Kỳ lạ một Việt kiều “đòi nhà” không phải nhà của mình

Nhóm PV |

Ngày 29.9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa dân sự, xét xử vụ kiện đòi nhà của ông Huỳnh Công Minh (SN 1952, Việt kiều Bỉ). Kỳ lạ là nhà này đã bán khi gia đình ông Minh xuất ngoại, sau 35 năm bỗng dưng ông Minh quay về Việt Nam kiện cáo.

Mua nhà hợp pháp từ hơn 35 năm trước

Người bị kiện là ông Trần Mộng Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu - ACB), bà Đặng Thu Thủy (vợ ông Hùng) và Cty CP đầu tư Thời Đại để đòi lại căn nhà số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3 (gọi tắt là nhà 442).

Nhà 442 thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Công Cẩn và bà Lâm Thị Út, bằng khoán điền thổ số 2632, tờ lược giải ngày 7.9.1961. Năm 1979, ông Cẩn, bà Út xuất cảnh, giao nhà cho con trai là Huỳnh Công Bá. Ngày 29.3.1982, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình Công cộng TP.HCM cấp giấy phép hợp thức hóa quyền sở hữu căn nhà cho ông Bá. Ngày 9.6.1982, ông Bá đăng ký trước bạ theo đúng quy định.

Năm 1982, UBND Q.3 cấp giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa cho phép ông Bá chuyển dịch một phần căn nhà cho ông Trần Mộng Hùng và bà Đặng Thu Thủy. Ông Hùng, bà Thủy làm trước bạ ngày 15.11.1982. Ngày 23.12.1989, UBND Q.3 cấp giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa cho phép ông Bá bán một phần căn nhà cho ông Hùng và bà Thủy, đã trước bạ ngày 3.1.1990.

Sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng cho phép bà Thủy xây dựng căn nhà này.

Công nhận quyền sở hữu

Ngày 3.6.2004, ông Hùng, bà Thu Thủy được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà 442.

Ngày 5.1.2008, ông Hùng, bà Thủy ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà vào Cty Thời Đại. Ngày 20.2.2008, Cty Thời Đại đã được cập nhật đăng bộ sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.

Việc mua bán của ông Hùng, bà Thủy căn cứ vào Giấy phép hợp thức hóa số 1100/GP-7 ngày 29.3.1982 của Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng cấp cho ông Bá và ông Bá đã trước bạ đầy đủ. Giấy phép mua bán của UBND Q.3 cũng nêu rõ vấn đề này.

Quá trình mua bán, ông Hùng và bà Thủy đã hoàn tất thanh toán và thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trách nhiệm của người mua theo hợp đồng giao dịch. Tài sản cũng đã được chuyển giao chủ quyền sang cho ông Hùng, bà Thủy. Không có bất kỳ tranh chấp khiếu kiện nào giữa hai bên mua và bán trong giao dịch giữa ông Huỳnh Công Bá và ông Hùng, bà Thủy. Vậy nên đây là giao dịch đúng pháp luật, có hiệu lực pháp lý.

Trong khi đó, ông Huỳnh Công Minh lại yêu cầu tòa án hủy hợp đồng mua bán giữa ông Bá và ông Hùng - bà Thủy. Về mặt pháp lý, ông Minh không phải bên mua, cũng không phải là bên bán, nên yêu cầu này là quá vô lý. 

Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ làm rõ thêm về vụ việc này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.