng 7 - 8 nghìn con/lần nuôi, nằm xa khu dân cư.
Được biết, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra chỉ thị nghiêm cấm tập kết vật liệu vi phạm hành lang an toàn đê điều.
Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi diễn ra vào ngày 10.7 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh, phát hiện, lập biên bản đề nghị các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi.
Tình trạng vi phạm gia tăng có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chống úng nội đồng và an toàn của hệ thống đê điều.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, tình trạng vi phạm hành lang đê điều, công trình thủy lợi tồn tại nhiều năm, không được xử lý kịp thời, hoặc xử lý nhưng còn mang tính hình thức, thậm chí có tình trạng tiếp tay, bao che nên kết quả xử lý hạn chế.
Ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt, nghiêm túc xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thuỷ lợi.