Yêu qua ứng dụng hẹn hò, nữ học viên cao học bị lừa đảo gần 5 tỷ đồng

H.N (T/H) |

Theo ABC News, Cecilie Fjellhoy, một nữ học viên cao học người Na Uy, 29 tuổi, sống tại London cứ ngỡ rằng đã tìm được người đàn ông của mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng Tinder. Thế nhưng, cô không ngờ mình bị bạn trai lừa đảo gần 5 tỷ đồng.

Mới đây, cảnh sát London nhận được đơn tố cáo của Fjellhoy (29 tuổi) – một nữ học viên cao học người Na Uy sống ở London (Anh). Cô đã trình bày sự việc về chuyện tình quen qua mạng của mình với người yêu và cuối cùng là bị lừa đảo hơn 5 tỷ đồng trong vòng 54 ngày.

Theo đó, Fjellhoy đã quen Leviev qua ứng dụng hẹn hò trên Tinder. Sau đó, hai người gặp mặt với những lần di chuyển trên phi cơ riêng, dàn xe sang, ăn tối ở những nhà hàng sang trọng và những món quà đắt tiền. Thậm chí, Leviev tự giới thiệu là con trai tỷ phú Hy Lạp, bản thân cũng sở hữu gia tài triệu USD. Cô choáng ngợp và nhanh chóng siêu lòng trước chàng trai hào hoa, giàu có và ngọt ngào này.

Sau bốn tuần yêu đương, Leviev nhờ Fjellhoy mở thẻ tín dụng phụ cho mình sử dụng. Leviev nói mình có nhiều kẻ thù nên cần đặt vé máy bay, phòng khách sạn, bàn ăn tối dưới tên người khác để không bị phát hiện.

Fjellhoy rơi nước mắt khi kể lại chuyện tình ác mộng. Ảnh: ABC.
Fjellhoy rơi nước mắt khi kể lại chuyện tình ác mộng. Ảnh: ABC

"Anh ta cần được bảo vệ", Fjellhoy chia sẻ. "Tôi biết nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu không cần sự bảo vệ thì anh ta thuê vệ sĩ làm gì". Một lần, Leviev đã gửi cho cô ảnh chụp cùng vệ sĩ trong bệnh viện.

Mủi lòng và tin lời hứa sẽ trả tiền của người yêu, Fjellhoy đồng ý cho Leviev vay. Trong vòng 54 ngày, "Hoàng tử Kim cương" đã tiêu 224.000 USD dưới tên bạn gái.

Dù nhiều lần hứa hẹn, Hayut vẫn không trả tiền Fjellhoy, thậm chí còn gửi cô hóa đơn giả. Khi bạn gái hẹn gặp lần cuối ở Olso (Na Uy) để làm rõ chuyện tiền nong, Hayut cũng không xuất hiện. Lúc này, Fjellhoy mới nhận ra mình bị lừa.

Quá sốc trước cú lừa ngoạn mục của kẻ lừa đảo đội lốt triệu phú, Leviev đã phải vào viện tâm thần điều trị: “Tôi đã quá yêu anh ta, tôi bị cuốn vào những lời hẹn ước anh ta vẽ ra về câu chuyện của hai người.

Nhưng anh ta đã làm những điều thật ghê tởm. Tôi không thể tìm ra lối thoát nào khi suy nghĩ muốn tự sát thường xuyên ập đến trong đầu tôi. Tôi phải vào viện tâm thần. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị sốc đến mức cảm thấy cơ thể như bị hủy hoại”.

Vẻ ngoài bảnh bao của Leviev khiến Fjellhoy tin rằng hắn là con tỷ phú. Ảnh: The Sun.
Vẻ ngoài bảnh bao của Leviev khiến Fjellhoy tin rằng hắn là con tỷ phú. Ảnh: The Sun.

Sau vụ việc, Fjellhoy đã nộp đơn tố cáo Hayut lên cảnh sát London. Tháng 6, "Hoàng tử Kim cương" bị bắt tại Hy Lạp do sử dụng hộ chiếu giả. Tại Israel, hắn từng bị truy tố vì tội trộm cắp, giả mạo và lừa đảo. Hayut cũng đang bị điều tra tại Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Đức.

Hiện Fjellhoy tiếp tục sống tại London và cố xây dựng lại cuộc sống mới. Cô chia sẻ rất hài lòng về việc Hayut bị bắt.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

"Thử" đi ngoại tình để một lần hiểu được cảm giác của chồng

Hạnh Anh |

Chồng tôi có mối quan hệ bên ngoài được 3 tháng nay, tôi âm thầm quan sát và dõi theo chồng nhưng anh không hề hay biết. Tôi chưa muốn làm lớn mọi chuyện mà thử tìm một người đàn ông khác ngoại tình để hiểu cảm giác của chồng.

Tin lời gạ gẫm mua dâm giá cao trên Zalo, cô gái trẻ bị lừa tình lẫn tiền

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Trọng Nghĩa (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, tạm trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Huân Cao |

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng động mạng và báo chí trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

"Thử" đi ngoại tình để một lần hiểu được cảm giác của chồng

Hạnh Anh |

Chồng tôi có mối quan hệ bên ngoài được 3 tháng nay, tôi âm thầm quan sát và dõi theo chồng nhưng anh không hề hay biết. Tôi chưa muốn làm lớn mọi chuyện mà thử tìm một người đàn ông khác ngoại tình để hiểu cảm giác của chồng.

Tin lời gạ gẫm mua dâm giá cao trên Zalo, cô gái trẻ bị lừa tình lẫn tiền

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Trọng Nghĩa (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị, tạm trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tiến sĩ bị tố “lừa tình” xin làm giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

Huân Cao |

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giảng viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng động mạng và báo chí trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.