Vợ bị chồng đánh và đuổi đi ngay đêm Giao thừa vì người thứ 3

DI PY |

Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện gia đình tan vỡ vì người thứ ba của chị K (35 tuổi), một giáo viên mầm non hiện đang sinh sống tại TPHCM.

Chị K chia sẻ, hai vợ chồng lấy nhau được 5 năm, ngày đó khi quen nhau được 2 tháng, chị K đã lật đật làm đám cưới vì lí do chồng lớn tuổi hối thúc cưới.

Đạo diễn Lê Hoàng phản đối gay gắt suy nghĩ này: “Ngoài từ “ngu muội” ra không biết dùng từ gì. Vì bạn trẻ, đẹp, có nghề nghiệp mà lại cưới chồng vì những lí do vớ vẩn”.

Sự việc bắt đầu vào thời điểm dịch COVID-19 xảy đến, trường mầm non đóng cửa buộc chị K phải tìm công việc khác là bán hàng ca đêm. Trong khi đó, chồng chị K làm ca ngày, vì trái múi giờ nên cuộc sống vợ chồng không còn được mặn nồng như trước.

Một lần đi làm trễ, chị K phát hiện trong điện thoại của chồng có đoạn tin nhắn với người phụ nữ khác. Cả hai xưng “anh em” và cuộc nói chuyện thường diễn ra sau 8h tối là thời điểm chị K đã rời nhà đi làm. Trong những tin nhắn ấy có cả hình ảnh người phụ nữ này gửi cái “nhạy cảm” của người đàn ông khác cho chồng chị K.

Sợ chồng chối, chị K bèn kết bạn với người phụ nữ kia để nói chuyện thì biết người này ở gần nhà. Cô nhân tình này cũng khéo léo nói rằng cả hai chỉ là bạn bè, không có quan hệ bất chính. Chồng chị K biết chuyện thì tra hỏi và tỏ vẻ không thích khi bị chị K can thiệp vào mối quan hệ bên ngoài.

“Lời qua tiếng lại rồi anh ta đòi cầm điện thoại đánh vào mặt tôi, may mà tôi né kịp. Sau đó đánh tôi như đánh boxing, vừa đánh vừa chửi, toàn lựa hai con mắt để đánh. Tôi vớ được đồ hốt rác bằng inox, nhưng sức mình có hạn, tôi mới cắn tay anh đến bật máu...”, chị K thuật lại.

Ngày trước chị K còn nhịn nhục vì con còn nhỏ nhưng sau khi phát hiện chồng ngoại tình thì chị không nhịn nữa mà thẳng thừng phản kháng lại... Trong một lần cãi vã, chồng chị K đem tờ giấy kết hôn của cả hai ra xé. “Đánh nhau trước mặt hai con mà chẳng sợ gì, để hai đứa nhỏ đứng nhìn ba mẹ đánh nhau luôn”, chị K nói.

Đêm 30 Tết, chồng chị K ăn nhậu về nhà kiếm chuyện đòi đuổi chị đi. “Tôi mới cuốn hết quần áo vào vali bỏ lên xe máy để đi về quê. Nhưng làm gì còn chiếc xe nào nữa nên đành trở về nhà. Trên đường về tôi còn nghĩ ra sông nhảy cầu chết. Nhưng nghĩ về bố mẹ, về hai con nhỏ nên tôi vực dậy, tôi nhận ra người đàn ông này không xứng đáng với mình”, chị K bộc bạch.

Vài tháng sau, sau một cuộc ăn nhậu lâu không thấy chồng về, chị K sang thẳng nhà người phụ nữ hàng xóm kia thì bắt gặp đôi giày của chồng để trước nhà, còn anh ta đang nằm ngủ trên ghế sofa. Chị K làm lớn chuyện la lên cho hàng xóm xung quanh biết.

Sau khi về nhà, hai vợ chồng cãi, đánh nhau một trận, chị K viết đơn ly hôn nhưng bị tòa trả về do thiếu giấy tờ. Tới hiện tại, chị K vẫn chưa ly hôn, vẫn tiếp tục chìm trong sự “hỗn loạn” khi chồng vẫn giữ mối quan hệ với nhân tình dù nhân tình đã có người mới, hai vợ chồng chị vẫn đánh chửi nhau thường xuyên.

Lắng nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng cho biết ông đi từ ngạc nhiên, tới bàng hoàng, thương cảm cho đến nghi ngờ.

Theo ông (host chương trình) lý giải, một gia đình bình thường chỉ cần trải qua một trong những chuyện của chị K là đã có thể ly hôn. Trong khi đó, chị K trải qua nhiều chuyện ghê gớm đến vậy mà hết lần này đến lần khác, mỗi lần kể đều như thể lần cuối cùng mà kết quả đều là sự “hoãn binh”, không đi đến tan vỡ.

Đạo diễn Lê Hoàng vô cùng gay gắt khi yêu cầu chị K phải bỏ ngay những suy nghĩ “ngu muội”, “lệch lạc” để tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy...

DI PY
TIN LIÊN QUAN

3 lần kết hôn, cô vợ đều gặp chồng ngoại tình, người thứ 3 phá hạnh phúc

DI PY |

Chị C chia sẻ mình có ba “lần đò”, “lần đò” thứ ba - hiện tại vợ chồng vẫn chung sống cùng nhau. Đến với chương trình Người thứ 3, chị C muốn tâm sự cùng khán giả, đặc biệt là những nhân vật chính của cả ba “lần đò” này.

Vợ sốc khi chồng dùng chất cấm với người thứ 3, giành tiền thai sản của vợ

DI PY |

Chương trình Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị B (29 tuổi) hiện sinh sống và làm việc ở TPHCM.

Khi nào người thứ 3 được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Vợ chồng tôi ở Hà Nội, mua bảo hiểm y tế liên tục từ đầu năm 2023. Giữa tháng 11.2023, mẹ tôi nhập hộ khẩu thường trú vào gia đình. Tôi mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà theo diện mới từ đầu năm (người thứ 3) thì có được giảm trừ mức đóng hay không?

Sợ con không cha, vợ quyết không ly hôn dù chồng có người thứ 3

DI PY |

Chương trình "Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân của chị M (30 tuổi) ở TPHCM cam chịu sống cảnh chồng trăng hoa năm lần bảy lượt.

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

3 lần kết hôn, cô vợ đều gặp chồng ngoại tình, người thứ 3 phá hạnh phúc

DI PY |

Chị C chia sẻ mình có ba “lần đò”, “lần đò” thứ ba - hiện tại vợ chồng vẫn chung sống cùng nhau. Đến với chương trình Người thứ 3, chị C muốn tâm sự cùng khán giả, đặc biệt là những nhân vật chính của cả ba “lần đò” này.

Vợ sốc khi chồng dùng chất cấm với người thứ 3, giành tiền thai sản của vợ

DI PY |

Chương trình Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị B (29 tuổi) hiện sinh sống và làm việc ở TPHCM.

Khi nào người thứ 3 được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Vợ chồng tôi ở Hà Nội, mua bảo hiểm y tế liên tục từ đầu năm 2023. Giữa tháng 11.2023, mẹ tôi nhập hộ khẩu thường trú vào gia đình. Tôi mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà theo diện mới từ đầu năm (người thứ 3) thì có được giảm trừ mức đóng hay không?

Sợ con không cha, vợ quyết không ly hôn dù chồng có người thứ 3

DI PY |

Chương trình "Người thứ 3" xoay quanh câu chuyện hôn nhân của chị M (30 tuổi) ở TPHCM cam chịu sống cảnh chồng trăng hoa năm lần bảy lượt.