Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM phải có trách nhiệm làm giảm bệnh sốt xuất huyết

Khương Quỳnh |

Trước tình hình số ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) gia tăng nhanh, chiều 16.8, UBND TPHCM đã có buổi làm việc với các quận, huyện về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, hiện cả nước có 72.727 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó khu vực miền Nam có số ca mắc bệnh cao nhất, lên đến 39.473 ca.

Tại TPHCM, tính đến ngày 13.8, tổng số ca mắc bệnh SXH là 12.291 ca, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Cả nước đã có hơn 20 ca tử vong vì SXH, trong đó, TPHCM có 4 ca.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM - bày tỏ lo ngại về tình trạng vẫn còn tồn tại nhiều bãi rác, địa điểm mất vệ sinh môi trường có thể là điều kiện phát sinh lăng quăng, gây bệnh SXH. Đặc biệt, TP đang tồn tại những bãi đất trống trở thành nơi tập kết bãi rác, địa điểm mất vệ sinh môi trường, tồn tại nhiều vật chứa nước dễ phát sinh lăng quăng như ở khu Tân Tạo quận Bình Tân, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức...

Hiện nay, tình trạng xử lý rác thải kém đã tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Trong khi đó, Sở Tài nguyên Môi trường TP lại không cử người họp bàn kế hoạch phối hợp cùng địa phương và ngành y tế xử lý.

Ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân - cho biết, đã thực hiện mọi biện pháp chỉ đạo, vẫn không kéo giảm được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Hiện Bình Tân có trên 300 điểm có lăng quăng, chủ yếu là các điểm xây dựng, khu nhà trọ đông công nhân...  Đặc biệt, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang trong quá trình giải tỏa, có những ngôi mộ được giải tỏa trống đọng nước. UBND đã chỉ đạo ra quân bỏ muối tại các bình hoa, những khoảng trống chứa nước..., tuy nhiên kết quả chưa được như mong muốn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Sở Tài nguyên Môi trường đã không làm tròn trách nhiệm trong việc xử lý vấn đề môi trường, để nhiều nơi trở thành những điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thu yêu cầu ý kiến từ Sở Tài nguyên Môi trường, tuy nhiên sở này đã không có bất kỳ cán bộ nào có mặt.

Bà Nguyễn Thị Thu cho rằng, nếu không quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống thì dịch bệnh SXH sẽ có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Cần tập trung tổng lực với mục đích kéo giảm ca bệnh SXH, không để dịch bệnh bùng phát. Các sở, ngành, địa phương không được chủ quan trong công tác này.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.