"Quan điểm của thanh niên Huế là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết"

Hải Minh |

Phát ngôn sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh con trai của thanh niên người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu" khiến nhiều khán giả bức xúc.

Xuất hiện trong chương trình "Hành lý tình yêu", Công Hoàng (30 tuổi, sống ở TP Hồ Chí Minh) - một thanh niên xứ Huế đã khiến nữ chính cùng dàn cố vấn gồm đạo diễn Lê Hoàng, người mẫu Xuân Lan, và Lâm Vỹ Dạ giật mình trước quan điểm của mình.

Cụ thể, Công Hoàng cho biết, bản thân không cho phép nửa kia của mình "sơn móng tay hay nhuộm tóc". Với anh, nếu sơn móng tay thì chỉ được lựa chọn những màu sắc nhã nhặn. Còn nếu nhuộm tóc, người phụ nữ sẽ nhận được ánh nhìn thiếu thiện cảm từ anh, bởi điều này đã "ăn sâu vào tâm trí" của nam thanh niên xứ Huế.

Công Hoàng đã đem đến nhiều quan điểm khiến “người trong cuộc” đứng hình. Ảnh: CMH
Công Hoàng đã đem đến nhiều quan điểm khiến “người trong cuộc” đứng hình. Ảnh: CMH

Công Hoàng chia sẻ rằng, anh chỉ lấy người có trình độ và khẳng định sẽ lập tức ly hôn vợ nếu như vợ không sinh được con trai. Anh lý giải dòng tộc mình rất coi trọng việc có con trai để nối dõi.

Theo đó, đàn ông trong nhà sẽ là trụ cột, được ngồi mâm trên, phụ nữ ngồi mâm dưới. Đồ ăn sẽ được dọn cho mâm trên dùng với các món ngon vật lạ, trước khi được chuyển xuống cho "phái yếu" trong nhà. Đặc biệt, Công Hoàng muốn giữ truyền thống đó của gia đình.

Thanh niên Huế hứng không ít chỉ trích của khán giả. Ảnh: CMH
Thanh niên Huế hứng không ít chỉ trích của khán giả. Ảnh: CMH

Những tiêu chí mà Công Hoàng đưa ra đã khiến cho khán giả rất bức xúc. Khán giả cho rằng, anh là một người vẫn rất phong kiến, trọng nam khinh nữ và thậm chí có người nói rằng "người như anh thì xứng đáng ế cả đời".

Chia sẻ với Báo Lao Động về câu chuyện của Công Hoàng, Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng: "Hình như thanh niên này dù sống ở thời đại mới nhưng vẫn mang những tư tưởng phong kiến cổ hủ không còn thích hợp.

Đó chẳng qua là sự biểu hiện của việc thiếu hiểu biết, thích thể hiện quyền lực và cái tôi cá nhân, mà nếu đã vậy thì bản thân anh này khó cảm nhận được sự hạnh phúc đích thực với chính mình và các mối quan hệ xung quanh".

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."

Thanh niên Huế tuyên bố: Phụ nữ phải ngồi mâm dưới, ăn đồ thừa của đàn ông

Hải Ngọc |

Anh này còn phát ngôn sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh con trai trong chương trình "Hành lý tình yêu" khiến nhiều khán giả bức xúc.

Áo dài Huế - Từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá

Hoàng Văn Minh |

Áo dài Huế là một sản phẩm văn hoá. Và áo dài Huế đang được định hình, hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hoá để phục vụ du lịch.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."

Thanh niên Huế tuyên bố: Phụ nữ phải ngồi mâm dưới, ăn đồ thừa của đàn ông

Hải Ngọc |

Anh này còn phát ngôn sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh con trai trong chương trình "Hành lý tình yêu" khiến nhiều khán giả bức xúc.

Áo dài Huế - Từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá

Hoàng Văn Minh |

Áo dài Huế là một sản phẩm văn hoá. Và áo dài Huế đang được định hình, hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hoá để phục vụ du lịch.